Mbappe sẽ còn thăng hoa nhờ 'người thầy lớn' Deschamps

11/10/2018 10:01 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi góp công lớn vào chức vô địch thế giới cùng tuyển Pháp, Kylian Mbappe tiếp tục được nhắc tới khi góp mặt trong danh sách đề cử 30 cầu thủ cạnh tranh Quả bóng Vàng 2018. Ở tuổi 19, Mbappe chính là cầu thủ trẻ nhất trong số 30 ứng viên và tất cả cho thấy tiền đạo người Pháp đã gây ấn tượng thế nào dù còn rất trẻ.

E ngại Mbappe, Neymar đang thay đổi hết sức tích cực ở PSG

E ngại Mbappe, Neymar đang thay đổi hết sức tích cực ở PSG

Neymar đã và đang thay đổi thái độ của mình, cả ở trong và ngoài sân đấu, bởi anh cảm thấy cần phải khẳng định vị thế ngôi sao số một tại PSG, trước sự trưởng thành tột bậc của Kylian Mbappe.

Nhưng chắc chắn Mbappe sẽ không dừng lại ở đây, mà còn tiến bộ nhiều hơn nữa dưới sự dìu dắt của Didier Deschamps, người có công rất lớn trong sự thăng tiến chóng mặt của thần đồng bóng đá Pháp.

Hãy ngừng so sánh Mbappe với bất cứ ai

Sự so sánh là điều không thể tránh khỏi trong bóng đá. Phong độ của Mohamed Salah mùa trước so với mùa này là một ví dụ. Tỷ lệ chiến thắng của Jose Mourinho so với Sir Alex Ferguson là một ví dụ khác. Các thống kê chống lại các thống kê, các kỷ lục chống lại các kỷ lục, bất chấp hoàn cảnh, thời đại hay thời gian.

Như khi Mbappe ghi 4 bàn vào lưới Lyon chỉ trong 13 phút, đó không chỉ là một trong những màn trình diễn cá nhân vĩ đại nhất thời gian gần đây mà nó còn dẫn đến vô vàn sự so sánh khác. Nếu nhìn lại các thống kê, người ta sẽ nhận ra rằng ở tuổi 19, Mbappe đang vượt xa Leo Messi ở cùng độ tuổi.

Mbappe đã ghi được 67 bàn trên mọi đấu trường ở cấp độ CLB và ĐTQG kể từ khi ra mắt Monaco năm 16 tuổi. Trong khi đó, Messi “chỉ” ghi được 20 bàn ở cùng độ tuổi. Messi có 1 hat-trick khi 19 tuổi, còn Mbappe đã có 2 hat-trick và 1 poker. Xét về thống kê đơn thuần, chẳng có ai sánh được Mbappe ở tuổi 19 (tất nhiên là không tính tới một số yếu tố như giải đấu mà Mbappe đang chơi và sự thống trị của PSG).

Nhưng mọi sự so sánh đều khập khiễng, và thay vì so kè Mbappe với Messi, Thierry Henry, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario, Pele hay bất cứ ai khác, chúng ta nên tận hưởng sự phát triển thần kỳ của Mbappe và chờ xem cậu nhóc này có thể tiến xa tới đâu.

“Người thầy lớn” Deschamps

Khi Mbappe tập trung với phần còn lại của tuyển Pháp ở Clairefontaine, cậu nhóc đã được HLV Deschamps khen ngợi bởi cú poker vào lưới Lyon. HLV của tuyển Pháp đã chứng kiến trận PSG vùi dập Lyon trên khán đài và kể cả khi đã quá hiểu cậu học trò cưng, ông vẫn không thể tin nổi vào mắt mình. Deschamps đã theo dõi Mbappe ở Monaco khi cậu nhóc mới 15 tuổi cho tới bây giờ nhưng chưa lúc nào ông thôi ngạc nhiên về tiền đạo nhanh như sóc này.

“Kyky đang làm những thứ vượt qua giới hạn thông thường. Hãy nhìn xem những gì cậu ấy làm được ở độ tuổi này. Kyky có lẽ không thuộc thế giới này. Tôi cảm thấy mình có đặc quyền vì Mbappe là một người Pháp”, Deschamps chia sẻ.

Tuyển Pháp sẽ đá giao hữu với Iceland vào thứ Năm trước khi gặp Đức tại Paris vào thứ Ba tuần sau trong khuôn khổ UEFA Nations League, và người ta đang chờ xem Mbappe sẽ còn làm được điều kì diệu gì nữa. Dù tỏa sáng ở Ligue 1 và có mối liên kết tốt với Neymar, Mbappe vẫn cảm thấy rằng PSG là của siêu sao người Brazil.

Nhưng khi trở về tuyển Pháp, Mbappe lại ở vị thế hoàn toàn khác. Cậu có một vị trí vượt trội và được coi là cầu thủ quan trọng bậc nhất của đội tuyển. Trong các buổi tập của Pháp bây giờ, Mbappe là cầu thủ được CĐV săn đón nhiều nhất, sau đó mới tới Paul Pogba.

Mbappe được lợi rất nhiều từ cách cầm quân của Deschamps. Ông luôn đối thoại một một với Mbappe khi có thể và sẵn sàng thúc đẩy hoặc chỉ trích cậu học trò trẻ khi cần thiết. Ở World Cup 2018 vừa qua, khi Mbappe chơi tệ trước Australia, Deschamps đã công khai nhắc nhở cậu trước toàn bộ đội bóng. Khi họ gặp nhau hôm thứ Hai vừa rồi, Deschamps cũng lưu ý Mbappe rằng trước khi ghi 4 bàn vào lưới Lyon, cậu cũng đã bỏ lỡ 3 tình huống đối mặt với Anthony Lopes.

Với một cầu thủ trẻ như Mbappe, sự nhắc nhở từ HLV như Deschamps là rất quan trọng, và xét ở khía cạnh này, rõ ràng HLV tuyển Pháp có ảnh hưởng lớn hơn Unai Emery hay Thomas Tuchel, những người đã và đang dẫn dắt PSG.

Vũ Mạnh (Theo ESPN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm