Roberto Carlos: 'Roy Hodgson đã hủy hoại sự nghiệp của tôi'

12/04/2020 11:40 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu hậu vệ Roberto Carlos vẫn ôm hận với Roy Hodgson, HLV từng dẫn dắt anh ở Inter Milan. 

 

Roberto Carlos: 'Leo Messi không may mắn với Argentina'

Roberto Carlos: 'Leo Messi không may mắn với Argentina'

Huyền thoại Roberto Carlos cho rằng Leo Messi đã không gặp may mắn để giành danh hiệu trong màu áo ĐTQG Argentina – điều trái ngược hoàn toàn với khi ở CLB Barcelona.

 

Danh thủ Brazil, Roberto Carlos từng làm việc với cựu HLV đội tuyển Anh, Roy Hodgson ở Inter Milan nhưng mối quan hệ của cả hai là không hề tốt đẹp. Năm 1995, Roberto Carlos gia nhập đội bóng Inter Milan. Cầu thủ người Brazil đã nhanh chóng thể hiện được tài năng trong màu áo Inter Milan, tuy nhiên mọi thứ với Roberto Carlos thay đổi sau khi Roy Hodgson dẫn dắt đội bóng.

“Roy Hodgson đã hủy diệt sự nghiệp của tôi. Ông ấy bắt tôi chơi ở hàng tiền vệ. Với việc bị bó buộc như vậy, tôi sẽ chẳng có hội lên tuyển Brazil thi đấu ở Copa America 1997”, Roberto Carlos chia sẻ.

bóng đá, bong da, Roberto Carlos, Roy Hodgson, bóng đá hôm nay, Brazil, Inter Milan, bong da hom nay
Roberto Carlos vẫn còn ôm hận với Roy Hodgson

“Tôi chẳng có vấn đề gì với ông ta, chỉ là Roy Hodgson không biết gì về bóng đá”, Roberto Carlos nói tiếp.

Do bất đồng với HLV Roy Hodgson, Roberto Carlos đã chuyển sang Real Madrid vào năm 1996. “Tôi đã nói chuyện với chủ tịch Moratti và tôi đã yêu cầu được ra đi. Tôi tới Real Madrid bởi vì nơi đó có Fabio Capello. Ông ấy là HLV quan trọng nhất sự nghiệp của tôi”, cựu danh thủ Brazil chia sẻ.

Trong quá khứ, Roberto Carlos từng nhắc về quãng thời gian làm việc với Hodgson: “Đó là một thảm họa. Tôi cần phải được chơi tự do nhưng Hodgson cấm tôi không được băng qua vạch giữa sân”.

Phong cách huấn luyện của Hodgson đậm chất Anh truyền thống và ông không muốn hậu vệ biên của mình mạo hiểm lên tấn công quá nhiều và bắt Roberto Carlos chọn, hoặc là đá ở vị trí tiền vệ cánh, hoặc là đóng vai một hậu vệ và đảm bảo an toàn cho hàng thủ. Đó là một điều nực cười với Carlos, người thừa nhận “muốn di chuyển trong phạm vi 80 mét hơn là bị bó buộc trong vòng 20 mét”.

Tại Real Madrid, Roberto Carlos đã thi đấu gần 370 trận và ghi 47 bàn thắng. Anh đã cùng đội bóng của Tây Ban Nha giành được vô số danh hiệu.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm