Mbappe xác lập kỷ lục trong trận PSG đại thắng 5-0

05/11/2017 08:25 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Ghi 2 bàn trong trận PSG đại thắng Angers 5-0 trên sân khách tại giải quốc nội, Kylian Mbappe đã xác lập kỷ lục tại đấu trường Ligue 1.

PSG đón chuyến làm khách trên sân của Angers. Dù vắng mặt Neymar, nhưng các học trò của HLV Unai Emery vẫn làm quá tốt nhiệm vụ, khi nã vào lưới đội chủ nhà tới 5 bàn thắng. 2 trong số đó là của sao trẻ Kylian Mbappe. 3 bàn còn lại của Edinson Cavani (30’, 60’) và Julian Draxler (14’).

Không chỉ góp phần to lớn trong chiến thắng của đội bóng thủ đô, Mbappe còn tự mình xác lập nên kỷ lục, khi trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất trong vòng 40 năm qua chạm cột mốc 20 bàn thắng tại Ligue 1 (18 tuổi và 10 tháng).

Chú thích ảnh
Mbappe ghi 20 bàn cho Ligue 1 khi chưa đầy 19 tuổi

Mùa này, anh đã ghi tổng cộng 4 bàn thắng cho PSG. 16 bàn còn lại được tích lũy trong thời gian anh khoác áo Monaco. Anh cũng chỉ mất 49 trận đấu để có thể hoàn thành được kỷ lục này.

Cái tên Kylian Mbappe cũng nổi lên như diều gặp gió ở mùa giải năm ngoái, khi anh trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi 13 bàn thắng cho Ligue 1 trong vòng 30 năm trở lại, và đồng thời cũng là cầu thủ trẻ tuổi nhất được tham dự trận Bán kết Champions League.

Video bàn thắng trận Angers 0-5 PSG:
 

 

Cận cảnh cú đá 'Cantona kick' khiến Patrice Evra nhận thẻ đỏ trước lúc ra sân

Cận cảnh cú đá 'Cantona kick' khiến Patrice Evra nhận thẻ đỏ trước lúc ra sân

Cựu hậu vệ Patrice Evra của M.U đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ tổ trọng tài ngay khi trận đấu chưa bắt đầu, vì đã tung cước đá vào người một CĐV tại trận đấu trong khuôn khổ vòng bảng Europa League, giữa Vitoria và Marseille.

Trận thắng Angers cũng đánh dấu một cột mốc đối với một cầu thủ khác của PSG, đó là Edinson Cavani. Cùng lập cú đúp, tiền đạo người Uruguay đã vượt mốc 100 bàn thắng cho đội bóng thủ đô. Tính đến hiện tại, anh chỉ còn kém kỷ lục của Zlatan Ibrahimovic 13 pha lập công nữa. Tuy vậy, trả lời phỏng vấn sau trận đấu, tiền đạo 30 tuổi dường như không thực sự quá mãn nguyện về thành tích này. Anh cho biết: “Tôi cố gắng bằng mọi cách để giúp cho đội bóng của mình. Bóng đá là thế. Hôm nay chúng tôi ở đây, nhưng ngày mai, ai biết chúng tôi sẽ ở đâu?

Chú thích ảnh
Cavani chơi bóng vì niềm vui, không vì danh tiếng

Tôi sẽ nỗ lực hết mình. Nếu tôi làm tốt, tôi sẽ rất vui, vì những người đồng đội, vì tập thể, vì các fan hâm mộ. Tôi không chơi bóng để trở thành một huyền thoại. Tôi chỉ là người kiếm tìm niềm vui bằng sự đam mê với trái bóng tròn, vì niềm yêu thích đối với môn thể thao này”.

HLV trưởng của đội bóng, ông Unai Emery cũng rất tự hào trước màn trình diễn ấn tượng của các học trò. Ông phát biểu: “Các tiền đạo của tôi đều có cơ hội ghi bàn. Cavani, Mbappe,... họ làm việc rất ăn ý và hiệu quả. Điều đó thực sự tuyệt. Cả đội đã có một trận đấu tuyệt hay”.

PSG tiếp tục dẫn đầu Ligue 1 sau 12 vòng, với 32 điểm sau 10 trận thắng và 2 trận hoà. Họ vẫn chưa biết đến mùi chiến bại, hiệu số bàn thắng-bại lên đến +31.

BXH Ligue 1 sau 12 vòng đấu:

Chú thích ảnh

T.Tú

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm