Bayern Munich đã qua thời hoàng kim?

19/02/2019 19:51 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Tính đến trước trận đấu đêm nay, Liverpool mới chỉ một lần đụng độ Bayern Munich ở Cúp châu Âu vào năm 1981. Lần này, thầy trò Juergen Klopp gặp may mắn bởi Hùm Xám lúc này chỉ mang bộ mặt của một con hổ giấy.

Liverpool vs Bayern Munich (3h00 ngày 20/2):  Không Van Dijk, lấy gì chống lại hàng công Bayern?

Liverpool vs Bayern Munich (3h00 ngày 20/2): Không Van Dijk, lấy gì chống lại hàng công Bayern?

Liverpool rơi vào tình trạng khủng hoảng hàng thủ nghiêm trọng khi Virgil van Dijk bị treo giò trong bối cảnh Joe Gomez và Dejan Lovren vẫn chấn thương. Sự vắng mặt của Van Dijk sẽ là một tổn thất không nhỏ trước hàng công được đánh giá rất cao của Bayern Munich.

Bất cứ cổ động viên Bayern Munich nào đều phải nằm lòng khẩu hiệu của đội bóng: “Mia San Mia” (tiếng Đức, tạm dịch: Chúng tôi là chính mình). Thế Bayern Munich lúc này đang ở vị thế ra sao?

Quá nhiều bất lợi bủa vây Hùm Xám

Họ đã từng 6 lần liên tiếp vô địch Bundesliga, đồng thời 5 trong 6 mùa giải ấy đều ít nhất lọt vào bán kết Champions League. Hiện tại đã rất khác. Bayern Munich mùa 2018-19 là một đội bóng trong giai đoạn chuyển giao. Tính đến trước vòng 21, thầy trò Nico Kovac kém đội dẫn đầu Dortmund tới 5 điểm. Trong khi Dortmund mới thất bại đúng một lần mùa này, số trận thua của Bayern Munich là 4, ngang bằng thành tích cả mùa trước. Hai mùa trước đó, đội chủ sân Allianz chỉ thua đúng 2 trận. Tính trên tất cả các đấu trường, Bayern Munich để lọt lưới tổng cộng 34 bàn, thành tích tệ nhất tính từ mùa giải 2010-11 đến giờ.

Đáng lo hơn, Bayern Munich hành quân tới nước Anh với rất nhiều tổn thất khó bù đắp về nhân sự. Thomas Mueller vắng mặt trong cả hai lượt trận vòng 1/8 vì án treo giò. Arjen Robben vẫn chưa thể trở lại thi đấu từ tháng 11 năm ngoái. Franck Ribery chỉ mới quay trở lại tập luyện chưa lâu, trong khi tiền vệ Corentin Tolisso chắc chắn vắng mặt. Kingsley Coman, người lập cú đúp trong chiến thắng trước Augsburg ở Bundesliga hôm thứ Sáu vừa qua, vẫn đang bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Hàng thủ trở thành tử huyệt của Bayern Munich mùa này. Từ đầu năm 2019 đến giờ, thầy trò Kovac chưa một trận nào giữ sạch lưới. Bayer Leverkusen từng đánh bại Bayern Munich 3-1 với cách đá pressing tầm cao khá tương đồng với lối chơi của Liverpool dưới thời Juergen Klopp. Hai trụ cột ở hàng thủ, Mats Hummels thì xuống phong độ trầm trọng còn thủ thành Manuel Neuer mới trở lại sau chấn thương tay và thật ra anh cũng không còn là chính mình so với những mùa trước đó. Tỷ lệ cản phá thành công của Neuer là thấp nhất trong số 13 thủ môn thi đấu ít nhất 20 trận ở Bundesliga mùa này.

Những thay đổi là khó tránh

Chính lão tướng Robben thừa nhận Bayern Munich đã bốc phải lá thăm kém may mắn nhất khi phải đụng độ á quân mùa trước Liverpool. Anh cùng Ribery, những người hợp thành đôi cánh “Robbery” nổi tiếng, sẽ ra đi vào mùa hè này, một động thái bắt đầu cho quá trình trẻ hóa mạnh mẽ của đội bóng xứ Bavaria. Bayern Munich là đội bóng có độ tuổi trung bình cao thứ 4 ở vòng bảng Champions League mùa này. Tính ở Bundesliga, họ là đội bóng có độ tuổi trung bình cao nhất (27 tuổi 326 ngày).

Không như nhiều ông lớn châu Âu khác, Bayern Munich hiếm khi mua sắm rầm rộ. Chủ tịch Bayern Munich Uli Hoeness từng khẳng định: “Trong suy nghĩ của tôi, chẳng có một cầu thủ nào đáng giá 100 triệu euro. Đó là một khoản tiền thật phung phí”. Thay vì vung tiền mua sắm, đội chủ sân Allianz Arena tìm tài năng từ lò đào tạo trẻ. Rất tiếc, những cầu thủ trưởng thành từ các tuyến trẻ không đem đến những giải pháp lý tưởng cho Bayern Munich. Họ buộc phải săn tìm tài năng từ giải nhà nghề Mỹ (MLS), với hai cái tên Alphonso Davies mùa trước và mùa này là Chris Richards từ FC Dallas.

Chính chủ tịch Hoeness thừa nhận Bayern Munich sớm muộn sẽ phải tiêu tiền trở lại để làm mới đội ngũ. Một số nguồn tin cho hay Lucas Hernandez, hậu vệ thuộc biên chế Atletico Madrid, sẽ gia nhập Bayern Munich hè này với mức phí 85 triệu euro. Hùm Xám cũng chưa từ bỏ thương vụ chiêu mộ Callum Hudson-Odoi từ Chelsea, bất chấp đội bóng nước Anh tuyên bố giữ chân tài năng trẻ này bằng mọi giá. Timo Werner của RB Leipzig là cái tên được Thomas Mueller tiến cử nhằm tăng cường hàng công. Việc chia tay đôi cánh Robben-Ribery hứa hẹn đem đến cơ hội cho Coman và Serge Gnabry tỏa sáng.

Đó là chuyện của tương lai. Trước mắt, Bayern Munich sẽ phải gồng mạnh chống lại Liverpool, đội bóng chưa từ bỏ ý định chinh phục Champions League mùa này.

Đức Hùng (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm