Bayern Munich: Gã 'khờ' tại thị trường Nam Mỹ

18/01/2015 14:30 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Đã từ lâu các cầu thủ đến châu Mỹ La tinh luôn chiếm một vai trò quan trọng trong thành công của những đội bóng lớn ở châu Âu.

Nhưng có vẻ như Bayern Munich đang bỏ qua mỏ vàng này, khi mà trong khoảng hơn 1 thập kỷ trở lại đây, CLB xứ Bavaria thường thất bại với những hợp đồng đến từ Nam Mỹ…

Những thương vụ hớ từ Nam Mỹ

Trong quãng thời gian đó không phải không có những cầu thủ Nam Mỹ thành công tại Bayern Munich. Điển hình là trường hợp của tiền đạo Giovane Elber, tiền vệ Zé Roberto hay Lucio. Nhưng những cái tên kể trên đều có một điểm chung, đấy là đều được Bayern Munich đổ tiền ra mua về sau khi đã thành danh ở 1 CLB khác ở Bundesliga. Ngược lại, những trường hợp được đội chủ sân Allianz đưa thẳng từ Nam Mỹ sang Châu Âu thì gần như lại chỉ gây thất vọng.

Nổi tiếng nhất có lẽ là trường hợp của Breno. Tháng 12 năm 2007, Bayern Munich đã quyết định chi ra tới 12 triệu euro (số tiền rất lớn với 1 cầu thủ mới chỉ 18 tuổi ở thời điểm đó) để có được sự phục vụ của Breno từ mùa giải 2008-2009. Khi ấy, Breno được kì vọng là một Lucio mới, thậm chí Bayern Munich còn quyết định bán đứt Mats Hummels sang Dortmund để lấy chỗ cho trung vệ người Brazil phát triển. Kết quả cuối cùng thế nào thì bây giờ tất cả đều đã biết. Trong khi, Hummels đang được coi là một trong những hậu vệ được săn đuổi nhất tại Châu Âu, thì Breno đã phải trở về Brazil để làm lại sự nghiệp ở tuổi 25. Dĩ nhiên, Bayern Munich chẳng thu lại được một xu nào từ sự ra đi của Breno, ngược lại họ còn đã phải “nuôi báo cô” anh này trong một thời gian dài Breno mài quần trên băng ghế dự bị, quậy phá điên rồ và thậm chí là đi tù.

Ngoài Breno, còn có thể liệt kê thêm những thương vụ hớ khác của CLB số 1 nước Đức như Julio Dos Santos (từng được dự kiến là người thay thế Ballack, nhưng bị bật bãi chỉ sau 2 năm với số lần ra sân đếm trên đầu ngón tay) hay Jose Sosa (tiền vệ ngốn của CLB 6 triệu euro, nhưng cũng sớm phải trả về CLB cũ Estudiantes theo dạng cho mượn, trước khi bán tháo sang Napoli).

Cần đổi mới hệ thống “săn đầu người”

Nhìn chung, những thương vụ mà Bayern Munich đầu tư tại Nam Mỹ đã không đạt được kì vọng. Khá khẩm nhất như trường hợp của Roque Santa Cruz đến Bayern Munich cũng chỉ dừng lại ở mức chấp nhận được. Bởi khi tiền đạo người Paraquay gia nhập đội bóng Đức vào mùa hè năm 1999 với giá 5 triệu euro, anh được coi là một trong những thần đồng sáng giá nhất của làng túc cầu lúc bấy giờ. Nhưng tại Bayern Munich, Santa Cruz không thể phát triển hết khả năng của mình. Sau 8 mùa giải chơi bóng ở Bundesliga anh chỉ ghi được có 31 bàn, để rồi bị bán sang Blackburn Rovers với đúng mức phí 5 triệu euro.

Sau khi rời Bayern Munich, chân sút này lại tỏa sáng và khiến Manchester City phải chi đến 17,5 triệu Bảng để chiêu mộ hồi mùa hè 2009. Tương tự như vậy là câu chuyện của Martin Demichelis, hậu vệ được Bayern Munich mua về từ River Plate này chẳng thể vươn lên được đẳng cấp hàng đầu thế giới, mà chỉ có thể xem như tròn vai.

Những ví dụ đấy là minh chứng cho thấy Bayern Munich đã không có được sự tinh tường ở khu vực Nam Mỹ, vốn cứ ra đường là gặp tài năng. Trách nhiệm trước hết thuộc về những chuyên gia “săn đầu người” (scout) của CLB tại Châu lục này. Bayern Munich có chính sách sử dụng các cựu cầu thủ làm “scout” (điển hình như Elber). Nhưng hạn chế của việc này là các cựu danh thủ là ngoài nhìn nhận về kỹ năng chơi bóng, họ không thể đánh giá toàn diện các mặt tâm lý, tính cách... rất cần cho sự phát triển của các cầu thủ. Vì thế, Bayern Munich cần đổi mới chính sách “scout” nếu muốn có một món hời từ Châu Mỹ kiểu như Kaka, Ronaldinho, Aguero hay Di Maria!

3 Trong thành phần đội 1 của Bayern Munich hiện nay có 3 cầu thủ người Nam Mỹ là Dante, Rafinha và Pizarro. Nhưng đây đều là những cầu thủ được Bayern Munich mua lại từ 1 CLB Bundesliga khác.

23 Trong 8 năm chơi cho Bayern Munich ở Bundesliga, Roque Santa Cruz chỉ ghi được 31 bàn. Nhưng khi chuyển sang Blackburn Rovers, anh đã ghi tới 23 bàn ở giải Ngoại hạng chỉ sau 2 mùa giải.

245 Trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây trung vệ Martin Demichelis là cầu thủ được Bayern Munich mua thẳng từ Nam Mỹ có đóng nhiều nhất. Tổng cộng anh này đã chơi 245 trận cho Bayern trên mọi mặt trận.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm