Atletico sẽ thành công với 4-4-2 truyền thống

31/07/2015 19:04 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Một số người chờ đợi bất ngờ, nhưng Diego Simeone đã không đáp ứng họ. Trong trận giao hữu Atletico Madrid gặp Numancia hôm thứ Bảy, HLV người Argentina lại tiếp tục trung thành với sơ đồ 4-4-2 đã rất quen thuộc của ông.

Đó là một trận giao hữu ít được chú ý khi nó diễn ra vào ngày Man United gặp Barcelona, Chelsea đối đầu Paris Saint-Germain ở Mỹ, Arsenal đè bẹp Lyon tại London và trận derby Milan diễn ra ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Đối thủ của Atletico, trong khi đó, chỉ là một đội hạng Nhì TBN đại diện cho một thị trấn chỉ hơn 5.000 người.

Tại sao là 4-4-2?

Nhưng Simeone có lẽ đã rút ra được nhiều điều bổ ích hơn hẳn cho đội bóng của ông, so với những cuộc trình diễn quá nhiều thương mại và quá ít chuyên môn kể trên. Sơ đồ 4-4-2 của ông bao gồm Miguel Angel Moya, Juanfran, Diego Godin, Jose Gimenez, Guilherme Siqueira, Tiago, Koke, Saul Niguez, Yannick Carrasco, Antoine Griezmann và Luciano Vietto.


Atletico Madrid có thể đá theo sơ đồ 4-4-2

Trước khi trận đấu diễn ra, nhiều người tiên đoán Simeone có thể sẽ sử dụng sơ đồ 4-3-3 sau khi đã đưa về bộ đôi cực kỳ tốc độ trong mùa Hè, Vietto và Jackson Martinez. Tuy nhiên, HLV người Argentina đã tiếp tục con đường cũ, xây dựng đội bóng từ phía sau, ưu tiên cho hàng phòng ngự và lấy đó làm nền tảng cho tất cả. Chìa khóa là vị trí tiền vệ trụ, với việc luôn có 2 người cho vai trò đó, điều mà 4-3-3 không thể đảm bảo.

Một phương án khác có lẽ cũng đã được cân nhắc là 4-2-3-1. Tuy nhiên, sự có mặt của Carrasco cách đây 2 tuần đã thay đổi điều đó. Là một cầu thủ tấn công chuyên cánh trái cần mẫn, tuyển thủ Bỉ muốn được đảm bảo một vị trí trong đội hình xuất phát. Dù mới 21 tuổi, anh đã đá chính 33/38 trận ở giải vô địch Pháp cho Monaco mùa trước và hứa hẹn sẽ tạo thành một bộ đôi cực kỳ ăn ý với Vietto. Nếu Simeone sử dụng sơ đồ 4-2-3-1, Carrasco sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với Griezmann, ngôi sao lớn nhất đội.

Thêm vào đó, 4-2-3-1 đòi hỏi một số 10 kiều truyền thống, mẫu cầu thủ mà Atletico giờ không có. Griezmann, Vietto và Carrasco đều là những tiền đạo hoặc tiền đạo cánh. Koke và Saul là các tiền vệ trung tâm. Tiago và Gabi - tiền vệ trụ. Oliver Torres và Angel Correa có thể đảm đương chốc lát vai trò đó, nhưng chưa đủ kinh nghiệm và đẳng cấp cho một đội bóng lớn như Atletico trong một mùa giải dài.

Bố cục 3 tuyến

Rốt cuộc, 4-4-2 là hệ thống rõ ràng nhất với Simeone và Atletico Madrid. Phía trên, Martinez sẽ chơi cặp với Griezmann trong một kết hợp kinh điển 2 tiền đạo một người to cao, không chiến và dứt điểm giỏi, một người tốc độ, khéo léo và nhạy cảm. Một điểm tích cực nữa cho Simeone mùa này là ông có đội ngũ các chân sút dự bị khá hùng hậu, bao gồm Fernando Torres và Vietto.

Phía sau hàng công, sơ đồ 4-4-2 của Simeone sẽ gồm hàng tiền vệ 4 người nhiều khả năng bao gồm Koke, Gabi, Saul và Carrasco, với tuyển thủ Bỉ chơi bám biên, mang tới tốc độ và khả năng xuyên phá, điều mà Atleti thường thiếu ở cánh những mùa giải gần đây. Thoạt nhìn, phần còn lại của hàng tiền vệ không khác mùa trước, nhưng phong cách chơi bóng của tuyến giữa Atletico mùa tới có thể hoàn toàn khác. Từng sử dụng Gabi và Tiago ở vị trí tiền vệ trung tâm một thời gian dài, Simeone nói ông đang xem xét bố trí Koke ở vai trò đó. “Tôi hy vọng điều này sẽ mang tới những ý tưởng mới cho đội bóng”, HLV người Argentina chia sẻ.

Sự thay đổi đó sẽ khiến Koke chơi ở vị trí rất giống với vai trò mà anh đang đảm trách dưới quyền HLV Vicente del Bosque ở ĐT TBN, nơi anh đá như một tiền vệ kiến tạo lùi, phát huy nhãn quan chiến thuật, kỹ năng chuyền bóng và cảm nhận vị trí để hỗ trợ phòng ngự. Bên cạnh Saul, Koke ở vị trí này sẽ giúp Atleti kiểm soát thế trận và cầm bóng tốt hơn. Mùa 2015-16, có thể kỳ vọng đội bóng của Simeone sẽ chơi tốc độ hơn, sắc bén hơn và tất nhiên, chiến thắng nhiều hơn.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm