Trọng tài thừa nhận sai lầm, Balotelli sắp được miễn thẻ đỏ

04/10/2016 06:44 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) – Theo tờ L'Équipe (Pháp), nhiều khả năng tiền đạo Mario Balotelli sẽ được miễn chiếc thẻ đỏ phải nhận ở trận Nice gặp Lorient cuối tuần qua sau khi vị trọng tài chính thừa nhận rằng ông đã mắc sai lầm trong việc đuổi cầu thủ người Italy.

Balotelli, người đã ghi bàn thắng tuyệt vời ở phút 86, mang về chiến thắng 2-1 cho Nice qua đó giúp đội bóng này đòi lại vị trí dẫn đầu từ tay PSG. Ngoài ra, bàn thắng còn đánh dấu pha lập công thứ 5 của anh trong 3 trận gần nhất tại Ligue 1.

Ngay sau khi ghi bàn, “Super Mario” nhận liên tiếp 2 thẻ vàng chỉ trong 3 phút cuối cùng. Đầu tiên là pha cởi áo ăn mừng bàn thắng và sau đó là pha va chạm với hậu vệ Steven Moreira của đội khách Lorient, nơi anh có một cái húc đầu nhẹ về phía đối thủ.


Balotelli cởi áo ăn mừng sau khi ghi bàn thắng quyết định cho Nice


Anh phàn nàn với trọng tài chính Olivier Thual

Trọng tài chính Olivier Thual ngay lập tức rút thẻ vàng cho cả 2 cầu thủ và chỉ có mình Balotelli phải rời sân. Án phạt đồng nghĩa với việc Nice sẽ thiếu anh trong trận tiếp theo gặp Lyon.

Tuy nhiên, sau khi đánh giá lại tình huống, ông Thual đã thừa nhận sai sót của mình, theo lời của Giám đốc kỹ thuật trọng tài Pascal Garibian.

“Olivier Thual đã xem lại trận đấu. Tất nhiên ông đã đồng ý rằng quyết định rút 2 chiếc thẻ vàng cho Balotelli và Moreira là có phần hấp tấp và đáng ra không nên thổi phạt”, Garibian chia sẻ.

“Trọng tài chính đã đến Ủy ban Kỷ luật để bày tỏ chính thức quan điểm của mình. Giờ đây, Ủy ban sẽ là những người quyết định 2 chiếc thẻ vàng có được miễn hay không”. Dự kiến, Ủy bản Kỷ luật của Ligue 1 sẽ có cuộc họp vào thứ Năm tới để thảo luận về vấn đề này.

Sau trận đấu giữa Nice và Lorient, HLV trưởng đội chủ nhà Lucien Favre cũng cảm thấy khó hiểu với quyết định của trọng tài Thual.

“Đứng từ hàng ghế huấn luyện, thực sự là tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra”, ông nói. “Dường như Mario không làm gì cả, không có hành động xấu nào. Tôi chỉ được xem lại trên màn ảnh. Tôi sẽ phải xem lại kĩ tình huống để xem chuyện gì đã xảy ra”.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm