Cầu thủ xuất sắc nhất nước Pháp 2010: Vinh danh Samir Nasri

15/12/2010 17:50 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH Online) - Với 99,5 điểm, ngôi sao đang khoác áo Arsenal Samir Nasri đã được tạp chí danh tiếng France Football bầu chọn là "Cầu thủ người Pháp xuất sắc nhất năm 2010", xếp thứ 2 và 3 trên bục podium lần lượt là Malouda (Chelsea, 90 điểm) và Hugo Lloris (Lyon, 83 điểm).  

Nasri đang có phong độ ấn tượng trong màu áo Arsenal, Ảnh Getty

Đây quả là món quà Giáng sinh và năm mới ngọt ngào cho đứa con thành Marseille. Nasri từng bị Domenech bỏ rơi khi không triệu tập anh vào danh sách ĐT Pháp dự VCK World Cup 2010 ở Nam Phi, nhưng điều đó không làm anh tiếc nuối: "Tôi không cảm thấy nuối tiếc vì không được góp mặt ở Nam Phi vì đã có quá nhiều chuyện không hay xảy ra ở đó".  

Ý Nasri muốn nhắc đến những chuyện mất đoàn kết nội bộ đã làm hoen ố hình ảnh của tuyển Pháp trên đất Nam Phi. Tuy nhiên, dưới triều đại của Luarent Blanc, cựu ngôi sao của Marseille lại được trọng dụng và điều quan trọng là dù vắng mặt ở World Cup 2010 nhưng Nasri vẫn để lại dấu ấn bằng phong độ ấn tượng trong màu áo Arsenal. Ngôi sao 23 tuổi đã đóng góp 12 bàn thắng trên các mặt trận cho "Pháo thủ" từ đầu mùa tới nay, chưa kể những đường chuyền quyết định của anh giúp đồng đội lập công.  

Những màn trình diễn xuất sắc đã biến Nasri trở thành nguồn cảm hứng mới của Arsenal trong giai đoạn Fabregas không thể thi đấu vì chấn thương và dĩ nhiên thành tích của "Pháo thủ" trên BXH Premier League hiện nay có đóng góp quan trọng của anh. "Giáo sư" Wenger là người đã đưa Nasri từ Velodrome về sân Emirates và ông xem anh như là "Thierry Henry mới" của Arsenal trong khi đội bóng thành London đang tính đề nghị Nasri ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với mức lương 80.000 bảng/tuần.

HT (Theo France Football)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm