Jupp Heynckes đã hồi sinh Bayern Munich thế nào?

31/10/2017 07:12 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Sự trở lại của Jupp Heynckes đóng một vai trò quan trọng trong việc hồi sinh Bayern Munich sau quãng khủng hoảng dưới thời HLV Carlo Ancelotti.

Tháng 10 đang là quãng thời gian đẹp đối với các CĐV Bayern. Việc thuyết phục HLV 72 tuổi Jupp

trở lại cầm quân là một quyết định thông minh của BLĐ Bayern ở thời điểm nhạy cảm của mùa giải. Jupp Heynckes từng có những năm tháng thành công cùng đội chủ sân Allianz và ông hiểu cần phải làm gì để xây dựng lại đội bóng này.

Vấn đề lớn nhất của Bayern Munich dưới thời Ancelotti là đội bóng đánh mất tính linh hoạt. HLV người Italy không thể tìm ra được bộ khung tốt nhất trong khi hai cầu thủ quan trọng là Thomas Mueller và James Rodriguez thậm chí còn không thể có được một vị trí đá chính.

Jupp Heynckes đến, ông đổi từ 4-3-3 của Ancelotti sang 4-2-3-1. Hiệu quả đến ngay lập tức khi Bayern vẫn chưa thủng lưới bàn nào ở Bundesliga từ ngày HLV này trở lại. Trong khi đó hàng công đã ghi tới 8 bàn ở 3 trận thắng liên tiếp.

Jupp Heynckes đưa Javi Martinez trở lại hàng tiền vệ để mang lại sự ổn định và cân bằng cho tuyến giữa khi Corentin Tolisso hoặc Arturo Vidal chơi cạnh tiền vệ người Tây Ban Nha để đảm bảo sự chắc chắn cho trục xương sống.

Chọn Heynckes là nước đi khôn ngoan của Bayern Munich

Chọn Heynckes là nước đi khôn ngoan của Bayern Munich

Đó là khẳng định của cựu cầu thủ Dortmund và hiện dẫn dắt Wolverhampton Paul Lambert. Ông tin rằng Jupp Heynckes chính là người thích hợp nhất để đưa Bayern Munich trở lại.

Ở tuyến trên Robert Lewandowski đã chơi tự do hơn trong khi Arjen Robben cũng chơi hiệu quả trở lại. Nhưng quan trọng nhất là vị trí của James, người không được trọng dụng dưới thời Ancelotti. Ở trận đấu với RB Leipzig, anh được xếp ở cánh trái và đã thể hiện tốt nhất khả năng của mình. Đó là một sự khác biệt lớn.

"Cậu ấy đã có một trận đấu tuyệt vời. James có những pha chạm bóng đỉnh cao và cho thấy được tính sáng tạo trong lối chơi của mình. Tôi là một HLV và tôi luôn muốn những gì giỏi hơn từ cậu ấy. Tôi sẽ tiếp tục làm việc, không chỉ với James mà còn với cả đội. Tôi muốn họ luôn chơi tốt nhất có thể", Heynckes nói.

Sau tất cả những gì đã thể hiện, người ta tự hỏi điều gì sẽ xảy ra ở phía trước với Heynckes và Bayern Munich. Hợp đồng của ông với Bayern chỉ có thời hạn đến hết mùa bóng. Ở tuổi 72, cũng thật khó để BLĐ Bayern thuyết phục Heynckes tiếp tục công việc của mình ở mùa bóng tiếp theo. Bởi vậy, đó sẽ là một bài toán khó cho đội bóng giàu truyền thống nhất nước Đức.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm