Atletico Madrid: Trước tiên, cần cách mạng triết lý của Simeone

25/08/2020 06:35 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày hôm qua, có thể Bayern Munich vẫn là người chiến thắng cuối cùng ở Lisbon, nếu như đối thủ của họ là Atletico Madrid, thay vì Paris St Germain của những nỗi thất vọng gọi tên Neymar và Mbappe.

Bayern Munich vô địch Champions League: Đến lúc để thiết lập một đế chế châu lục?

Bayern Munich vô địch Champions League: Đến lúc để thiết lập một đế chế châu lục?

Champions League vẫn luôn được biết đến là một sân chơi đề cao yếu tố truyền thống và tinh thần đồng đội. Chức vô địch lần thứ 6 của Bayern Munich ở sân chơi danh giá nhất châu lục củng cố thêm đặc trưng ấy.

“Đây là một thất bại vì Diego Simeone đã không thể nâng cao chức vô địch Champions League ngày hôm qua, danh hiệu duy nhất mà ông chưa mang về phòng truyền thống của câu lạc bộ”, kí giả Isaac Suarez bắt đầu bài báo của mình trên Marca bằng một sự kiện không có thật và cũng không thể thành sự thật theo bất cứ cách nào.

Và đó là giả thiết ngốc nghếch nhất mà truyền thông xứ đấu bò có thể nghĩ tới để nói về thất bại của Diego Simeone và triết lý bóng đá của ông. Người Madrid, gạt bỏ những hiềm khích thông thường giữa Real và Atletico để than vãn về trận thua Leipzig đáng trách của đội bóng áo sọc đỏ trắng, thứ đã kết liễu cơ hội khiến cho thủ đô Madrid được nở mặt ở châu Âu, sau khi Sevilla đã làm điều đó tại Europa League.

Đó là một sự cố kĩ thuật, hơn cả thất bại của Real Madrid trước Manchester City, thứ đã được dự báo trước sau trận lượt đi ở Bernabeu. Vì Diego Simeone đã ở gần với cơ hội tiến vào chung kết hơn bao giờ hết sau khi đánh bại Liverpool và ở một nhánh đấu dễ dàng hơn so với Barcelona.

Nhưng cuối cùng triết lý bóng đá của Simeone đã thất bại một lần nữa, trong một mùa giải mà cuộc cách mạng nhân sự của HLV người Argentina đã không đạt được bước tiến như chờ đợi, đó là chơi thứ bóng đá có tính chuyển tiếp nhanh hơn, trẻ trung hơn và giàu năng lượng hơn.

Chú thích ảnh
Simeone đang đứng trước những thách thức lớn lao khi mùa bóng mới sắp bắt đầu

Họ đã gây tiếng vang lớn ở Anfield, nhưng đánh bại những ứng cử viên vô địch là thói quen kiểu phút chốc và không tạo ra nền tảng có tính kế thừa về giá trị bóng đá hay tạo ra một chuẩn mực bóng đá để có thể phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Đã đến lúc, Simeone cần phải ngồi lại đánh giá lại hệ thống bóng đá mà ông đang theo đuổi ở Metropolitano, liệu nó có bị xói mòn theo thời gian những gì được coi là tốt nhất của triết lý thực dụng trong những ngày đầu ông gieo trồng ở Atletico Madrid.

Joao Felix cần được cởi trói trong xiềng xích phòng ngự của Simeone, Saul Niguez có thể trở nên bùng nổ hơn nếu như anh không phải túc trực thường xuyên ở 1/3 phần sân nhà để bảo vệ khung thành của Jan Oblak và Koke, người tưởng như đã có thể trở thành vị vua mới ở hàng tiền vệ của đội tuyển Tây Ban Nha đã không có được bước tiến nào đáng kể trong sự nghiệp chỉ vì bảo vệ giá trị bóng đá của HLV người Argentina.

Simeone đã thay đổi diện mạo Atletico Madrid gần 10 năm qua nhờ triết lý bóng đá của mình, nhưng chắc chắn, đây phải là thời điểm để ông thay đổi những giá trị này nếu không muốn trở thành nạn nhân của chính mình.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm