Sức trẻ của Liverpool sẽ nghiền nát Real Madrid. Hay ngược lại?

24/05/2018 06:41 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Trên lý thuyết, Real Madrid có quá nhiều lợi thế so với Liverpool ở trận chung kết tại Kiev sắp tới. Họ sở hữu nhiều ngôi sao hơn, có kinh nghiệm đá chung kết Champions League hơn (vào chung kết 4 lần trong 5 mùa gần nhất).

 

Liverpool chỉ có một ưu thế so với Real Madrid, nhưng rất có thể đây sẽ là yếu tố quyết định trận đấu cuối cùng của bóng đá châu Âu mùa này. Đó là sức trẻ.

Cẩn thận với những đứa trẻ của Klopp

Nếu được ra sân ở Kiev trong trận chung kết với Real Madrid sắp tới, Tren Alexander-Arnold (19 tuổi) sẽ trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Liverpool được đá chung kết cúp châu Âu. Nhưng không chỉ có hậu vệ phải này là người trẻ, mà đội hình chính của Liverpool có mặt ở Kiev cũng là một tập thể trẻ trung chưa từng thấy.

Nếu Liverpool ra sân với đội hình xuất phát gồm Karius, Van Dijk, Lovren, Robertson, Alexander-Arnold, Milner, Wijnaldum, Henderson, Firmino, Salah, và Mane thì độ tuổi trung bình của họ là hơn 25 một chút. Nếu Alex Oxlade-Chamberlain (24 tuổi) không phải ngồi ngoài vì chấn thương nặng thì độ tuổi của đội hình này sẽ còn trẻ hơn nữa khi cựu tiền vệ của Arsenal là sự lựa chọn ưa thích của Juergen Klopp ở tuyến giữa.

Đó là chưa kể những nhân tố dự bị của Klopp cũng còn rất trẻ với những Joe Gomez (21 tuổi), Alberto Moreno (25), Emre Can (24), Danny Ings (25), Dominic Solanke (20), Ben Woodburn (18). Nghĩa là nếu nhìn vào danh sách những cầu thủ Liverpool có thể ra sân đá với Real, chỉ có duy nhất một người đã bước qua tuổi 30 là Milner.

Ở bên kia chiến tuyến thì ngược lại khi Real Madrid sở hữu đội hình khá già nua. Nếu Zinedine Zidane tung ra sân đội hình gồm Navas, Carvajal, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo, Kroos, Modric, Casemiro, Ronaldo, Gareth Bale, và Benzema thì độ tuổi trung bình của họ sẽ là 29, tức là nhiều hơn đội hình chính của Liverpool tới 4 tuổi. Chưa kể già nửa đội hình Real gồm những cầu thủ 30 tuổi trở lên và đây có thể là rào cản với họ trong cuộc chiến thể lực với Liverpool.

Liverpool sẽ là đối thủ khác hẳn của Real Madrid khi so sánh với những đối thủ của họ trong các trận chung kết gần đây. Atletico của năm 2014, 2016 và Juventus năm ngoái đều là những đội bóng già nua và họ thua Real một phần bởi bất lợi đó. Còn với Liverpool, nếu phải chỉ ra điểm mạnh nhất của họ thì đó chính là sức trẻ và nền tảng thể lực dồi dào.

Lối chơi pressing mà Klopp áp dụng cho Liverpool rất hiệu quả, nhưng cũng cực kỳ tốn sức. Nhưng rất may cho Klopp phần lớn các học trò của ông đều còn trẻ, giàu sức mạnh và tốc độ cao. Liverpool không hề được đánh giá cao hơn Man City hay AS Roma nhưng họ đều nghiền nát đối thủ bằng lối chơi tốc độ và giàu thể lực. Đội hình trẻ của Liverpool có thể không giàu kỹ thuật và kinh nghiệm như dàn sao của Real Madrid nhưng họ sẽ bù lại bằng tốc độ và thể lực.

 

Có thể là yếu tố quyết định trận đấu

Dù Real được đánh giá cao hơn ở chung kết nhưng Juergen Klopp vẫn nhấn mạnh rằng các cầu thủ của ông phải dũng cảm, táo bạo, và đó là những thứ mà người trẻ có thể làm được. Nhiều khả năng Liverpool sẽ tấn công Real như cái cách họ đã tấn công Man City và Liverpool ở tứ kết và bán kết để rồi ghi tới 12 bàn. Klopp hiểu nếu đội bóng của ông chơi thận trọng, họ có thể thất bại bởi các cầu thủ trẻ của Liverpool chưa có nhiều kinh nghiệm như Real.

“Không dễ để dũng cảm trước Man City và Roma nhưng chúng tôi đã làm. Khi mà chúng tôi cố gắng bảo vệ thành quả, Liverpool đã suýt bị loại. Và khi chúng tôi nghĩ rằng trận đấu đã kết thúc thì Roma ghi 2 bàn”, Klopp nói. “Nếu chúng tôi cố gắng chơi như Juventus, Bayern hay Barca thì có lẽ Liverpool đã bị loại từ vòng bảng. Chúng tôi không có kinh nghiệm như họ”.

Ý định của Klopp rất rõ ràng: Liverpool sẽ chơi theo cách của họ, dựa vào đội ngũ trẻ trung giàu sức mạnh hiện tại. Real là đội bóng giàu kinh nghiệm khi họ từng đứng trước nguy cơ bị Juventus rồi Bayern loại nhưng cuối cùng vẫn vượt qua một phần nhờ may mắn.

Nhưng cũng phải nói rằng Real đã suýt bị Juve loại trong khi Bayern rõ ràng vượt trội đội bóng của Zidane ở bán kết. Klopp gọi Real là một đội bóng dày dặn kinh nghiệm nhưng đó có thể là một cách nói khác về một đội hình già nua. Trước Bayern, Real đã cho thấy họ chậm chạm và dễ bị tổn thương ra sao.

Đó chính là cơ sở để Liverpool phát huy thế mạnh lớn nhất của họ: tốc độ và thể lực. Sức trẻ đồng nghĩa với thiếu kinh nghiệm và Liverpool cũng vậy, nhưng vấn đề là “The Kop” có thể biến nó trở thành thứ vũ khí lợi hại nhờ lối chơi pressing mạnh mẽ của Klopp.

4: Nếu giúp Liverpool đánh bại Real Madrid, Juergen Klopp sẽ trở thành HLV thứ 4 trong lịch sử đem về chức vô địch châu Âu cho Liverpool sau Bob Paisley, Joe Fagan và Rafa Benitez.

3: Lịch sử đối đầu ở Cúp C1/Champions League đang nghiêng về Liverpool khi họ đã thắng 3, thua 2 trong 5 lần đối đầu Real trước đó.

6: Liverpool đã 6 lần sạch lưới ở Champions League mùa này, nhiều gấp đôi so với Real Madrid (3 lần).

 Real Madrid - Liverpool: Zidane và Klopp là hai phong cách hoàn toàn khác biệt

Real Madrid - Liverpool: Zidane và Klopp là hai phong cách hoàn toàn khác biệt

Cuối tuần này chúng ta sẽ có cơ hội chứng kiến trận đấu cuối cùng của mùa giải 2017-18. Trận chung kết Champions League giữa Real Madrid và Liverpool cũng là cuộc so tài cân não giữa Zinedine Zidane và Juergen Klopp trên ghế HLV.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm