Serie A xem xét đá lại từ 2/5

17/03/2020 07:55 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - BTC Serie A đang lên kế hoạch đưa giải đấu trở lại trong tháng Năm, để tìm kiếm nhà vô địch, khi đề xuất play-off tranh danh hiệu Scudetto không được các đội hưởng ứng.

Bóng đá hôm nay 17/3: HLV 21 tuổi qua đời vì Covid-19. Fernandes sẽ là huyền thoại của MU

Bóng đá hôm nay 17/3: HLV 21 tuổi qua đời vì Covid-19. Fernandes sẽ là huyền thoại của MU

HLV 21 tuổi qua đời vì Covid-19. Fernandes sẽ là huyền thoại của MU. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá.

Tất nhiên, Serie A trở lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố, gồm cả tương lai EURO 2020 được quyết định ngày hôm nay.

Serie A trở lại ngày 2/5?

Serie A trở lại. Đây là điều mà rất nhiều người Italy muốn. Không phải vì để được theo dõi các trận đấu, mà người Italy muốn gửi thông điệp về chiến thắng đại dịch Covid-19. Italy là quốc gia châu Âu tổn thất nặng nề nhất khi virus corona hoành hành. Sky Sport phát đi khẩu hiệu chống lại Covid-19 được nhiều người ủng hộ: “vinceremo di nuovo insieme” (tạm dịch: cùng với nhau, chúng ta làm nên chiến thắng).

Hiện tại, như quyết định ban đầu, Serie A hoãn đến hết ngày 3/4. Nhưng giải đấu trở lại vào ngày 4/4 là điều không thể. Thi đấu vào giữa tháng Tư cũng không hề dễ dàng trước tình hình dịch bệnh như hiện nay. Ở Italy, Atalanta vừa gia nhập các CLB phải cách ly, vì Valencia có 5 thành viên dương tính Covid-19. Valencia là đối thủ gần nhất mà Atalanta thi đấu, với chiến thắng 4-3 trên sân Mestalla, lượt về vòng 1/8 Champions League (chung cuộc 8-4). Trước đó, các đội bóng Serie A buộc phải cách ly là Juventus, Inter, Sampdoria, Verona, Fiorentina và Udinese.

Ngoài ra, số lượng cầu thủ Serie A dương tính Covid-19 cũng tương đối với nhân sự đội hình xuất phát. Họ gồm Rugani, Gabbiadini, Colley, Ekdal, La Gumina, Thorsby, De Paoli, Bereszynsky, Vlahovic, Cutrone và Pezzella.

Bác sĩ các CLB ở Serie A thống nhất ý kiến, không thi đấu cho đến kinh tình hình đại dịch Covid-19 được cải thiện đáng kể. Đồng thời, đội ngũ y tế cũng khuyên cần xem xét diễn biến về Covid-19 trên thế giới. Các biện pháp y tế mới cũng đang được Italy và Serie A tiến hành. Dự kiến, nếu tình hình được cải thiện, các đội có thể trở lại tập luyện sau lễ Phục sinh (12/4). 2 tuần là thời gian đủ để các cầu thủ lấy lại trạng thái tốt nhất, sau giai đoạn cách ly và không được tập đúng bài.

Covid 19, virus corona, Serie A, bóng đá Ý, truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, truc tiep bong da, lich thi dau bong da hôm nay, bong da hom nay, bóng đá
Serie A có thể trở lại ngày 2/5

Theo phân tích của tờ Repubblica, thời điểm thích hợp nhất để Serie A tái đấu là thứ Bảy 2/5. Giai đoạn còn lại của mùa giải kéo dài đến 30/6. Về lý thuyết, đây cũng là ngày cuối mùa giải của bóng đá châu Âu, và là thời điểm khép lại các hợp đồng với cầu thủ. Trong khoảng thời gian này, các trận đấu còn lại ở Cúp Italy cũng được tiến hành. Đây được xem là kế hoạch khả thi nhất, và cũng tránh ảnh hưởng kéo dài đến mùa giải sau.

Nếu trở lại, tất nhiên, Serie A sẽ phải diễn ra không có khán giả. Không thể thu tiền vé, nhưng giải quyết đáng kể về khía cạnh bản quyền truyền hình. BTC Serie A và các hãng truyền hình đang chuẩn bị gặp bàn về bản quyền giai đoạn 2021-2024.

Vẻ đẹp ở Serie C

Trong khi Serie A đang lên kế hoạch cho ngày trở lại, thì Serie C gắn với hình ảnh rất đẹp: Các “trận đấu” online để phục vụ người hâm mộ. Các cầu thủ ở nhà riêng, mặc trang phục của CLB rồi thực hiện các pha xử lý bóng từ phòng khách hay nhà bếp, rồi thách thức đối thủ của mình. Đây được xem là thông điệp về lòng can đảm, cũng như sự gần gũi giữa cầu thủ với người hâm mộ. Hình ảnh được đăng tải từ Facebook đến Twitter, hoặc Instagram của Serie C, và nhận được tương tác lớn.

Serie C, giống như các hạng đấu khác trong hệ thống bóng đá Italy, đang tạm dừng. Nhưng những trận đấu khác vẫn diễn ra. Không có kẻ thất bại, mà chỉ có người chiến thắng trong các trận đấu online này. Đây cũng là hành động hỗ trợ tinh thần gửi đến các bệnh viện – nơi bác sĩ và bệnh nhân mệt mỏi vì tình trạng quá tải – được Serie C phát động. “Cảm ơn các CLB và tất cả cầu thủ, sau những gì họ đã và đang làm” – ông Francesco Ghirelli, chủ tịch Lega Pro chia sẻ.

Một hành động đẹp khác đến từ Josip Ilicic – người vừa cách ly với Atalanta. Ilicic dành tặng quả bóng mà anh ghi cú poker vào lưới Valencia cho bệnh viện Bergamo, như một cách hỗ trợ tinh thần cho nhóm bác sĩ làm việc hết công suất, cùng các bệnh nhân điều trị Covid-19.

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm