Pep Guardiola: ‘Tôi đã làm điều tốt nhất’. Tuchel: 'Họ đã bị đeo đá vào chân’

30/05/2021 11:20 GMT+7 | Champions League

Man City 0-1 Chelsea. Pep Guardiola bào chữa rằng mình “đã làm những gì tốt nhất cho đội bóng”. Trong khi đó, Thomas Tuchel khẳng định ông đã khiến Man City bị “đeo đá vào chân”.

Kết quả bóng đá 29/5, sáng 30/5. Hạ Man City, Chelsea vô địch cúp C1 Champions League

Kết quả bóng đá 29/5, sáng 30/5. Hạ Man City, Chelsea vô địch cúp C1 Champions League

Kết quả bóng đá hôm nay. Kết quả bóng đá chung kết cúp C1: Man City vs Chelsea. K+, K+PM trực tiếp bóng đá chung kết Cúp C1 Champions League 2020-21.

 

Video clip bàn thắng Man City 0-1 Chelsea được cập nhật TẠI ĐÂY

https://youtu.be/1yfEAN1xxcY

 

Man City vẫn chưa thể lần đầu lên đỉnh châu Âu, và cơn khát Champions League của Pep thì đã kéo dài đến hơn một thập kỷ. Bàn thắng duy nhất của Kai Havertz ở cuối hiệp một đã giúp Chelsea lần thứ hai giành Champions League (lần đầu năm 2012). Đặc biệt, đây là lần thứ ba, Thomas Tuchel đánh bại Pep Guardiola, kể từ khi ông thay thế Frank Lampard hồi tháng Giêng.

Trong trận vừa rồi, Pep đã quyết định bố trí một đội hình giàu sức tấn công, với Ilkay Gundogan đá ở vị trí tiền vệ trụ, trong khi cả Fernandinho và Rodri đều bị cất trên băng ghế dự bị. Nhiều người cho rằng đây là một lý do dẫn đến thất bại của Man xanh. Nhưng nhà cầm quân người Santpedor không nghĩ vậy.

Chelsea vô địch C1, Kết quả chung kết C1, Pep Guardiola, Thomas Tuchel, Kqbd, Pep Guardiola nói gì, Thomas Tuchel nói gì, kết quả Man City, kết quả  chung kết cúp C1, C1
Đội hình xuất phát của Man City, với Ilkay Guandogan

“Tôi đưa ra quyết định này dựa trên chất lượng cầu thủ. Gundogan đã nhiều năm chơi ở vị trí này. Để có tốc độ, bạn cần một cầu thủ nhỏ con, chất lượng, và thông minh. Cậu ấy hoàn toàn phù hợp”, Pep quả quyết trên BR Sports, “Tôi đã làm điều mà tôi nghĩ là tốt nhất”.

Nhưng thực tế là Man City đã thủng lưới trong một pha bóng mà hàng thủ trống hoác của họ đã tạo điều kiện để Mason Mount chọc khe cho Kai Havertz ghi bàn. “Đó là Chelsea, thật không dễ dàng để tạo ra các cơ hội. Cũng giống như trước Lyon, Dortmund hay PSG, chúng tôi thường gặp khó khăn trong hiệp một và chơi tốt hơn trong hiệp hai. Chúng tôi xứng đáng có được bàn thắng, nhưng điều đó đã không xảy ra”, Pep bào chữa và cố tỏ ra lạc quan, "Đây là một trận đấu tốt của chúng tôi, một mùa giải tuyệt vời. Đây là bài học và chúng tôi sẽ trở lại. Các cầu thủ đã thể hiện được sự can đảm và cống hiến hết mình”.

Kể từ sau chiến tích cùng Barcelona năm 2011, Pep Guardiola vẫn chưa một lần lên đỉnh châu Âu, dù đã kinh qua Bayern Munich và Man City, những đội bóng thống trị ở Bundesliga và Premier League. Trận thua trước Chelsea cũng là lần thứ hai Pep Guardiola nhận thất bại trong chung kết một giải đấu cúp. Lần đầu là ở chung kết cúp Nhà vua năm 2011.

Chú thích ảnh
Pep lại lỗi hẹn với Champions League

 

Trong khi đó, Tuchel thì tiết lộ rằng ông đoán Fernandinho sẽ đá chính, chứ không phải một đội hình giàu sức tấn công. Nhà cầm quân người Đức hể hả sau chiến thắng: "Thật là một trận chiến tuyệt vời. Chúng tôi đã thắng 1-0. Tôi không thể diễn tả nổi cảm giác này. Chúng tôi đã rất quyết tâm giành danh hiệu này. Chúng tôi đã khiến đôi chân họ (Man City) bị đeo đá, khiến chiếc đồng hồ của họ bị chạy sai. Chúng tôi đã khuyến khích tất cả tiến lên". 

Tuchel cũng thừa nhận rằng Chelsea còn có thể chơi tốt hơn nữa: "Chúng tôi sẽ ra có thể chơi sáng tạo hơn một chút, kiểm soát bóng tốt hơn. Nhưng dù sao chúng tôi cũng tạo ra được một số cơ hội nguy hiểm, và nỗ lực dứt điểm. Quan trọng hơn, chúng tôi có mối liên hệ chặt và thực sự biết cách phòng ngự. Chelsea sẽ còn tiến xa". 

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm