MU cũng gặp khó về tài chính, bài học nào cho châu Âu?

25/05/2020 10:06 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, MU đã công bố khoản nợ của đội bóng tăng vọt lên xấp xỉ 430 triệu bảng, hệ quả từ tác động của đại dịch Covid-19. Câu chuyện này chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở đội chủ sân Old Trafford.

Bóng đá hôm nay 25/5: Arsenal gây sốc khi theo đuổi Coutinho. Timo Werner được khuyên gia nhập MU

Bóng đá hôm nay 25/5: Arsenal gây sốc khi theo đuổi Coutinho. Timo Werner được khuyên gia nhập MU

Bóng đá hôm nay 25/05: Arsenal gia nhập cuộc đua giành Coutinho,  Owen Hargreaves khuyên Timo Werner gia nhập MU. Tin tức bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

Số nợ MU vừa công bố trong quý đầu tiên của năm nay đã tăng gần gấp ba so với mức 127,4 triệu bảng trong báo cáo tài chính năm ngoái. Một trong những nguyên nhân khoản nợ Quỷ đỏ tăng đột biến là sự biến động về tỷ giá cũng như việc MU mua sắm rầm rộ trong hai kỳ chuyển nhượng mùa này để mang về những Harry Maguire hay Bruno Fernandes.

Nợ tăng, nguồn thu giảm mạnh

Phó Chủ tịch điều hành MU ông Ed Woodward mô tả khoản nợ nêu trên là một thách thức do Covid-19 gây ra. Vì đại dịch, MU không thể thi đấu thêm một trận nào kể từ ngày 12/3 đến giờ. Đội chủ sân Old Trafford khẳng định họ có thể phải trả cho các đơn vị nắm bản quyền truyền hình khoản tiền khoảng 15-20 triệu bảng vì dịch bệnh đã làm thay đổi và trì hoãn các kế hoạch phát sóng của họ trong mùa 2019-20.

Mặt khác, ông Woodward chẳng hề lo lắng liệu khoản nợ ấy có chút ảnh hưởng nghiêm trọng nào đến ngân khố của MU hay không: “Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là sức khỏe và quyền lợi của các nhân viên, cầu thủ, cổ động viên và đối tác trên khắp thế giới. Chúng tôi cảm thấy tự hào về sự kết nối giữa các thành viên nêu trên với CLB trong mùa đại dịch. Ngay từ khi Covid-19 khởi phát, MU cùng các tổ chức liên quan đã giúp đỡ các bệnh viện, quỹ từ thiện và trường học trong cộng đồng, cũng như ủng hộ vô bờ bến các nhân viên y tế tuyến đầu hay những cổ động viên dễ bị tổn thương vì dịch bệnh. Những hoạt động này phản ánh giá trị cốt lõi của đội bóng. Chúng tôi đã từng trải qua nhiều thời khắc khó khăn trong quá khứ và sẽ tiếp tục vượt qua những thách thức trong thời điểm hiện tại”.

Sau những lời phát biểu hào nhoáng kia, Woodward và các cộng sự vẫn cảm nhận một cơn đau đầu không hề nhẹ và tình hình làm ăn của đội bóng. Ngoài chuyện nợ nần chồng chất, các nguồn thu của MU lần lượt suy giảm trông thấy. Doanh thu bản quyền truyền hình giảm tới 27,8 triệu bảng, xuống còn 26 triệu bảng, mức giảm lên tới 51,7%. Nguồn thu từ các trận đấu trong quý đầu tiên của năm nay chỉ ở mức 29,1 triệu bảng, giảm tới 2,6 triệu bảng.

Chú thích ảnh
Những đội bóng lớn như MU không tránh được tác động của đại dịch Covid-19, khi nguồn thu giảm và nợ tăng lên

Bất chấp những con số không mấy lạc quan kia, Woodward khẳng định MU vẫn có tương lai tươi sáng cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Ông tin tưởng HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ lèo lái MU trở lại vị thế vốn có khi Premier League dự kiến trở lại vào tháng tới. Hiện đội chủ sân Old Trafford đang trải qua chuỗi 11 trận bất bại, vẫn còn nguyên hy vọng cạnh tranh vị trí trong Top 4, cũng như tìm kiếm cơ hội giành một danh hiệu mùa này ở hai đấu trường Cúp FA và Europa League. Nếu HLV Solskjaer muốn tìm kiếm những sự bổ sung chất lượng cho mùa tới, ban lãnh đạo MU vẫn có thể đáp ứng nhờ ngân quỹ dự trữ khoảng 90 triệu bảng cũng như có khả năng tiếp cận khoản tiền bổ sung lên tới 150 triệu bảng.

Lời cảnh báo cho các ông lớn châu lục

Trường hợp của MU chắc chắn sẽ không phải là duy nhất trong số những ông lớn tại các giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Các giải VĐQG, từ Bundesliga cho đến La Liga, Premier League và Serie A, đã và đang rục rịch trở lại sau khoảng thời gian ngừng thi đấu vì đại dịch. Sự trở lại của những giải đấu này không đồng nghĩa tình hình tài chính ở các CLB sớm được khôi phục.

Nếu tình hình ở Premier League có thể coi là vẫn trong tầm kiểm soát, thì những CLB hạng dưới tại Anh có thể phải nghĩ đến chuyện ngừng trả lương cho các cầu thủ, thay vì cố đáp ứng yêu cầu ấy trong bối cảnh không thu về thêm bất cứ một đồng nào. Tại Tây Ban Nha, Barcelona có thể phải chấp nhận việc hướng tới những bản hợp đồng cho mượn do kinh phí chuyển nhượng năm nay bị cắt giảm đáng kể. Còn ở Italy, Juventus đã đặt một quỹ lương chỉ vào khoảng 8 triệu bảng (gần 9 triệu euro) cho các tân binh tuyển mộ mùa hè này.

Một đội bóng thuộc dạng tài chính vững vàng như MU mà còn ngả nghiêng vì doanh thu giảm và nợ tăng, thì chẳng ai dám chắc bức tranh tài chính ở những CLB lớn khác sẽ ra sao. Sẽ không thừa để các CLB lớn học cách chi tiêu khôn ngoan, trong bối cảnh nguồn thu từ các trận đấu sẽ giảm đi trông thấy, khi các sân bóng sẽ phải đóng cửa và lịch thi đấu phải điều chỉnh.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm