Inter đủ sức cạnh tranh Scudetto?

04/02/2020 07:17 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Inter Milan đã bổ sung 3 tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông gồm các tiền vệ Eriksen từ Tottenham, Victor Moses từ Chelsea và Ashley Young từ MU. Liệu những sự tăng viện này đã đủ cho Nerazzurri đua Scudetto?

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 4/2. Trực tiếp Jong Heerenveen vs Jong Feyenoord, Liverpool vs Shrewsbury

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 4/2. Trực tiếp Jong Heerenveen vs Jong Feyenoord, Liverpool vs Shrewsbury

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá giải dự bị Hà Lan: trực tiếp Jong Heerenveen vs Jong Feyenoord. Lịch thi đấu bóng đá vòng 4 cúp FA: trực tiếp Liverpool vs Shrewsbury. Lịch thi đấu bóng đá tứ kết cúp Nhà vua. Lịch thi đấu vòng 1/8 cúp Đức. Lịch thi đấu bóng đá Pháp vòng 23. Lịch bóng đá ngày 4/2, rạng sáng 5/2.

Inter có chiều sâu hơn nhưng...

Scudetto là cuộc đua đường trường mà muốn đua đường trường tốt cần có lực lượng dồi dào. Antonio Conte quá hiểu điều đó nên ông nhanh chóng đề nghị TGĐ Beppe Marotta chiêu mộ cho ông những người ông cần ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Nhưng đấy là chuyện không dễ dàng với bất kỳ đội bóng nào bởi các CLB chủ quản không hề muốn bán những trụ cột của họ vào thời điểm giữa mùa. Thêm vào đó, Inter không giàu đến mức Conte thích cầu thủ nào cũng có thể được đáp ứng bất kể phí chuyển nhượng là bao nhiêu.

Thế nên, Beppe Marotta chỉ có thể đáp ứng phần nào những mong muốn tăng cường lực lượng của Antonio Conte. Thực ra thì bổ sung 3 cầu thủ cũng không phải là ít nhưng trong trường hợp của Inter thì chỗ thừa vẫn thừa, chỗ đủ vẫn đủ mà chỗ thiếu vẫn cứ thiếu.

Young có thể đá tiền vệ hoặc hậu vệ cánh. Moses cũng đá cánh. Eriksen đá hộ công. Inter không tốn nhiều tiền cho 3 cầu thủ bổ sung giữa mùa này nhưng mặt khác, không ai trong số họ hứa hẹn ghi nhiều bàn thắng để giúp Nerazzurri giảm bớt sự phụ thuộc vào cặp Lautaro Martinez và Lukaku.

Phong độ cao của cặp tiền đạo này đóng vai trò quan trọng giúp Inter duy trì thế song cực với Juventus trong cuộc đua Scudetto nhưng sự phụ thuộc quá lớn của Inter vào những bàn thắng của Lukaku và Martinez (Conte gần như không thể để họ được dưỡng sức từ đầu mùa) lại là vấn đề không nhỏ mà sự xuất hiện của những Ashley Young, Moses và Eriksen khó có thể giúp Inter giải quyết được.

truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, truc tiep bong da, lich thi dau bong da hôm nay, bong da hom nay, bóng đá, bong da, Inter Milan, Conte, Eriksen, Serie A
Young và Eriksen, hai trong số 3 tân binh đến từ Premier League mùa Đông này của Inter

Chờ đợi gì ở Young, Moses, Eriksen?

Của rẻ không phải lúc nào cũng là của ôi mà ngược lại, không ít trường hợp những cầu thủ miễn phí hoặc được mua với giá rất rẻ vẫn có những đóng góp vô cùng quan trọng cho đội bóng mới.

Liệu Young, Moses và Eriksen có giúp ích được gì cho Inter trong cuộc đua đường trường với Juventus để tranh Scudetto hay không? Chắc chắn là có, chỉ là không ai dám chắc đóng góp của họ có đủ làm cho Inter mạnh đến mức thực sự có thể tạo nên cuộc đua song mã căng thẳng với Juve đến phút chót hay không.

Ashley Young là cầu thủ đa năng, cần mẫn và giàu kinh nghiệm nhưng anh đã luống tuổi và thể lực dĩ nhiên không còn thực sự sung mãn để có thể chơi bóng với mật độ dày đặc hay với cường độ cao. Cùng với Diego Godin, Young được chờ đợi sẽ mang đến kinh nghiệm giúp Inter phòng ngự chắc chắn hơn.

Nhưng để chiến thắng thì chỉ phòng ngự tốt thôi không bao giờ là đủ mà cần phải ghi bàn nữa. Đấy là lí do Conte cần đến Moses và Eriksen. Người đầu tiên được chính Conte làm hồi sinh trong mùa giải 2016-17 ở Chelsea với những pha tấn công biên táo bạo. Người thứ 2 đã khẳng định được tài năng ở Tottenham với khả năng làm bóng tốt.

Vẫn còn quá sớm để biết xem Moses và Eriksen có tiếp tục thể hiện được tài năng của mình ở Serie A hay không nhưng nếu muốn cạnh tranh Scudetto với Juve, Conte rất cần họ ở những phiên bản tốt nhất như từng thể hiện tại Premier League.

Đặc biệt là vai trò của Eriksen, người từng là khởi nguồn sáng tạo trong các pha lên bóng của Tottenham suốt nhiều năm và Conte dĩ nhiên rất hi vọng Eriksen đích thực sẽ được tìm lại ở Inter. Tiền vệ người Đan Mạch đã chơi gần 60 phút trước Udinese mà không để lại ấn tượng gì nhưng đó mới là trận đầu tiên và sẽ là không phải nếu đòi hỏi Eriksen vừa chân ướt chân ráo tới Italy phải lập tức tỏa sáng.

Nhưng dù thế nào, Conte chắc chắn muốn thấy Eriksen chứng tỏ giá trị của mình sớm nhất có thể. Khi đó, Lukaku và Lautaro Martinez sẽ được hỗ trợ nhiều hơn và có thể tối ưu hóa hơn nữa khả năng săn bàn của họ. Hiệu quả tấn công của Inter, vì thế, cũng được nâng cao hơn. Câu hỏi bây giờ là Eriksen có tỏa sáng được không và nếu có thì là bao giờ?

Trọng Tuệ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm