Virus corona lại tấn công sân cỏ châu Âu

05/09/2020 07:19 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Hãy hình dung thế này cho an toàn, thông tin 3 cầu thủ của Paris St Germain có dương tính với virus corona sẽ buộc một số đội bóng vừa tham dự giải mini Champions League tại Bồ Đào Nha phải xét nghiệm y tế, thực hiện cách ly. Chẳng gì thì trận chung kết Champions League mới kết thúc cách đây hơn 1 tuần (24/8) sau khi Paris St Germain bị Bayern Munich đánh bại.

Leo Messi: 'Tôi ở lại vì tôi sẽ không bao giờ ra tòa để chống lại Barca'

Leo Messi: 'Tôi ở lại vì tôi sẽ không bao giờ ra tòa để chống lại Barca'

Lionel Messi đã thay đổi suy nghĩ của mình một cách đầy bất ngờ và giờ đây anh sẽ ở lại Barca cho đến hết mùa giải 2020/2021.

Từ các giải vô địch…

Thứ Tư vừa qua, Paris St Germain thông báo 3 cầu thủ của họ đã bị nhiễm Covid-19 và thông tin này chẳng khác gì gáo nước lạnh dội vào kế hoạch chuẩn bị của đội chủ sân Parc des Princes cho trận đấu mở màn Ligue 1 trong tuần sau. Như tờ L’Equipe cho biết, 3 cầu thủ này là Neymar, Angel di Maria và Leandro Paredes, trong khi trong thông báo của mình, phía Paris St Germain khẳng định, tất cả cầu thủ và ban huấn luyện sẽ tiếp tục thực hiện các xét nghiệm trong những ngày tới.

Nên nói thêm là về những trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 này thì hồi đầu tuần đã rộ thông tin 2 cầu thủ Paris St Germain có dương tính với Covid-19 sau khi trở về từ kì nghỉ ngắn. 2 cầu thủ không được tiết lộ danh tính nhưng theo L’Equipe thì đó là bộ đôi người Argentina, Di Maria và Paredes, trước khi Neymar gia nhập vào danh sách này.

Liệu danh sách cầu thủ của Paris St Germain còn ai khác hay họ sẽ được giấu kín, 3 cầu thủ nhiễm Covid-19 nằm trong số những người đã tới đảo Ibiza của Tây Ban Nha nghỉ hè sau trận chung kết Champions League với Bayern Munich hôm 24/8. Cùng đi với họ còn có bạn bè và gia đình, trong lúc ở Bồ Đào Nha tham dự giải đấu mini Champions League, 8 đội được cách li trong những bong bóng an toàn.

Điều trớ trêu cho Paris St Germain chính họ đã tự chuốc vạ cho mình khi quyết định cho toàn đội được xả hơi ở bên ngoài, thay vì nghỉ ngơi tập trung tại một địa điểm du lịch và tránh tiếp xúc với nhiều người. Còn nếu không, đội bóng của Thomas Tuchel đã có trận đấu trên sân khách với Lens tại Ligue 1 sau khi Ligue 1 khởi tranh sớm nhất trong 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu. Còn bây giờ, trong tình hình 3 cầu thủ nhiễm virus corona và không loại trừ có trường hợp mắc mới hay một số cầu thủ trong diện F1, F2, Paris St Germain sẽ gặp Lens vào thứ Năm tuần sau (10/9), và 3 ngày sau, họ gặp Marseille.

Chú thích ảnh
Neymar, Di Maria và Leandro Paredes đều dương tính với Covid-19

Theo quy định của Ligue 1, các buổi tập của một đội bóng sẽ bị hủy nếu đội đó có ít nhất 4 cầu thủ nhiễm Covid-19 trong giai đoạn hơn 8 ngày. Như vậy thì nguy cơ các trận đấu của Paris St Germain bị hoãn là không loại trừ.

Đến lúc này, tất cả mới đặt câu hỏi tại sao Ligue 1 lại hoãn trận Lens - Paris St Germain khi mà các nhà đương kim vô địch chỉ chơi vỏn vẹn 5 trận trong 6 tháng. Như đã biết, Ligue 1 đã kết thúc sớm trước 10 vòng vì lí do dịch bệnh và giờ, đến lúc mở màn sớm mùa giải thì không riêng gì Paris St Germain, nhiều đội bóng đều tỏ ra chủ quan trong việc phòng, chống virus corona. Lí do này giải thích tại sao trong thời gian gần đây đều có trường hợp nhiễm Covid-19 tại Ligue 1, trong đó có các đội Strasbourg, Lyon, Marseille, Rennes, Nantes và Montpellier.

Sang đến Anh, theo nhiều nguồn tin, Chelsea ở Premier League có 8 cầu thủ trong diện cách li sau khi 6 cầu thủ có dương tính với virus SARS-CoV-2 vừa trở về từ các kì nghỉ quanh châu Âu.

… đến các đội tuyển

Như đã nói ở trên, bộ 3 của Paris St Germain không phải là những tên tuổi lớn duy nhất xét nghiệm dương tính với virus corona trong vài tuần gần đây. Chẳng hạn như tiền vệ của MU là Paul Pogba đã nhiễm Covid-19 cùng với tiền vệ của Tottenham là Tanguy Ndombele trong khi tập trung cùng đội tuyển Pháp vào thứ Năm tuần trước. Hiện cả hai đều đang bị cách li 14 ngày.

Được biết, trong thời gian nghỉ ngơi, Pogba không đi du lịch ngoài Anh nhưng lí do anh mắc Covid-19 có thể là một lần chơi đêm ở London cùng người vợ đang mang bầu Maria Zulay Salaues và các bạn bè.

Chú thích ảnh
Paul Pogba cũng dương tính với Covid-19

Ở đội tuyển Bỉ, họ đang chờ kết quả xét nghiệm lần 2 đối với thủ môn Thibaut Courtois để biết được anh có thể tập trung cùng các đồng đội hay không. Sở dĩ như vậy thì trong khi toàn đội tuyển Bỉ đều phải kiểm tra thì Courtois thực hiện xét nghiệm PCR thứ 2 và việc anh ở lại sẽ phụ thuộc vào kết quả này. Nếu kết quả âm tính, thủ môn đang khoác áo Real Madrid sẽ tập trung cùng đội tuyển Bỉ và ngược lại, nếu kết quả dương tính, anh sẽ phải tự cách li. Theo kế hoạch, Bỉ sẽ có trận gặp Đan Mạch vào ngày 5/9 này trong khuôn khổ Nations League.

Tương tự như vậy là tiền đạo Adama Traore của đội tuyển Tây Ban Nha. Chân sút đang khoác áo Wolves tại Premier League của Anh được Luis Enrique triệu tập để chuẩn bị cho 2 trận gặp Đức và Ukraine ở Nations League nhưng anh đã có kết quả dương tính trước khi gặp các đồng đội. Đen cho Traore là tháng 11 năm ngoái, anh cũng được gọi vào đội tuyển Tây Ban Nha nhưng buộc phải rút lui vì chấn thương khi đó.

Không phải chờ đợi như Bỉ hay Tây Ban Nha, một thành viên của đội tuyển Czech đã có dương tính với Covid-19, chỉ 2 ngày trước chuyến làm khách tại Slovakia cũng trong khuôn khổ Nations League. Cầu thủ này không được Czech tiết lộ gì thêm ngoài việc anh ta đã rời khách sạn của đội và đi cách li, trong lúc cả đội đều phải xét nghiệm lại. May mắn là các kết quả đều cho âm tính.

Theo kế hoạch, Czech gặp Slovakia ở bảng 2 của League B vào thứ Sáu này và 3 ngày sau tiếp Scotland trên sân nhà.

Như đã biết, Nations League là giải đấu quốc tế đầu tiên ở châu Âu tính từ tháng 11/2019 diễn ra trong tháng 9 này, sau khi nhiều trận đấu bị hoãn hoặc hủy vì đại dịch Covid-19. Và UEFA đã cảnh báo các trường hợp dương tính với virus corona sẽ phải được cách li bởi một đội bóng cần tối thiểu 13 cầu thủ để 1 trận đấu diễn ra. Nếu không thi đấu, họ có thể bị xử thua, tùy theo quyết định của Ủy ban kỉ luật của UEFA.

Nations League 2020-21

League A

Bảng 1: Hà Lan, Italy, Bosnia & Herzegovina, Ba Lan

Bảng 2: Anh, Bỉ, Đan Mạch, Iceland

Bảng 3: Bồ Đào Nha, Pháp, Thụy Điển, Croatia

Bảng 4: Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Ukraine, Đức

League B

Bảng 1: Áo, Na Uy, Bắc Ireland, Romania

Bảng 2: Czech, Scotland, Slovakia, Israel

Bảng 3: Nga, Serbia, Thổ Nhĩ Kì, Hungary

Bảng 4: Wales, Phần Lan, Ireland, Bulgaria

League C

Bảng 1: Montenegro, Síp, Luxembourg, Azerbaijan

Bảng 2: Georgia, Bắc Macedonia, Estonia, Armenia

Bảng 3: Hy Lạp, Kosovo, Slovenia, Moldova

Bảng 4: Albania, Belarus, Lithuania, Kazakhstan

League D

Bảng 1: Faroe Islands, Latvia, Andorra, Malta

Bảng 2: Gibraltar, Liechtenstein, San Marino

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm