Tuyển Đức chưa thoát khỏi sức ì sau vinh quang

12/06/2015 06:24 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Tại World Cup 2014, trên hành trình chinh phục Cúp vàng trên đất Brazil, đội tuyển Đức của HLV Joachim Loew từng vượt qua đội tuyển Mỹ của Juergen Klinsmann. Nhưng 1 năm sau, họ lại hứng chịu thất bại ngay trên sân nhà.

Sau 90 phút thi đấu, Mỹ đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục đánh bại nhà ĐKVĐ thế giới 2-1, cho dù đội khách đã sớm bị đẩy vào thế bị dẫn trước ngay từ phút thứ 12.

Joachim Loew vẫn đang đi tìm đội tuyển Đức mới

Có thể thấy HLV Joachim Loew đã thể hiện rõ ý đồ tìm kiếm những gương mặt mới cho Die Mannschaft ở lần tập trung này. Ông thầy của tuyển Đức đã không gọi rất nhiều tên tuổi lớn của bóng đá Đức như Thomas Mueller, Toni Kroos, Manuel Neuer, Marco Reus... Ngay ở đội hình xuất phát HLV Joachim Loew cũng chủ động cất không ít những cầu thủ đã khẳng định được vị thế như Mats Hummels, Boateng trên băng ghế dự bị.

Những ngôi sao đá chính như Schweinsteiger, Guendogan hay Goetze đều là những người cần phải kiểm chứng phong độ, do hoặc đã lâu không thường xuyên ra sân trong màu áo ĐTQG hoặc không thực sự có được vị trí chính thức ở CLB. Nói tóm lại, vị thuyền trưởng của Die Mannschaft đã sử dụng cuộc chạm trán đội tuyển Mỹ như một dịp để rà soát lại đội hình, cũng như thử nghiệm những nhân tố mới.

Chỉ có điều, có lẽ những gì Joachim Loew thu được sau 90 phút tại Cologne lại hoàn toàn chỉ là sự thất vọng. Chẳng có học trò nào của ông chơi ấn tượng ở trận đấu trước đội tuyển Mỹ. Trận thua muối mặt của những nhà ĐKVĐ thế giới là thất bại của cả một tập thể nhợt nhạt, hơn là sai lầm của từng cá nhân đơn lẻ. Và điều nguy hiểm là đây lại không phải là lần đầu tiên kể từ sau World Cup 2014, đội tuyển Đức khoác lên mình một bộ mặt như vậy.

Tuyển Đức (phải) sa sút thấy rõ từ sau khi vô địch World Cup 2014

Người khổng lồ chưa thức giấc

Sau trận thua trước người bạn thân Klinsmann, Joachim Loew vẫn tỏ ra tương đối bình thản. Nhưng nhìn chung người ta không phải là không có lí do để lo lắng cho màn trình diễn của tuyển Đức. Một lần nữa Die Mannschaft vẫn cho thấy những điểm yếu cố hữu mà chưa có phương án khắc phục. Khi Philipp Lahm còn thi đấu, thì đội tuyển Đức chỉ tỏ ra yếu ở cánh trái. Tại World Cup 2014, Loew đã phải chữa cháy bằng việc đưa trung vệ Hoewedes ra trấn giữ biên, và anh này gần như chỉ tập trung vào nhiệm vụ phòng ngự, mà hiếm khi có những pha tấn công đáng kể.

Kể từ khi đội trưởng của đội tuyển Đức giải nghệ thì giờ đây người Đức đang yếu ở cả 2 cánh. Dù Loew đã loay hoay với khá nhiều phương án, nhưng dường như ông vẫn chưa tìm được cho mình gương mặt có thể gửi vàng. Chính Sebastian Rudy cầu thủ được Loew giao đảm nhiệm vị trí hậu vệ cánh phải chính là người chơi không tốt trong tình huống đội tuyển Mỹ gỡ hòa.

Tuy nhiên, nỗi lo lớn nhất đối với Die Mannschaft vào lúc này là dường như họ vẫn chưa thoát ra khỏi sức ì sau thành công vang dội tại World Cup 2014. Họ có vẻ đang đánh mất dần động lực thi đấu, ngay cả khi Loew chủ động trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới. Nhận xét về màn trình diễn của đội nhà trước đội tuyển Mỹ, ngay bản thân HLV Joachim Loew cũng đã phải thừa nhận rằng: “Càng đá, nguồn năng lượng của các học trò tôi càng giảm sút”.

Trên thực tế, chính Juergen Klinsmann cũng không tung ra đội hình mạnh nhất trong chuyến trở về nhà lần này. Thế nhưng, đội bóng của ông vẫn chiến thắng đơn giản bởi người Mỹ đã tỏ ra khát khao và mạnh mẽ hơn đối thủ của mình.

Rõ ràng, Joachim Loew sẽ còn có rất nhiều việc phải làm. Ông không chỉ cần tìm cho mình những mảnh ghép mới để thế chỗ những người ra đi, mà quan trọng hơn ông sẽ còn phải đánh thức một nhà vô địch đang ngủ quên trong men say chiến thắng.

3 Trận thua Mỹ là thất bại thứ 3 của đội tuyển Đức chỉ sau 9 trận đấu kể từ sau khi World Cup 2014 khép lại.

3 Trong thành phần ĐT Đức hiện nay chỉ có đúng 3 cầu thủ chạm mốc 30 tuổi trở lên là Weidenfeller (34 tuổi), Schweinsteiger và Podolski (cùng 30 tuổi).

11 Có đến 11 cầu thủ được Joachim Loew triệu tập lên tuyển lần này chưa thi đấu quá 10 trận trong màu áo ĐTQG Đức.


Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm