Trực tiếp bóng đá PSG vs Bayern: Thống trị ao làng xong, giờ chinh phục biển lớn

24/08/2020 05:02 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Có một thực tế rõ ràng cho cả Bayern Munich lẫn PSG trước thềm trận chung kết Champions League: họ đang khát khao chức vô địch Champions League, sau khi đã biến các giải VĐQG thành cuộc chơi của riêng mình trong nhiều năm qua.

 

TRỰC TIẾP BÓNG ĐÁ: PSG vs Bayern Munich. Chung kết Cúp C1. K+, K+PM trực tiếp

TRỰC TIẾP BÓNG ĐÁ: PSG vs Bayern Munich. Chung kết Cúp C1. K+, K+PM trực tiếp

Trực tiếp bóng đá. PSG vs Bayern Munich. Trực tiếp bóng đá chung kết cúp C1 châu Âu. Trực tiếp PSG đấu với Bayern Munich. Trực tiếp chung kết Champions League. K+PM trực tiếp. Kèo nhà cái

Kết quả bóng đá chung kết cúp C1 Champions League

* 02h00 ngày 24/8: PSG 0-1 Bayern Munich

https://youtu.be/MJVbkAz6J88

Một trong những lý do khiến sức hút của Ligue 1 hay Bundesliga thua kém Premier League lẫn La Liga nằm ở tính cạnh tranh của giải đấu. Dễ thấy bộ mặt cho tính cạnh tranh ấy chính là cuộc đua vô địch.

PSG, Bayern Munich thống trị quá lâu và quá dài

Có ai dám hình dung PSG hay Bayern Munich sẽ làm trùm bên ngoài biên giới giải đấu mình tham dự, cụ thể ở Anh hay Tây Ban Nha không? Cực khó, vì hai giải đấu này luôn có ít nhất hai đội bóng tranh đua cho ngai vàng. Premier League 20 năm qua chỉ chứng kiến Chelsea, MU và Man City từng vô địch từ hai lần trở lên, chỉ dấu cho thấy cuộc đua vô địch mỗi mùa luôn khốc liệt và khó lường. Ở mức độ thấp hơn, Barcelona và Real Madrid luôn tạo thế đối trọng trong những cuộc đua vô địch.

Vậy điều gì diễn ra với PSG và Bayern Munich ở đấu trường quốc nội? Lần gần nhất Bundesliga chứng kiến một nhà vô địch không phải Bayern Munich đã cách đây 8 năm, khi Dortmund bất ngờ lật đổ thành công Hùm xám xứ Bavaria ở mùa 2011-12. Kể từ mùa ấy, chưa một đội bóng Đức nào đủ sức ngăn Bayern Munich thống trị Bundesliga hết mùa này qua mùa khác. Việc đội chủ sân Allianz khởi đầu mùa này kém ấn tượng dưới thời Niko Kovac tưởng như đã đem đến hy vọng về một sự khởi sắc nào đó cho Bundesliga. Rốt cuộc, khi Hans-Dieter Flick lên nắm quyền vào tháng 11 năm ngoái, trật tự hạng đấu cao nhất nước Đức lại trở về đúng ý muốn của Bayern Munich. Chức vô địch lần thứ 8 liên tiếp của Bayern Munich đến chẳng có gì quá bất ngờ. Tương tự, PSG cũng duy trì đà thống trị quốc nội ở 7 trong 8 mùa giải Ligue 1 gần nhất, tính cả mùa này. Ngoại lệ hiếm hoi nằm ở mùa 2016-17, khi Monaco trở thành kẻ yếu thế hiếm hoi đủ sức vùng lên cắt ngang chuỗi vô địch liên tiếp của PSG. Việc vô địch hạng đấu cao nhất đã trở thành nhiệm vụ đương nhiên phải hoàn thành của bất cứ HLV nào hiện diện ở PSG hay Bayern Munich.

Chú thích ảnh

Bước cuối cùng để chinh phục Châu Âu

Cả PSG lẫn Bayern Munich chỉ còn cách chức vô địch Champions League 90 phút nữa ở Bồ Đào Nha. Dễ hiểu cho nỗi khắc khoải của hai đại diện đến từ Ligue 1 và Bundesliga, bởi thành công ở đấu trường quốc nội không đồng nghĩa họ có thể đem sự thống trị tuyệt đối ấy ra sân chơi châu lục.

Từ sau chức vô địch Champions League mùa 2012-13 dưới thời Jupp Heynckes, Bayern Munich bắt đầu rơi vào tình trạng “phú quý giật lùi” ở sân chơi danh giá nhất châu lục. Pep Guardiola đến sân Allianz mùa hè 2013 với hy vọng kéo dài thêm số lần vô địch Champions League. Rốt cuộc, vị HLV người Tây Ban Nha để lại cú hat trick dừng chân ở vòng bán kết trong 3 năm cầm quân. Carlo Ancelotti, một người sở hữu DNA Champions League trong người, thậm chí còn đưa Bayern Munich lùi xuống một nấc là bị loại ở vòng tứ kết mùa 2016-17. Sự trở lại của Heynckes không còn hiệu nghiệm khi Bayern Munich dừng chân trước Real Madrid ở bán kết. Mọi chuyện còn tệ hại hơn dưới thời Niko Kovac, khi lần đầu tiên kể từ năm 2011, Bayern Munich dừng bước trước ngưỡng cửa tứ kết sau khi để thua Liverpool ở vòng 1/8.

Nếu Bayern Munich ít ra còn có lý do để tiếc nuối vì những lần bước hụt đến trận chung kết, PSG trong 7 mùa Champions League trước đó chưa từng nhìn thấy vòng bán kết. 4 mùa bị loại ở tứ kết kèm 3 mùa dừng chân ở vòng 1/8 trở thành đề tài cho những lời chế giễu về một PSG đầu tư lắm tiền của, nhưng thi đấu tệ hại ở đấu trường châu lục.

Tất cả những điều này chỉ ra cho cả Bayern Munich lẫn PSG một con đường để nâng tầm vị thế của mình: vô địch Champions League. Bayern Munich muốn đánh thức hình ảnh một Hùm xám từng 5 lần xưng vương, nhưng chỉ 2 trong số đó diễn ra khi giải đấu mang tên gọi Champions League hiện tại. Ngược lại, PSG ao ước lần đầu tiên trưng bày danh hiệu Champions League trong phòng truyền thống, thứ còn thiếu duy nhất để họ được thừa nhận là một đội bóng lớn. Trận chung kết đêm nay vì thế sẽ rất đáng quan tâm giữa hai đội bóng mang ước mong “thoái khỏi ao làng”.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm