ĐIỂM NHẤN: Barcelona tới Berlin nhờ 'MSN'. Guardiola tính không bằng Messi tính

13/05/2015 06:21 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Người tính không bằng trời tính. Pep Guardiola tính không bằng Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar tính. Bayern thua tâm phục khẩu phục. Lần thứ 3 liên tiếp, Guardiola dừng bước ở Bán kết Champions League.

Barcelona tới Berlin nhờ "MSN"

Hàng công của họ xác nhận lại lý do họ được coi là một trong những bộ ba vĩ đại nhất mọi thời. Lionel Messi, Neymar, Luis Suarez giúp Barca giải quyết trận đấu. Neymar ghi cả hai bàn trên sân khách từ các đường chuyền của Suarez và Messi. Hai pha phối hợp giống hệt nhau, đều là Messi châm ngòi, Suarez kiến tạo còn Neymar dứt điểm. Các pha di chuyển của Suarez và Neymar đều rất thông minh và dường như đã được tính toán kĩ. Bộ đôi này đều đã phá bẫy việt vị.

Trong hỗn loạn, Messi vẫn biết cách tĩnh tại để đặt dấu ấn. Chỉ mất 8 phút từ bàn mở tỉ số của Benatia để Messi châm ngòi cho bàn gỡ hòa của Neymar. Đó là lần chạm bóng gần như là đầu tiên của Messi trong trận, đường chọc khe cũng đầu tiên nhưng "MSN" đã làm hoàn hảo.

Sau đó lại là Messi, lần này đánh đầu chuyền bóng cho Suarez, để cầu thủ này căng ngang cho Neymar. Cách tiếp cận trận đấu của Bayern để lại nhiều khoảng trống sau hàng thủ và Messi có đất diễn. Bộ ba "MSN" tỏa sáng cộng với 4 pha cứu thua của Ter Stegen trong hiệp 1 đủ làm cơ hội của Bayern trở nên ít ỏi. Trận đấu trở thành quá dễ dàng cho phần còn lại.

Chiến thắng này giúp Barcelona lọt vào Chung kết Champions League lần đầu từ năm 2011. Họ không chỉ có cơ hội vô địch Champions League mà còn tiếp tục đi đến cú ăn ba. Barcelona đứng trước cơ hội trở thành đội đầu tiên giành 2 cú ăn ba riêng rẽ (không phải một cú ăn 6, như Barca đã từng làm được ở mùa 2008-09).

Guardiola và thói quen dừng bước ở Bán kết

Lần thứ 3 liên tiếp, Pep Guardiola phải dừng bước ở Bán kết Champions League. Năm ngoái, Bayern Munich của ông thua Real Madrid ở Bán kết. Mùa 2011-12, Barcelona của ông bị Chelsea loại ở Bán kết. Nhưng duy chỉ có lần này thì Guardiola dường như bất lực.


"MSN" quá xuất sắc

Ông biết Barcelona đá phản công vào loại hay nhất thế giới nhưng ông không tìm ra giải pháp ứng phó. Guardiola cùng Bayern thua 0-3 ở lượt đi. Bị dẫn bàn, Bayern còn quá ít lựa chọn ở lượt về. Tỉ số Bán kết Champions League của Pep Guardiola với Bayern Munich là 3-10 (thua Real Madrid chung cuộc 0-5 ở Bán kết mùa trước), có thể nói là tệ hại. Pep Guardiola đã mắc nhiều sai lầm, nhưng cũng như mùa trước, Bayern Munich gặp quá nhiều biến cố bất lợi, như chấn thương.

Người tính không bằng trời tính. Guardiola tính không bằng Messi, Suarez, Neymar tính. Bayern Munich đã chơi tốt đến phút 76 trận lượt đi trước khi Lionel Messi hóa Thần thánh. Bayern đã dẫn trước ở lượt về nhưng bộ ba "MSN" là quá kinh khủng. Cách Bayern uy hiếp Barca bằng các pha không chiến trong hiệp 1 rồi các pha dàn xếp trước vòng 16m50 chứng tỏ Guardiola có ý tưởng và thực thi không tồi, chỉ có điều chưa thể thành công.

Cũng có thể vì Guardiola không có trong tay lực lượng tốt nhất. Thiếu Robben, Ribey là thiệt thòi quá lớn. Bayern đã triển khai bóng rất khó nhọc vì thiếu những mũi khoan hai bên cánh.

Gia Hưng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm