Chelsea: Tuchel “tặng quà” gì cho Real Madrid?

05/05/2021 16:00 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Thomas Tuchel đã gây ra không ít khó khăn và bất ngờ cho Real Madrid ở trận Bán kết lượt đi Champions League năm nay. HLV người Đức liệu sẽ chuẩn bị gì cho cuộc tiếp đón đối thủ trên sân nhà sắp tới?

Nhận định bóng đá nhà cái Chelsea vs Real Madrid. K+, K+PM trực tiếp bóng đá Bán kết cúp C1

Soi kèo nhà cái Chelsea vs Real Madrid. K+, K+PM trực tiếp bóng đá Bán kết cúp C1

Soi kèo nhà cái Chelsea vs Real Madrid. Bán kết lượt về Cúp C1 Champions League. Trực tiếp K+PM. Trực tiếp bóng đá. Trực tiếp Chelsea đấu với Real Madrid. Kèo bóng đá Chelsea vs Real Madrid.

Lịch thi đấu bán kết Champions League: (lượt đi 27,28/4, lượt về 5,6/5)

Lượt về:

* 02h00 ngày 6/5 Chelsea vs Real Madrid

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

* Man City 2-0 PSG (Tổng tỷ số 4-1)

Xem Videohttps://youtu.be/JIFprXurcnA

 

Lượt đi:

* PSG 1-2 Man City

Xem video: https://youtu.be/yqNIBJMepgw

* Real Madrid 1-1 Chelsea (1)

Xem Video: https://youtu.be/U9QDr1JLzx0

 

Chung kết Champions League: (29/5)

* Thắng bán kết 1 vs Thắng bán kết 2

Video soi kèo Chelsea vs Real Madrid:

HLV Thomas Tuchel từng chia sẻ với BT Sport rằng ông cùng ban huấn luyện đội bóng chốt đội hình 3 hậu vệ trong trận đấu đầu tiên dẫn dắt Chelsea khi đang trên máy bay. Đó là điều dễ hiểu khi ông tới Stamford Bridge vào giữa mùa giải, sử dụng đội hình của người khác và các cầu thủ chưa hiểu rõ triết lý bóng đá của mình.

“Món quà” bất ngờ

Dẫu vậy, Chelsea đã thi đấu tốt ở trận đấu đầu tiên dưới thời HLV Tuchel. Trên thực tế, đội chủ sân Stamford Bridge không lạ lẫm với chiến thuật với 3 hậu vệ. Họ trước đây từng thi đấu rất thành công với sơ đồ này dưới thời HLV Antonio Conte. Vì thế, Chelsea dễ dàng thi đấu nhuần nhuyễn đội hình 3 hậu vệ.

Bên cạnh đó, từ sơ đồ 3-4-3 quen thuộc, HLV Tuchel cho tới nay đã tạo ra nhiều biến thể cho Chelsea. Và một trong những biến thể đó đã tạo ra bất ngờ cho Real Madrid ở trận Bán kết lượt đi Champions League.

HLV Thomas Tuchel sử dụng bộ 3 tấn công Mason Mount - Timo Werner - Christian Pulisic. Với những cái tên này, HLV Tuchel từng để Chelsea đá với sơ đồ 3-4-2-1. Mount và Pulics đá ở vai trò số 10 ở bên dưới Timo Werner. Thế nhưng cuối cùng, Chelsea đã chơi với đội hình 3-5-2. Mason Mount khi đó được kéo về giữa sân để đảm bảo khả năng tranh chấp và kiểm soát bóng của Chelsea trước bộ ba Modric - Kroos - Casemiro của Real Madrid.

Sự thay đổi đó đã khiến hàng tiền vệ của Real Madrid không tạo ra được bất kỳ tình huống nguy hiểm nào như từng làm với Liverpool. Trong khi đó, sự đột phá thường xuyên vào trung lộ của Pulisic khiến hàng thủ của Real Madrid lúng túng. Và khi họ chưa nhận ra chiến thuật của Chelsea, thủ môn Courtois đã phải vào lưới nhặt bóng sau pha dứt điểm của Pulisic ở phút 14.

Chelsea vs Real Madrid, K+, K+PM, trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá cúp C1, xem trực tiếp bán kết Champions League, trực tiếp Chelsea đấu với Real Madrid, xem K+
HLV Tuchel cần Mason Mount để gây bất ngờ với Real Madrid

Trong trận đấu với Fulham cuối tuần trước, HLV Tuchel một lần nữa thể hiện sự biến ảo của sơ đồ 3 hậu vệ khi để Chelsea đá với đội hình 3-3-2-2. Billy Gilmour thi đấu vai trò mỏ neo trong khi Mount cùng Ziyech chơi ở vị trí số 10 bên cạnh nhau. Còn Havertz và Werner đá cặp trên hàng công.

Đối đầu với Real Madrid ở trận lượt về, HLV Tuchel chắc chắn sẽ không dùng lại những chiến thuật cũ, bởi ông hiểu đối thủ đã nghiên cứu lối chơi của Chelsea. Vì thế, sự biến ảo trong đội hình sẽ là yếu tố quan trọng giúp Chelsea tạo ra bất ngờ trước Real Madrid. Từ đó, vượt qua Los Blancos để vào chơi trận chung kết.

Mount là mấu chốt

Một điểm giống nhau giữa Chelsea dưới thời Frank Lampard và Thomas Tuchel chính là tầm quan trọng của Mason Mount. HLV Lampard từng nhận rất nhiều chỉ trích khi có thái độ cưng chiều Mount, dù cầu thủ này mới chỉ 22 tuổi.

Sự xuất hiện của HLV Tuchel khiến nhiều người nghi ngờ về vị trí của Mason Mount. Thế nhưng, tiền vệ người Anh một lần nữa trở thành cái tên thường xuyên đá chính cho Chelsea. Và không còn ai đặt câu hỏi về Mason Mount nữa. Thay vào đó là những lời khen và lời thừa nhận khả năng của cầu thủ 22 tuổi.

Trong đội hình của HLV Tuchel, Mount không cần phải quá bận tâm vào nhiệm vụ phòng ngự giống như thời Frank Lampard. Cùng với đó, Mount cũng không phải là cầu thủ đảm nhiệm vai trò điều phối bóng vì đã có Jorginho. Nhờ vậy, Mason Mount hoàn toàn có thể phát huy hết năng lực tấn công sở trường của mình.

Tiền vệ người Anh có thể chơi tốt ở vai trò tiền đạo cánh hoặc tiền vệ số 10. Trước khi Kai Havertz bình phục chấn thương, Mount đôi khi còn đảm nhiệm cả vị trí số 9 ảo. Sự linh hoạt cùng khả năng thích ứng tốt ở nhiều vị trí đã giúp Mount chiếm trọn tình cảm của HLV Tuchel. Chính điều này tạo cơ sở cho chiến lược gia Đức liên tục biến ảo với đội hình 3 hậu vệ.

Thomas Tuchel có lẽ sẽ tiếp tục “tặng quà bất ngờ” cho người đồng nghiệp Zinedine Zidane ở trận đấu sắp tới. Mason Mount sẽ là mấu chốt để HLV Tuchel tiếp tục tạo ra một sơ đồ linh hoạt giữa các vị trí. Đây chính là lợi thế mà tiền vệ người Anh đem lại cho Chelsea thời điểm này.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm