Hãy cho Di Maria một điểm tựa, anh sẽ làm tung lưới Real Madrid!

06/03/2018 20:10 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Không một cầu thủ nào trong đội hình PSG quyết tâm hạ Real Madrid như Angel Di Maria. Chỉ cần điểm tựa là niềm tin, anh có thể sẽ làm tung lưới đội bóng cũ.

1. Angel Di Maria vẫn chưa quên được cảm giác ê chề hồi mùa Hè 2014. "Cuộc vui của tôi với Real Madrid đã là quá khứ", ngôi sao người Argentina tuyên bố thẳng thắn khi trở lại thủ đô Madrid cách nay 3 tuần.

Mùa giải 2013-14 của Real Madrid khép lại với danh hiệu Champions League thứ 10 trong lịch sử, mà người ta vẫn gọi là "La Decima". Phải mất 12 năm chờ đợi, Real mới trở lại ngôi vương bóng đá châu Âu.

Chính Di Maria có những đóng góp lớn vào thành công ấy, thể hiện qua việc anh được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết mà Real Madrid ngược dòng hạ Atletico 4-1, ở thủ đô Lisbon.

Carlo Ancelotti - HLV của Real Madrid khi ấy - hứa hẹn Di Maria sẽ tiếp tục là mắt xích chính trong mùa giải 2014-15. Nhưng Chủ tịch Florentino Perez thì không nghĩ vậy. "Chúng ta cần một người có thể mang về giá trị thương mại cao. Di Maria chưa bao giờ được xem là một người có vẻ ngoài thu hút", những nhân viên ở Madrid nghe được những gì Perez đáp trả Ancelotti, khi vị HLV người Italy đề nghị rút Di Maria khỏi thị trường chuyển nhượng.

Di Maria bị bán sang Man United để nhường chỗ cho James Rodriguez, người rồi cũng bị Perez phản bội.

Từ Man United, Di Maria sang PSG với giá chuyển nhượng 63 triệu euro, hồi mùa Hè 2015. Anh trở thành cầu thủ đắt giá thứ hai trong lịch sử PSG, ít hơn Cavani đúng 1 triệu euro, cũng được mua ở thời điểm ấy. Rồi Neymar và Mbappe xuất hiện trong thương vụ 400 triệu euro, khiến Di Maria bị đẩy vào nhóm cầu thủ hạng hai ở Công viên các Hoàng tử.

2. Thực tế, Mbappe không ảnh hưởng đến Di Maria. Chính sự xuất hiện của Neymar mới tạo hệ lụy xấu với "Thiên thần". Anh hiệu quả nhất khi đá lệch trái (dù vẫn chơi tốt bên cánh phải, hoặc tiền vệ trung tâm), và vị trí này được "quy hoạch" riêng cho Hoàng tử bóng đá Brazil.

3 tuần trước, khi trở lại Madrid, Di Maria không được vào sân phút nào, dù anh xứng đáng hơn nhiều gương mặt đá chính của PSG.

Mùa này, vì ảnh hưởng của Neymar, Di Maria mới chỉ đá 67 phút Champions League. Bị bỏ rơi là thế, nhưng anh vẫn kịp ghi 1 bàn, và 1 pha kiến tạo quyết định.

Tính trên mọi mặt trận, Di Maria có 34 lần vào sân, với 21 trận xuất phát. Tổng cộng là 2.173 phút thi đấu. Hiệu quả anh mang lại thực sự ấn tượng: 17 bàn thắng và 15 pha kiến tạo cho đồng đội lập công. Chưa bao giờ trong sự nghiệp anh có hiệu suất tốt như vậy. Trung bình, cứ 67,9 phút thì "Thiên thần" lại tham gia vào 1 bàn thắng.

3. Unai Emery không có niềm tin vào Di Maria. Nếu có, ông đã tung anh vào sân trong trận lượt đi, sau khi PSG gặp khó khăn và mất cân bằng đội hình. Angel là một trong ít cầu thủ PSG có thể mang đến cân bằng cho hệ thống, bằng khả năng di chuyển, cầm bóng đột phá, cùng những cú chuyền dài có đột biến cao.

Di Maria khao khát hơn bất kỳ ai để đánh bại Real Madrid. Tinh thần và động lực có thừa, Di Maria chỉ còn thiếu một điểm tựa quan trọng: Niềm tin của Unai Emery. Chỉ cần nhà cầm quân người Tây Ban Nha tin vào “Thiên thần”, PSG sẽ có cơ hội lật ngược tình thế rất cao.

CHÍNH THỨC: K+ đã mua bản quyền Champions League

CHÍNH THỨC: K+ đã mua bản quyền Champions League

Tin cực vui cho khán giả Việt Nam: Champions League chính thức trở lại trên sóng truyền hình từ đêm nay, sau khi Đài truyền hình số vệ tinh (K+) đã có bản quyền phát sóng giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu cấp CLB này.

Ng.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm