Hậu World Cup, tuyển Đức trình làng thế hệ tương lai

08/09/2014 09:40 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Sau chức vô địch World Cup 2014, đội tuyển Đức đã tính đến chuyện thay máu. Philipp Lahm, Per Mertesacker và Miroslav Klose từ giã đội tuyển. Đội tuyển Đức trình làng những gương mặt mới trận gặp Scotland.

1. Sebastian Rudy

Tuổi: 24 tuổi.

Vị trí: Tiền vệ (chơi hậu vệ phải trận gặp Scotland).

CLB: Hoffenheim.

Phút thi đấu: 90.


Rudy thi đấu rất chững chạc.

Rudy có thể không còn trẻ nữa, nhưng anh là gương mặt khá mới trên đội tuyển và mới chỉ khoác áo tuyển quốc gia 3 lần. Trận gặp Scotland là lần khoác áo đội tuyển thứ 2 của Rudy sau World Cup.

Trận gặp Scotland, nhờ hậu vệ cánh đối diện của đối thủ thường xuyên lùi sâu, Rudy dâng cao tấn công như một tiền vệ và chuyền bóng thành công cho Thomas Mueller mở tỉ số. Đường chuyền dài của Rudy cho Mueller đánh đầu là pha bóng tiêu biểu cho cách tấn công biên của đội Đức trận này.

Riêng hiệp 1, Rudy thực hiện 30 đường chuyền và chính xác 100%. Anh thực hiện được 1 cú dứt điểm trúng đích, dù cú đá từ cự ly hơn 20 mét đã bị thủ môn Marshall cản phá.

Câu chuyện của hiệp 2 hơi khác một chút: Đội tuyển Đức chơi phản công, nên Rudy lùi sâu. Cầu thủ Ikechi Anya phía Scotland đã gây nhiều rắc rối cho Rudy.

2. Erik Durm

Tuổi: 22

Vị trí: Hậu vệ trái

CLB: Borussia Dortmund

Thời gian thi đấu: 90 phút

Durm là cầu thủ trẻ khác được tin tưởng trận gặp Scotland. Anh chơi bên cánh trái, và giống Rudy, anh dâng cao gây nhiều khó dễ cho Barry Bannan. Chính khả năng gây sức ép của Durm khiến Bannan không thể sáng tạo, và tạo nền tảng cho lối chơi tấn công của tuyển Đức.


Durm là hậu vệ trái tương lai của đội Đức.

Anh có nhiều cơ hội lao lên tấn công, và đã kiến tạo cho Mueller một cơ hội ở ngay phút thứ 8, với quả tạt tuyệt vời bằng chân phải. Ngoài ra, Durm còn gây rắc rối cho Marshall bằng cú sút ở cự ly hơn 20 mét.

Cầu thủ trẻ này còn đốn ngã Steven Naismith của tuyển Scotland khá ác ý, và may mắn không dính thẻ đỏ. Nhưng nhìn chung, màn trình diễn của cầu thủ Dortmund rất thành công.

3. Christoph Kramer

Tuổi: 23

Vị trí: Tiền vệ

CLB: Bayer Leverkusen (đang đá cho Borussia Monchengladbach theo dạng cho mượn).

Thời gian thi đấu: 90 phút.


Kramer (phải) từng được Man United liên hệ.

Anh là đối tác “cứng” của Toni Kroos trên hàng tiền vệ. Kramer đã chứng minh mình có thể thay thế được Bastian Schweinsteiger và tiền vệ của Real Madrid, Sami Khedira.

Lần đá chính đầu tiên của anh trên tuyển là tại chung kết World Cup nhưng Kramer phải ra sân giữa chừng vì chấn thương. Hè này, Manchester United đã hỏi mua Kramer. Nhìn chung, anh là mẫu cầu thủ đánh chặn mạnh mẽ, có thể giúp tăng chất thép cho đội bóng.

Gia Hưng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm