4 cầu thủ Bayern Munich không bao giờ được CĐV yêu quý

10/09/2015 11:09 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Trong 10 năm trở lại đây, nếu phải chọn ra 4 cầu thủ của Bayern Munich ít được CĐV của đội bóng này yêu quý, thì đó sẽ là Mario Gomez, Xherdan Shaqiri, Breno và Mario Mandzukic.

1.Mario Gomez

Mario Gomez từng là một chân sút tài năng của bóng đá Đức. Anh đã ghi tổng cộng 113 bàn trong 174 trận thi đấu cho đội bóng chủ sân Allianz. Ngoài ra, Mario Gomez còn là Vua phá lưới Bundesliga mùa giải 2010-11. Tuy nhiên tiền đạo người Đức này chưa bao giờ chiếm trọn trái tim của CĐV Bayern Munich. Gomez không thể so sánh với những ngôi sao tấn công có kĩ thuật điêu luyện như Messi và Ronaldo, những người có thể tạo ra đột biến trên sân. Việc chỉ ở trong vòng cấm và ghi bàn của Gomez khiến nhiều CĐV cảm thấy nhàm chán. Thậm chí có người cho rằng những bàn thắng của Gomez là may mắn. Anh đã phải rời Bayern Munich vào mùa Hè 2013 để gia nhập Fiorentina.


Mario Gomez từng bị gọi là "chân gỗ"

2.Xherdan Shaqiri

Cầu thủ được mệnh danh là “Messi của Thụy Sĩ” này được dự đoán sẽ thay thế Franck Ribery hoặc Arjen Robben trong tương lai, nhưng điều đó đã không xảy ra. Ở Bayern Munich, Shaqiri đã không chứng tỏ được tài năng của mình. Sau 3 mùa giải chơi ở Bundesliga trong màu áo Bayern Munich, Shaqiri chỉ có 11 bàn thắng. Tháng Mười một năm ngoái, Shaqiri lên tiếng dòi ra đi. Hiện anh đang chơi cho Stoke và cái tên Shaqiri đã chìm vào quên lãng ở Allianz.


Shaqiri không chứng tỏ được tài năng ở Bayern Munich

3.Breno

Hậu vệ người Brazil cập bến Bayern Munich với giá 12 triệu euro từ Sao Paulo vào năm 2007. Anh đã được đội bóng chủ sân Allianz kỳ vọng rất nhiều, nhưng cuối cùng họ đã phải hối hận. Hậu vệ người Brazil liên tục dính chấn thương và không được ra sân thường xuyên trong màu áo "Hùm xám". Từ năm 2008 đến 2012, Breno chỉ ra sân có 21 lần cho Bayern Munich. Cầu thủ người Brazil này còn tự tay phóng hỏa đốt nhà mình vào năm 2011. Vụ cháy đã gây thiệt hại 1 triệu euro và anh bị buộc tội cố tình gây hỏa hoạn. Breno lãnh mức án 3 năm 9 tháng tù giam.


Breno không tỏa sáng như kỳ vọng mà còn vướng vào vòng lao lý

4. Mario Mandzukic

Năm 2012, Mandzukic được Bayern Munich mua về để thế chỗ cho Mario Gomez. Mặc dù chân sút người Croatia ghi được nhiều bàn thắng cho Bayern Munich nhưng cuối cùng, anh vẫn đi vào vết xe đổ của Mario Gomez khi không được lòng những CĐV. Thậm chí HLV Pep Guardiola cũng không thích Mandzukic.

Từng là trò cưng của Jupp Heynckes, nhưng sau khi Pep Guardiola lên thay, mọi chuyện với Mandzukic đã thay đổi chóng vánh. Chỉ 1 mùa sau khi Pep ngồi trên “ghế nóng” ở Bayern Munich, Mandzukic đã bị bán sang Atletico Madrid. Thế chỗ anh là Robert Lewandowski. Tiền đạo người Ba Lan đã nhanh chóng khiến CĐV Bayern Munich quên đi Mandzukic.


Mandzukic bị thất sủng dưới thời HLV Pep Guardiola

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm