Pep Guardiola lại thử nghiệm chiến thuật: Nỗi lo cho Robben

18/08/2015 05:35 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Lần thứ... n kể từ khi dẫn dắt Bayern Munich, Pep Guardiola lại một lần nữa thử nghiệm chiến thuật. Lần này, người chịu thiệt là một cái tên được kỳ vọng sẽ tỏa sáng nhiều nhất: Arjen Robben.

10 cầu thủ Bayern Munich vào sân trong trận tiếp đón Hamburg ở vòng mở màn Bundesliga 2015-16 (không tính thủ thành Manuel Neuer) được Pep Guardiola sắp xếp theo sơ đồ 4-1-4-1. Trong đó, đã có những sự bố trí nhân sự cực kỳ đáng chú ý.

Đầu tiên là việc Guardiola đưa Philipp Lahm trở lại vị trí hậu vệ phải. Sau một thời gian dài dùng Lahm ở hàng tiền vệ, cuối cùng thì nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng đã quyết định trao cho anh vai trò cũ.

Điểm đáng chú ý là với sự có mặt của Arjen Robben, nhiều người đã hi vọng một cánh phải từng khuấy đảo trời Âu của Bayern Munich sẽ được tái lặp. Nhưng sau cùng, Lahm và Robben đã không có cơ hội để thể hiện lại hình ảnh cũ.

Đó là bởi Guardiola đã bất ngờ sử dụng Robben như một trong hai tiền vệ tấn công chơi trước mặt Xabi Alonso, sau lưng Robert Lewandowski trong trận này. Vị trí tiền vệ cánh phải được trao cho Thomas Mueller.

Đây rõ ràng là một sự sắp xếp vô cùng lạ lùng, dù đây không phải lần đầu tiên Guardiola sử dụng sơ đồ 4-1-4-1. Đáng nói là Mueller đã từng nhiều lần được ông sử dụng trong vai trò một trong hai tiền vệ chính giữa. Trong khi đó, Robben vẫn được biết đến như một chân chạy cánh hay nhất châu Âu.

Không thể phủ nhận rằng sự hoán đổi này đã tạo ra những điểm bất ngờ thú vị và có hiệu quả nhất định. Minh chứng rõ ràng nhất là 2 bàn thắng và 5 lần qua người thành công của Mueller trước Hamburg.

Tuy nhiên, việc Robben phải đá tiền vệ công vô tình lại khiến cho anh không thể hiện được những điểm mạnh. Mueller từng được chọn ở vị trí này, chủ yếu bởi các đối thủ của Bayern luôn lui về phòng ngự kín kẽ, trong khi cầu thủ người Đức lại có khả năng xử lý ít chạm rất tốt. Nhưng Robben thì khác. Anh hợp hơn với việc chạm bóng nhiều lần, rê dắt ngang dọc thay vì xoay xở trong phạm vi hẹp.

So với người chơi cùng vị trí nhưng ở bên đối diện là Arturo Vidal, sự khó khăn của Robben càng hiện hữu rõ ràng. Vidal đã trở thành một cầu thủ quấy rối hiệu quả, tạo ra 3 cơ hội dứt điểm cho các đồng đội. Anh cũng tiếp tục thể hiện khả năng tranh chấp với 5 pha tắc bóng thành công.

Sau trận, Robben nói nhớ Franck Ribery, có lẽ một phần bởi cả anh và Ribery đều đang đứng trước nguy cơ bị hạn chế số lần ra sân khi Douglas Costa tỏa sáng rực rỡ. Tiền vệ người Brazil mới chỉ một tuần trước được Guardiola đánh giá là “đủ tiềm năng để tiến lên bậc nhất thế giới”. Quả nhiên, trước Hamburg, trong vai trò tiền vệ trái, anh đã qua người 5 lần, tạo 3 cơ hội dứt điểm, tung 4 cú sút, mang về 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo.

Những thử nghiệm thế này, sau cùng chỉ thiệt Robben.

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm