Vì sao Bayern đã đúng khi không đưa Schweinsteiger trở lại?

11/08/2016 17:06 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) – Đích thân HLV của Bayern Munich, ông Carlo Ancelotti tuyên bố rằng ông không hề có kế hoạch đón Bastian Schweinsteiger trở lại Allianz Arena. Cho đến giờ,  điều đó là hoàn toàn đúng đắn.

Trước kia, Bayern Munich đã luôn luôn có cách đối xử tốt nhất đối với những cầu thủ của mình. Gerd Muller, tay săn bàn một thời của “Hùm xám”, đã từng rơi vào cảnh khốn cùng lúc ông giải nghệ. Đó là lúc mà ông đã phải chiến đấu với rượu, thứ đã phá hỏng cuộc đời và sự nghiệp của không ít cầu thủ. Tuy nhiên, các đồng đội luôn nhớ đến ông, và một chiến dịch đã được phát động để giúp đỡ Muller. Một thời gian sau, Muller đã trở thành HLV của đội trẻ của Bayern Munich.

Một minh chứng khác về sự rộng lượng của Bayern, khi Holger Badstuber dính chấn thương dây chằng vào cuối năm 2012, đội bóng vẫn quyết định gia hạn hợp đồng với anh. Họ nghĩ rằng, đó là việc nên làm.

Nhưng, với Bastian Schweinsteiger, mọi chuyện không như vậy. Gần như chắc chắn, anh sẽ phải rời khỏi Old Trafford, khi mà HLV Jose Mourinho tới tiếp quản chiếc ghế nóng của Quỷ đỏ và chỉ đích danh những cầu thủ sẽ phải bị “thanh lý”, trong đó có cả Schweinsteiger. Bức xúc về chuyện này, Chủ tịch Rummenigge của Bayern đã lên tiếng về cách đối xử với cầu thủ của M.U: “Tôi không thể tin được rằng sẽ có chuyện như vậy. Ở Bayern, không bao giờ có chuyện đó. Đây sẽ là nơi lý tưởng để anh trở lại, anh không cần phải tranh đấu ở một nơi không thuộc về mình”.


Bastian Schweinsteiger sẽ không có cơ hội khoác áo của "Hùm xám"

Tuy nhiên, chính HLV Ancelotti của Bayern đã thẳng thừng tuyên bố rằng ông không có ý định đón Schweinsteiger quay trở lại. Ông nói: “Trong bóng đá, không có gì là không thể. Nhưng Bastian không nằm trong ý định của tôi. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời đối với Bayern, nhưng tôi nghĩ rằng bây giờ không phải là thời điểm cậu ấy có thể trở vể đội bóng”.

Nhưng, thực sự rằng ông Ancelotti đã không hề sai khi nói vậy. Thực tế, không còn chỗ cho Schweinsteiger trong hàng ngũ của Bayern. Kể từ khi anh rời đi, “Người khổng lồ Đức” đã tìm được một người để thay thế vị trí của anh, đó là Arturo Vidal, và cho đến nay, tiền vệ người Chile vẫn làm tốt vai trò của mình.

Không những thế, Bayern đã có một tiền vệ trẻ tài năng khác, đó là Joshua Kimmich. Kimmich cũng đã góp mặt trong đội hình của tuyển Đức tại EURO năm nay.

Việc một cầu thủ trở lại đội bóng cũ và thi đấu ở phong độ tốt là điều hiếm có. Giống như Borussia Dortmund đã “tái sử dụng” Nuri Sahinm, Shinji Kagawa và Mario Gotze, nhưng họ đã không để lại bất cứ ấn tượng nào khi trở lại. Có vẻ hơi khập khiễng khi so sánh họ với Sweinsteiger, nhưng nhìn thẳng vào sự thật thì hiện tại, anh cũng đã ở tuổi gần với phía bên kia của sự nghiệp, kèm theo những chấn thương và các vấn đề về thể lực. Liệu rằng nếu với phong độ như vậy, anh sẽ có thể có chỗ tại chính nơi mà anh đã rời đi cách đây một năm?


Từ chối Schweinsteiger là một quyết định phũ phàng, nhưng đúng đắn

Bastian Schweinsteiger đã giành tổng cộng 8 danh hiệu vô địch Bundesliga. 7 siêu cúp nước Đức và 1 danh hiệu vô địch Champions League trong suốt thời gian thi đấu màu áo nhà đương kim vô địch Bayern Munich  trước khi chuyển sang đầu quân cho đội bóng nước Anh.

Có thể một ngày nào đó, Bastian Schweinsteiger sẽ được trở lại Bayern, nhưng với một vai trò khác, không phải là một phần của đội hình. Nếu không, sẽ là một quyết định đúng đắn của Bayern, khi họ không thể thực hiện được điều mà họ đã làm, như với các cầu thủ khác.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm