Trực tiếp PSG vs Man City (02h00, 29/4): Nhà giàu mơ vô địch C1 (K+PM trực tiếp)

29/04/2021 01:49 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Có nhắm mắt phần lớn những người yêu bóng đá đều hình dung đại chiến PSG-Man City là trận… “El Cashico”, cuộc đối đầu sặc mùi tiền bạc. Trên tất thảy, cả hai đều mơ về lần đầu lên đỉnh Champions League sau những lần lỡ hẹn.

 

Trực tiếp bóng đá hôm nay: PSG vs Man City, bán kết C1 (K+, K+PM trực tiếp)

Trực tiếp bóng đá hôm nay: PSG vs Man City, bán kết C1 (K+, K+PM trực tiếp)

Trực tiếp bóng đá. Trực tiếp PSG vs Man City. Trực tiếp lượt đi bán kết Champions League. Trực tiếp K+ PM. Xem trực tiếp bán kết cúp C1 châu Âu. Xem K+PM

Lịch thi đấu bán kết Champions League: (lượt đi 27,28/4, lượt về 4,5/5)

Lượt đi:

* 02h00 ngày 28/4 PSG vs Man City (2)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

* Real Madrid 1-1 Chelsea (1)

Xem Video: https://youtu.be/U9QDr1JLzx0

Lượt về:

* 02h00 ngày 4/5 Man City vs PSG

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

* 02h00 ngày 5/5 Chelsea vs Real Madrid

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

 

Chung kết Champions League: (29/5)

* Thắng bán kết 1 vs Thắng bán kết 2

 

Video soi kèo PSG vs Man City:

Sẽ không thừa để nhắc lại vài dòng về thời điểm hai đội bóng này đổi đời nhờ bàn tay từ các ông chủ vùng Vịnh. Man City được tập đoàn Abu Dhabi United Group mua lại tháng 8/2008, trong khi PSG lên đời chậm hơn 3 năm khi rơi vào tay Qatar Sports Investments (QSI).

Man City, PSG rủ nhau vô đối ở quốc nội

Trên khía cạnh chính trị, đây là lần đụng độ đầu tiên giữa các ông chủ đến từ UAE và Qatar. UAE từng đứng chung với nhiều quốc gia vùng Vịnh khác trong cuộc chiến tẩy chay ngoại giao với Qatar kéo dài ba năm trước khi mọi thứ được giải quyết trong hòa bình vào đầu năm nay.

Còn trên phương diện thể thao, đây là hai đại diện tiêu biểu cho những hướng đi khác nhau của bóng đá châu lục vốn đã gây tranh cãi ầm ĩ suốt vài tuần qua. Man City cùng nhóm Big Six đã âm mưu phá hoại bóng đá châu Âu khi tham gia vào European Super League, giải đấu được cho là đối thủ đe dọa tiềm năng đến sự tồn tại của Champions League. Bất chấp sự rút lui của đội chủ sân Etihad, những ánh mắt dò xét vẫn sẽ hướng về nửa xanh thành Manchester, coi họ như một trong những “thế lực thù địch” đáng ghê tởm của thế giới bóng đá.

Ngược lại, PSG đã tận dụng sự nổi loạn của 12 CLB lớn châu Âu để ghi những điểm số quan trọng. Đội chủ sân Parc des Princes đủ dũng cảm khước từ lời mời gọi của Barcelona, Juventus, Real Madrid hay những đội bóng Anh vào một cuộc chiến có thể phá hoại hình ảnh của một ông lớn còn non trẻ về danh tiếng. Phần thưởng cho những kháng cự ấy là vị trí người đứng đầu Hiệp hội CLB châu Âu (ECA) đã được trao cho chủ tịch PSG ông Nasser al-Khelaifi, thay thế ông Andrea Agnelli, một trong những nhân vật đầu sỏ của dự án Super League.

Trực tiếp PSG vs Man City, K+, K+PM trực tiếp cúp C1, truc tiep bong da, xem trực tiếp PSG đấu với Man City, xem trực tiếp bán kết Champions League, trực tiếp cúp C1
5 năm sau lần đối đầu gần nhất, Man City-PSG tái đấu trong cuộc đại chiến tiền bạc đúng nghĩa giữa những tỷ phú Arab

Dẫu có chênh lệch nhau về thời điểm về tay các ông chủ vùng Vịnh, Man City cùng PSG đang tạo ra sự thống trị tuyệt đối ở mặt trận quốc nội. Bốn chức vô địch Premier League của đội chủ sân Etihad đều nằm dưới kỷ nguyên của các ông chủ UAE. Gần hơn, đội bóng của HLV Guardiola đang thống trị gần như tuyệt đối toàn bộ các danh hiệu quốc nội, mới nhất là việc đã nâng số lần vô địch Cúp Liên đoàn lên con số 8 sau khi đánh bại Tottenham ở trận chung kết cách đây ít ngày. Còn PSG? Kể từ năm 2012 đến giờ, họ mới chỉ trải qua đúng một mùa không thể lên ngôi ở Ligue 1. Mauricio Pochettino đang trải qua những sóng gió trong cuộc đua vô địch mùa này, nhưng chẳng ai dám hình dung ông và các học trò sẽ không thể giúp PSG lần thứ 10 lên ngôi ở hạng đấu cao nhất nước Pháp.

Tất cả hướng về lần đầu ở Champions League

Cả PSG cùng Man City đều đã quá no đủ những danh hiệu quốc nội, nên những cú sảy chân nếu có đều xứng đáng được rộng lượng bỏ qua cho cả Guardiola lẫn Pochettino. Họ được chờ đợi mang về danh hiệu duy nhất còn thiếu trong phòng truyền thống của hai đội: Chức vô địch Champions League.

Chỉ khi nào mang về vinh quang ở sân chơi danh giá nhất châu lục, PSG và Man City mới rũ bỏ hình ảnh của những gã trọc phú để đường hoàng bước vào vị thế của một ông lớn thực thụ. Champions League chính là điểm trừ lớn nhất của cả hai gã nhà giàu này. PSG từng ở rất gần chức vô địch Champions League dưới thời Tuchel mùa trước, nhưng một cú trượt ngã đáng tiếc ở trận chung kết trước Bayern Munich đã lấy đi cơ hội ấy. Còn Man City? Họ mới chỉ có lần thứ hai lọt vào bán kết Champions League, tính cả mùa này.

Cả Man City lẫn PSG đã đầu tư không hề ít vào những ngôi sao, những thương vụ đắt giá lẫn những HLV tài giỏi chỉ vì một mục tiêu duy nhất: Chạm tay vào chức vô địch Champions League. Bây giờ, họ sẽ phải đạp lên nhau để tranh giành một suất vào trận chung kết ở Istanbul vào tháng Năm tới. PSG cần một cuộc phục thù ngọt ngào cho nỗi đau mùa trước. Man City muốn được thấy cảm giác lần đầu tiên hiện diện ở trận đấu cuối cùng tại đấu trường Champions League. Những đồng tiền sẽ phải biết nói năng, từ băng ghế chỉ đạo của Pochettino và Guardiola cho đến những ngôi sao như Neymar, Mbappe bên phía PSG hay De Bruyne của Man City.

Hạnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm