Marco Reus: Chiếc Rolls Royce của Dortmund khiến Real Madrid thèm muốn

10/04/2014 13:05 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Trong trận đấu tại Signal Iduna Park rạng sáng qua, Marco Reus không phải là cầu thủ đắt giá nhất, anh cũng chẳng phải là người nổi tiếng hay được yêu thích nhất. Nhưng có một điều chắc chắn anh là ngôi sao sáng nhất, hơn cả cái được gọi là dải ngân hà của Real Madrid.

Trước trận đấu, không nhiều người dám mơ mộng về khả năng lật ngược thế cờ của Dortmund. Nhưng Marco Reus là ngoại lệ. Anh đã khẳng định trên tờ AS rằng: "Tôi tin vào một cuộc lật đổ, trong bóng đá không có gì là không thể".

Và trên thực tế, Marco Reus đã không chỉ nói suông. Chẳng phải ai khác, chính anh là động lực cho cuộc lật đổ của đội chủ sân Signal Iduna Park.

2 bàn thắng của tiền vệ này ngay trong hiệp 1 đã đẩy Real Madrid vào thế sống trong sợ hãi. Thậm chí, nếu Mkhitaryan tỏ ra không quá vô duyên hay Iker Casillas không quá xuất sắc thì show diễn của Marco Reus còn đã có thể hoàn hảo hơn nữa. Bởi không phải ai khác, chính anh là người đã châm ngòi, kiến tạo ít nhất 2 tình huống ngon ăn nữa cho các đồng đội (đặc biệt là cú chọc khe để Mkhitaryan thoát xuống đối mặt Casillas ở phút 65).

Dù không thể giúp Dortmund có được một cái kết trọn vẹn, nhưng rõ ràng Reus cùng các đồng đội vẫn có quyền ngẩng cao đầu. Họ đã bỏ lại sau lưng bộn bề khó khăn cũng như sự chênh lệch mênh mông về tiền bạc và thực lực, để dạy cho đối thủ bài học về tinh thần chiến đấu đến cùng. Trong đó, cá nhân Reus đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu một cách không thể bàn cãi. Nhưng sau âm vang của chiến thắng ngoạn mục ấy, thì màn trình diễn siêu nhân của Reus lại mang đến không ít nỗi lo cho Dortmund.

Nhiều CĐV của Dortmund đặt biệt danh cho Marco Reus là Rolls Royce. Đây là một sự liên tưởng rất hay. Nó không chỉ là sự chơi chữ tên của Reus theo thương hiệu xe siêu sang nổi tiếng của Anh, mà nó còn ngầm so sánh vị thế của Reus trong thế giới bóng đá cũng tương tự như Rolls Royce trong làng ôtô. Đúng là sau những gì đã thể hiện Reus đã vươn đến hàng ngũ những ngôi sao. Chỉ có điều, Rolls Royce thì chỉ có thể thuộc về các đại gia, chứ nó không phải là sản phẩm dành cho kẻ nghèo khó. Tương tự như vậy. Chỗ của Marco Reus trong tương lai rất có thể là ở một đội bóng lắm tiền nhiều của nào đó như Real Madrid chẳng hạn, chứ không thể là tại Signal Iduna Park hạn chế về tiềm lực tài chính.

Việc Marco Reus càng tỏa sáng rực rỡ như hiện nay, có lẽ chỉ khiến ngày anh rời Dortmund thêm gần. Cần nhớ rằng, dù năm nay Dortmund bị loại ngay từ tứ kết, nhưng thành tích cá nhân của Reus còn tốt hơn cả mùa trước (anh đã ghi 5 bàn và có 2 đường kiến tạo so với 4 bàn và 2 đường kiến tạo cách đây 1 năm). Liệu những ông chủ lắm tiền nhiều của như Florentino Perez đã sẵn sàng chi tiền để mang chiếc Rolls Royce rời Signal Iduna Park?

Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm