Juergen Klopp thẫn thờ: ‘Liverpool đã ngừng chơi bóng ở hiệp 2'

22/11/2017 09:15 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Liverpool dẫn trước 3 bàn ở hiệp 1, nhưng ngay sau đó, họ đã để đội chủ nhà Sevilla lội ngược dòng cân bình tỷ số 3-3 ở hiệp 2. HLV Jurgen Klopp thì cho rằng, The Kop đã “ngừng chơi bóng” ở nửa sau của trận đấu.

Lượt trận thứ 5 bảng H Champions League, Liverpool làm khách tới sân của Sevilla. Dù ngay trong hiệp 1, Liverpool đã ghi tới 3 bàn thắng, nhưng họ lại để chủ nhà vùng lên gỡ hòa sau giờ nghỉ. Kết quả này buộc phải khiến tấm vé vào vòng knock-out buộc phải phân định ở lượt đấu cuối, bởi trước đó, Maribor đã bất ngờ cầm hòa phút chót trước Spartak Moscow.

Chú thích ảnh
Liverpool đã không thể có được 3 điểm trước Sevilla

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Juergen Klopp cho biết: “Đây là trận đấu mà ở hiệp 2, Liverpool dường như đã ngừng cố gắng. Và sai lầm ấy đã khiến chúng tôi phải trả giá. Nhưng với đám đông CĐV của đội chủ nhà phía sau, thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Sau bàn thua thứ 2, chúng tôi đã cố gắng sửa sai. Nhưng họ vẫn đã chớp lấy thời cơ khi mà thời gian của trận đấu chỉ còn tính bằng giây.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ của The Kop vô cùng nuối tiếc trước kết quả hòa

 

Video clips highlights bàn thắng trận Sevilla 3-3 Liverpool

Video clips highlights bàn thắng trận Sevilla 3-3 Liverpool

Liverpool đã không thể giành vé sớm sau khi đánh rơi 2 điểm ở Sevilla. Dẫn trước 3-0 nhờ công Firmino (2', 30') và Mane (23'), nhưng Liverpool bị gỡ lại 3 bàn trong hiệp hai, sau những pha dứt điểm của Yedder (51', 60'pen), và Pizarro (90'+3).

3-0 là một kết quả tuyệt vời, nhưng có lẽ, 50 phút thi đấu của hiệp 2 là quá đủ để một đội bóng có thể ghi được cả 10 bàn thắng. Sai lầm của chúng tôi quá rõ ràng khi lơ là ở khoảng thời gian này”.

Như vậy, Liverpool sẽ cần 1 điểm trong trận đấu cuối cùng gặp Spartak Moscow, trong khi đó, Sevilla cũng sẽ cần kiếm ít nhất 1 điểm trước Maribor để có thể giành vé tham dự vòng knock-out.

“Trận đấu này, tưởng chừng như chúng tôi đã thua”, Klopp nói tiếp. “Nhưng kỳ thực thì không phải như vậy. Chúng tôi vẫn có 1 điểm. Vẫn còn 2 trận đấu nữa, và chúng tôi vẫn còn cơ hội”.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm