'Sếp' Bayern Munich: 'Không lạ nếu một CLB Premier League trả 100 triệu euro mua Thomas Mueller'

25/09/2015 13:48 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) – Chủ tịch Ban điều hành của Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge vừa nói rằng, không có gì lạ nếu một CLB Premier League chi 100 triệu euro mua Thomas Mueller.

Gói bản quyền truyền hình trị giá 5,136 tỉ bảng Anh (7 tỉ euro) khiến các CLB Premier League thoải mái mua sắm ở các kì chuyển nhượng. Việc này khiến các CLB hàng đầu ở Bundesliga sợ rằng cầu thủ của mình sẽ lũ lượt đến Anh.

Ở kì chuyển nhượng Hè 2015, các đội Premier League đã chi ra tới 1,18 tỉ euro (870 triệu bảng Anh) để mua cầu thủ, con số cao kỉ lục.

Các ngôi sao như Son Heung-Min, Kevin de Bruyne, Roberto Firmino và Bastian Schweinsteiger đã rời Bundesliga tới Premier League. Premier League đã đầu tư 200 triệu euro để mua 13 cầu thủ từ Bundesliga.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Bild nhân dịp sinh nhật tròn 60 tuổi, Chủ tịch Ban điều hành của Bayern Munich, Rummenigge nói rằng: “Mùa Hè tới, một CLB Premier League có thể chi 100 triệu euro để mua cầu thủ. Đây là tín hiệu cảnh báo với các đội bóng ở Bundesliga”.

“Người Anh đã nhân đôi thu nhập từ bản quyền truyền hình, và về cơ bản, có thể mua mọi cầu thủ trên thế giới”, Rummenigge nói. “Chúng ta cần thấy cơ hội mua cầu thủ của Bundesliga sẽ thấp đi. Tôi sợ rằng Đức sẽ trở thành thị trường cầu thủ của Anh”.



Man United đã hỏi mua Mueller với giá 120 triệu euro

Bản thân Bayern Munich Hè qua đã đối diện tin đồn bán Thomas Mueller cho Manchester United với giá 120 triệu euro.

Ông Rummenigge khẳng định Bayern sẽ ngăn cản tới cùng: “Cậu ấy còn hợp đồng 4 năm với CLB. Cậu ấy sẽ ở lại. Không chấp nhận lời đề nghị nào cả. Không có cái giá nào mua được cậu ấy. Thomas là nhân vật đặc biệt, khác biệt với tất cả các cầu thủ khác ở CLB, cả trong lẫn ngoài sân cỏ”.

“Có nhiều cầu thủ sở hữu kĩ thuật tốt hơn Thomas và có nhiều cầu thủ sở hữu tốc độ nhanh hơn Thomas, nhưng không có Thomas Mueller thứ hai trên hành tinh này. Cậu ấy cực kì quan trọng với chúng tôi. Đó là hiện thân của triết lý Mia san Mia (Chúng tôi là chúng tôi) của Bayern”.

Bản thân Thomas Mueller nhận xét về việc các đội bóng Anh đổ tiền mua cầu thủ: “Giá chuyển nhượng không cho thấy cầu thủ nào giỏi hơn. Đó chỉ là con số để một đội bóng mua một cầu thủ. Đấy là một sự phát triển”.



Nước Anh đang xây dựng các tuyến trẻ rất công phu

“Khi một CLB có 200 triệu euro ngân sách chuyển nhượng, vào những ngày cuối của kì chuyển nhượng, họ có thể trả cao hơn để mua một cầu thủ mà ban đầu anh ta chỉ có giá 70 triệu euro. Tôi không nghĩ chúng tôi cần lo lắng về việc này. Bóng đá là môn thể thao có mức đầu tư rất lớn”.

Hiện Premier League là giải đấu kiếm tiền nhiều nhất từ CĐV, trong khi Bundesliga là giải đấu có giá vé tốt nhất. Tuy nhiên, sau chuyến tham quan cơ sở vật chất của các đội trẻ tại Anh, Rummenigge hết lời ca ngợi.

“Có trên 250 cầu thủ trẻ có thể tập luyện ở Manchester City”, ông nói. “Tôi cảm giác là họ luôn tìm kiếm giải pháp tốt nhất ở mọi nơi, và hiện đã sao chép mô hình của bóng đá Đức 10 năm trước”.

“Tương lai thành công đang ở trước mặt bóng đá Anh. Đội tuyển quốc gia của họ có thể mạnh hơn quá khứ một chút”.

Cũng trong lần phỏng vấn này, Rummenigge nói CLB Bayern đang cố gắng gia hạn hợp đồng với Pep Guardiola. Ông cũng thừa nhận thông tin trở thành ứng viên thay thế Michel Platini nắm chức Chủ tịch UEFA.

DH
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm