Dortmund quá nhỏ cho Haaland

14/12/2020 21:35 GMT+7 | Borussia Dortmund

Alf-Inge Haaland thì nói con trai ông “rất hạnh phúc ở Borussia Dortmund vào lúc này” nhưng bản thân ông cũng biết rõ Erling Haaland một ngày nào đó cũng sẽ rời Signal Iduna Park để khoác áo một đội bóng lớn hơn.

 

Haaland vượt qua các đối thủ, đoạt giải Cậu bé vàng 2020

Haaland vượt qua các đối thủ, đoạt giải Cậu bé vàng 2020

Tài năng trẻ Erling Haaland đã đoạt giải 'Golden Boy' 2020, giải cho tờ Tuttosport tổ chức để chọn ra cầu thủ xuất sắc nhất trong số các cầu từ 21 tuổi trở xuống đang chơi ở một giải VĐQG hàng đầu Châu Âu.

 

Dĩ nhiên, Dortmund không phải là một đội bóng nhỏ, nhưng họ vẫn là quá nhỏ so với tham vọng và tài năng của tiền đạo trẻ người Na Uy. Chẳng gì thì cuối tuần qua, đội chủ sân Signal Iduna Park đã để thua trên sân nhà trận thứ 3 liên tiếp ở Bundesliga, lần này là trước đội khách mới thăng hạng Stuttgart, và thất bại này khiến họ ngày càng rời xa cuộc đua tranh giành chức vô địch.

Dortmund khủng hoảng

Thậm chí, người ta có lí do để nghi ngờ vào tương lai của Lucien Favre nếu ông không thể giúp Dortmund thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại.

Không rõ nội tình đội bóng vùng Ruhr như thế nào nhưng nếu hậu vệ kì cựu như Mats Hummels giận dữ thốt lên rằng, “2-1, chúng tôi để mất bóng. 3-1, chúng tôi để mất bóng. 4-1, chúng tôi để mất bóng. Chúng tôi liên tục để mất bóng”, hẳn tình hình phải rất nghiêm trọng. Đành rằng Dortmund chỉ kém đội dẫn đầu bảng xếp hạng RB Leipzig vỏn vẹn 5 điểm nhưng nên nhớ, lần đầu tiên kể từ mùa giải cuối cùng của Jurgen Klopp tại Signal Iduna Park, họ mới thua 3 trận liên tiếp trên sân nhà ở Bundesliga.

Và nếu những thất bại trước Bayern Munich (2-3) hay Cologne (lần đầu tiên kể từ năm 1991 trên sân nhà) vẫn còn chấp nhận được thì tỉ số 1-5 trước Stuttgart mới thăng hạng là vấn đề thực sự đáng lo ngại. Bởi những dấu hiệu bất ổn về tâm lí, phong độ không chỉ mới phơi bày ở mùa giải năm nay khi lịch thi đấu dày đặc do Covid-19 mà còn là lí do giải thích tại sao họ không thể duy trì vai trò thách thức Bayern Munich trong thời gian qua.

Hiển nhiên thì với tình hình này, Favre rõ ràng chưa đủ tầm để đưa Dortmund trở lại thời kì đỉnh cao dưới thời Klopp và như thế, thử hỏi một cầu thủ nhiều tham vọng như Haaland có chấp nhận “mãi về nhì” dù anh đã ghi rất, rất nhiều bàn thắng cho họ?

Dortmund, Chuyển nhượng Dortmund, Haaland, Haaland rời Dortmund, Bóng đá Đức, Bundesliga. Dortmund khủng hoảng, Chuyển nhượng bóng đá, Tin tức chuyển nhượng, Tin bóng đá
Rồi đây, Haaland sẽ sớm rời khỏi Dortmund?

Tới Anh?

Dortmund rõ ràng là một bước tiến hoàn hảo trong sự nghiệp tiền đạo 20 tuổi người Na Uy khi anh đến Signal Iduna Park vào tháng 1/2020 bởi chỉ trong 32 trận, Haaland đã ghi 33 bàn thắng. Thực tế thì ở tuổi 20, Haaland chẳng vội gì để tìm kiếm một vụ chuyển nhượng mới. Có điều, vấn đề là ngay đến cha anh, ông Alf-Inge Haaland cũng thừa nhận, những tin đồn xuất hiện liên tiếp khiến họ không thể thờ ơ. “Nó rất hạnh phúc tại Dortmund vào lúc này nhưng Erling thích những thách thức và bạn không bao giờ biết được tương lai trong bóng đá là gì. Chúng tôi sẽ chờ xem”, ông Alf-Inge nói.

Hiện tại, Real Madrid, Liverpool, Man City và MU đều muốn có Haaland, trong khi Juventus cũng không giấu nổi sự ngưỡng mộ dành cho tiền đạo người Na Uy sau màn trình diễn của anh trước Red Bull Salzburg ở Champions League mới đây.

Tuy nhiên, nếu để nói về tương lai của Haaland, nhiều khả năng Alf-Inge và anh sẽ chọn Premier League là điểm đến tiếp theo. Vấn đề chắc không chỉ là việc Alf-Inge từng thi đấu cho Man City mà vì trong thời buổi đại dịch Covid-19 này, những đội bóng Anh vẫn giàu có và nhiều tham vọng. Chẳng hạn như Man City, họ đã chuẩn bị cho tương lai không Sergio Aguero và dự định sẽ có nhiều thay đổi về nhân sự trong mùa hè 2021. Được biết, hợp đồng của tiền đạo người Argentina sẽ kết thúc sau mùa giải này và chưa có thông tin gì về việc anh sẽ gia hạn. Trong khi đó, MU vẫn quyết tâm theo đuổi Haaland sau thất bại trong vụ chuyển nhượng hồi hè, thời điểm tiền đạo người Na Uy rời RB Salzburg và đến Dortmund. Có điều, bất lợi của MU trong vụ này là nhà Haaland không ưa gì họ sau vụ Roy Keane đá gãy chân ông Alf-Inge ở trận derby Manchester năm 2001.

Về phía Dortmund, hiển nhiên thì họ luôn muốn giữ một cầu thủ như Haaland để duy trì khả năng cạnh tranh ở Bundesliga và châu Âu. Điều này giải thích tại sao họ không vội bán cầu thủ 20 tuổi khi điều khoản giải phóng trị giá 65 triệu bảng chỉ kích hoạt vào năm 2022.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm