Cristiano Ronaldo & sứ mệnh ở Nations League

05/06/2019 10:24 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Tạm quên đi một mùa giải không mấy vui vẻ cùng Juventus, trước mắt Cristiano Ronaldo là nhiệm vụ giúp đội tuyển Bồ Đào Nha hướng tới chức vô địch Nations League trên sân nhà, giải đấu sẽ bắt đầu vòng bán kết từ đêm nay.

Vòng chung kết UEFA Nations League: Hãy trả lại ánh sáng sân khấu cho Ronaldo

Vòng chung kết UEFA Nations League: Hãy trả lại ánh sáng sân khấu cho Ronaldo

Cao 71 cm, nặng 7,5 kg, đó là chiếc cúp mà Bồ Đào Nha, Anh, Hà Lan và Thụy Sĩ sẽ cạnh tranh nhau trong những ngày tới ở vòng chung kết UEFA Nations League, nhưng cũng đừng quên, 10,5 triệu euro tiền thưởng với chức vô địch, mới là thứ có giá trị nhất ở giải đấu này.

Năm nay không có giải đấu lớn như EURO hay World Cup, nhưng điều này không đồng nghĩa CR7 được phép nghĩ đến kỳ nghỉ hè với cô bạn gái Georgina Rodriguez bên những bãi biển thơ mộng. Ngay sau khi Serie A khép lại, Ronaldo đã quay trở về Bồ Đào Nha hội quân cùng các đồng đội ở Oeiras, ngoại ô thủ đô Lisbon, tập luyện nghiêm túc hướng đến trận bán kết Nations League với Thụy Sĩ.

Mùa đầu tiên không thành công ở Juventus

Mùa bóng đầu tiên của CR7 ở Juventus có thể được mô tả là một bức tranh với gam màu đan xen giữa thành công và thất bại. Chuyện Ronaldo chinh phục Serie A chẳng có gì mới mẻ, bởi nhiều người đã hình dung từ trước. 21 bàn thắng của tuyển thủ người Bồ Đào Nha là đủ để Juventus lần thứ 8 đăng quang ở hạng đấu cao nhất Italy.

Liệu chức vô địch Serie A trong mùa đầu tiên trên đất Italy có làm CR7 thỏa lòng? Không. Juventus mang anh về không phải chỉ vì làm dài thêm số năm vô địch Serie A liên tiếp, mà muốn nhắm tới chức vô địch Champions League. Thật tiếc, bản hợp 100 triệu euro là không đủ để nâng tầm nhà vô địch Serie A tại sân chơi châu lục. Juventus trải qua thêm một mùa giải nữa dừng chân ở vòng tứ kết, sau thất bại trước Ajax. Thất bại ấy khiến Juventus lẫn cá nhân Ronaldo hứng chịu rất nhiều lời chỉ trích. Trải nghiệm hat-trick vô địch Champions League của CR7 cùng Real Madrid là không đủ để Juventus chấm dứt cơn khát danh hiệu châu Âu kéo dài từ 1996 đến giờ. Với cá nhân CR7, không vô địch Champions League sẽ ảnh hưởng đáng kể tới cơ hội giành Quả bóng Vàng châu Âu, bất chấp việc Lionel Messi, đối thủ cạnh tranh với anh những năm gần đây, cũng không thể tiến xa ở đấu trường châu lục cùng Barcelona. Thách thức với CR7 không chỉ nằm ở Messi, mà mở rộng ra những gương mặt của nhà vô địch Champions League Liverpool, bao gồm Mohamed Salah và Virgin Van Dijk.

Nations League mở ra cơ hội cho CR7

Cơ hội giành Ballon d’Or phải chăng đã khép lại với Ronaldo hè này? Cũng chưa hẳn. Nations League là giải đấu mở ra cơ hội để CR7 tỏa sáng. Sau hơn nửa năm vắng mặt ở các trận đấu ĐTQG, một phần vì Ronaldo muốn dành thời gian để nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở Juventus, anh đã quay trở lại để gánh vác trọng trách của một thủ lĩnh, một niềm hy vọng cho đội tuyển Bồ Đào Nha trong giải đấu diễn ra trên sân nhà.

Nations League tất nhiên không phải một giải đấu giao hữu. Lần gần nhất (và cũng là duy nhất) CR7 được hưởng vinh quang cùng đội tuyển Bồ Đào Nha là EURO 2016, sau khi đánh bại đội chủ nhà Pháp ở trận chung kết. Nhờ vinh quang ấy, CR7 giành danh hiệu Quả bóng Vàng châu Âu lần thứ 5.

Nếu Bồ Đào Nha giành chức vô địch Nations League, CR7 sẽ giành lại lợi thế trong cuộc đua cho Ballon d’Or năm nay. Điều trùng hợp, Virgin Van Dijk, một trong những đối thủ cạnh tranh với CR7 cho giải thưởng này, cũng sẽ hiện diện ở Nations League cùng đội tuyển Hà Lan. Cũng không thể bỏ qua Raheem Sterling, người đã giành cú ăn ba nội địa cùng Man City và góp mặt cùng đội tuyển Anh ở Nations League hè này.

Chức vô địch Nations League ngoài ý nghĩa giúp CR7 ghi điểm trong cuộc đua Quả bóng Vàng châu Âu, còn là bước khởi động lý tưởng cho EURO 2020, giải đấu sẽ diễn ra vào mùa hè sang năm. Trước mắt anh và các đồng đội ở Bồ Đào Nha sẽ là hành trình vượt qua vòng loại. Sau hai lượt trận ở bảng B, Bồ Đào Nha của HLV Santos mới chỉ giành được 2 điểm sau 2 trận hòa trước Ukraine và Serbia. Hành trình vòng loại của Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục vào tháng Chín tới, với trận tái đấu Serbia và chuyến làm khách trước Lithuania. Nếu kết thúc vòng loại ở một trong hai vị trí đầu bảng B, Bồ Đào Nha của CR7 sẽ không cần phải nhờ cậy tới thành tích ở Nations League để tìm cơ hội tham dự EURO 2020.

Điều này không đồng nghĩa Nations League là giải đấu vô nghĩa với Bồ Đào Nha và CR7. Trong mùa hè này, Lionel Messi cùng Argentina tranh tài Copa America, còn Mohamed Salah quay về với đội tuyển Ai Cập tham dự CAN 2019. Ai giành vinh quang ở cấp độ ĐTQG, người ấy là ứng viên sáng giá giành Ballon d’Or. Ronaldo hiểu mình phải làm gì trên sân nhà mùa hè này.

2016 Lần duy nhất Ronaldo giành danh hiệu cùng ĐTQG là chức vô địch EURO 2016 trên đất Pháp.

5 Tính đến lúc này, CR7 đã 5 lần giành danh hiệu Ballon d’Or, và anh đang hướng tới danh hiệu thứ sáu.

28 Mùa vừa qua, CR7 đóng góp 28 bàn thắng cho Juventus trên mọi đấu trường, riêng ở Serie A là 21 bàn.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm