FIFA cần làm gì để cứu thị trường chuyển nhượng mùa Hè?

28/03/2020 15:08 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn)- Thị trường chuyển nhượng bóng đá đang đối mặt với một tương lai không chắc chắn khi cuộc khủng hoảng do virus corona vẫn đang tiếp diễn. Kế hoạch của các câu lạc bộ đang trong tình trạng rất khập khiễng, trong khi tương lai của các cầu thủ có thể rời đội bóng của họ vào Hè này như Paul Pogba hay Neymar, là không chắc chắn.

Tin bóng đá MU 27/3: CLB Trung Quốc ngăn MU mua đứt Ighalo. 'Quỷ đỏ' tranh sao trẻ với Real

Tin bóng đá MU 27/3: CLB Trung Quốc ngăn MU mua đứt Ighalo. 'Quỷ đỏ' tranh sao trẻ với Real

Tin bóng đá MU ngày 27/3: Odion Ighalo được mời nhận lương khủng ở Trung Quốc, MU tranh giành sao trẻ Ajax với Real Madrid. Tin tức bóng đá hôm nay. 

Vào hôm qua (27/3, giờ châu Âu), các nhân vật cấp cao của bóng đá châu Âu đã tổ chức cuộc họp qua video để bàn bạc về chiến lược cứu thị trường chuyển nhượng khỏi sự đổ vỡ bởi tác động từ đại dịch. Giám đốc điều hành từ Hiệp hội các CLB châu Âu (ECA) sẽ có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, bao gồm tài chính, tình trạng hợp đồng của các cầu thủ và thời điểm mùa giải 2019-20 dù UEFA trước đó đã yêu cầu các giải đấu phải hoàn thành trước ngày 30/6.

Đại dịch đang ảnh hưởng tới mọi khía cạnh của xã hội và bóng đá cũng không thể nằm ngoài. Ngay cả những CLB hàng đầu và giàu có nhất cũng không thể đưa ra một chiến lược rõ ràng và mạch lạc để mua, bán cầu thủ trong bối cảnh này. Theo quy định, thị trường chuyển nhượng mùa Hè của giải Ngoại hạng Anh sẽ mở cửa vào ngày 10/6 và kéo dài trong 12 tuần, tức đến ngày 1/9. Trong khi đó, ở các giải đấu khác của châu Âu, thị trường mở cửa từ ngày 1/7, kết thúc vào ngày 31/8. Nếu mùa giải tiếp tục trở lại khi dịch bệnh được kiềm chế nhưng không thể hoàn thành vào cuối tháng 6, thị trường chuyển nhượng sẽ không thể hoạt động theo đúng kế hoạch.

Những thương vụ lớn hiện đều ở trạng thái “chờ” một cách mông lung. Paul Pogba có thể rời MU để đến Real Madrid, Sancho có thể cập bến MU hoặc Chelsea từ Dortmund hay Neymar cân nhắc rời PSG trở lại Barcelona… “Chẳng ai có manh mối gì về những gì sẽ xảy ra với thị trường chuyển nhượng Hè này”, một chuyên gia tuyển trạch tại đội bóng hàng đầu Premier League nói với ESPN. “Tất cả chúng ta chỉ chờ đợi FIFA đưa ra một kế hoạch. Hy vọng họ sẽ thực hiện điều đó trong tuần tới”.

Viễn cảnh tốt nhất và lạc quan nhất là các giải đấu sẽ hoạt động trở lại vào đầu tháng 5. Nhưng vào lúc này, chẳng có gì là chắc chắn. Nó sẽ có thể kéo dài tới tháng 6, tháng 7 hoặc thậm chí kéo dài sang mùa thu. Đó là lý do tại sao ECA lên kế hoạch đàm phán khẩn cấp với FIFA.

Một trở ngại khác là một số giải đấu có khả năng khởi động lại và kết thúc trước các giải khác bởi tất cả phụ thuộc vào khả năng kiểm soát dịch bệnh ở từng quốc gia. Chẳng hạn, Ngoại hạng Anh có thể tìm được cách để mùa giải kết thúc vào cuối tháng 6, nhưng Bundesliga có thể phải chờ thêm một tháng.

Chú thích ảnh
FIFA chưa có giải pháp để "cứu" thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2020

  

Nếu điều đó xảy ra, làm thế nào MU có thể lên kế hoạch mua Sancho từ Dortmund? Thời điểm nào tân binh có thể ra mắt đội bóng mới? Sancho vẫn được nghỉ Hè 3 tuần hay phải bắt đầu mùa giải ngay cùng đội bóng mới? Trường hợp Neymar cũng vậy. Làm sao Barca có thể thúc đẩy thương vụ với PSG trong trường hợp Liga kéo dài tới tháng 8?

Nguồn tin từ các CLB đều khẳng định với ESPN rằng nếu không kéo dài thời gian của thị trường chuyển nhượng, việc mua bán hoảng loạn có thể xảy ra khi các CLB đều phải gấp rút bổ sung cầu thủ càng nhanh càng tốt. Chi tiêu bất cẩn và mua hớ là hệ lụy có thể đến nếu như các CLB vẫn còn đủ khả năng tài chính để mua sắm như bình thường. Đã có đề xuất lùi thời điểm kết thúc phiên chợ Hè, có thể là kéo dài tới tháng 1/2020, trước khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở cửa, để các CLB có thời gian và không gian thực hiện việc mua sắm trong bối cảnh bất ổn tài chính do tiền bản quyền truyền hình và hợp đồng tài trợ bị ảnh hưởng bởi giải đấu bị hoãn.

Một vấn đề khác là các cầu thủ hết hạn hợp đồng. Theo quy định, 30/6 là thời điểm các cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng trong năm cuối của họ ở CLB. Tuy nhiên, tương lai của họ sẽ ra sao khi hợp đồng đã hết hạn trong khi câu lạc bộ vẫn chưa hoàn thành mùa giải? Chưa kể đến trường hợp các cầu thủ đã đạt thỏa thuận tiền chuyển nhượng với các CLB, vốn sẽ có hiệu lực vào ngày 1/7, chẳng hạn như Hakim Ziyech (đến Chelsea từ Ajax với giá 44 triệu euro) và Francisco Trincao (đến Barcelona từ Braga với giá 31 triệu euro).

Giải pháp cho trường hợp này là FIFA sẽ phải khẩn cấp gia hạn hợp đồng cho các cầu thủ ở diện này và trì hoãn các thỏa thuận tiền chuyển nhượng để các cầu thủ và CLB có được sự ổn định trước khi mùa giải khép lại. FIFA đã lập ra một nhóm phản ứng đặc biệt để thảo luận về thị trường chuyển nhượng vào hôm 18/3 để “đánh giá sự cần thiết phải sửa đổi hoặc thay đổi tạm thời ... để bảo vệ cho cả cầu thủ và câu lạc bộ cũng như điều chỉnh thời gian đăng ký cầu thủ”. Nhưng điều đó không có nghĩa chắc chắn FIFA sẽ kéo dài thời hạn hợp đồng cho họ. Hôm thứ Năm, nhóm phản ứng đặc biệt này đã nhóm họp và đồng tình rằng, về nguyên tắc các hợp đồng nên được gia hạn nhưng chỉ đến khi kết thúc mùa giải đang bị trì hoãn.

ECA được cho sẽ gây áp lực nếu những thay đổi lớn không được đưa ra. Nếu mùa giải kéo dài tới tháng 7 hoặc tháng 8, thời hạn chuyển nhượng sẽ phải di chuyển theo để đảm bảo các CLB và cầu thủ có đủ thời gian để sắp xếp, chuẩn bị đội hình cho một mùa giải mới.

Bóng đá cần chuyển nhượng và tiền bạc tạo ra từ thị trường giúp cho nhiều CLB duy trì hoạt động của họ ở các giải đấu. Để khắc phục tình trạng này, điều tốt nhất là FIFA phải xé bỏ quy tắc của mình và cho phép các giao dịch diễn ra trong khoảng thời gian 6 tháng, tức tới hết tháng 1, mà không có bất kỳ giới hạn nào.

K.Đ
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm