Chelsea chưa sẵn sàng chinh phục Champions League

09/12/2017 10:23 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Việc chỉ giành vị trí nhì bảng sau khi kết thúc vòng bảng Champions League không phải vấn đề lớn của Chelsea. Nhưng để tiến xa ở Champions League mùa này, thầy trò Antonio Conte vẫn còn nhiều việc phải làm.

Bảo vệ chức vô địch Premier League là mục tiêu đầy thách thức với Chelsea, trong bối cảnh Man City bỏ cách thầy trò Conte tới 11 điểm. Những mặt trận cúp, bao gồm Champions League, sẽ là lối đi nhanh hơn cho đội chủ sân Stamford Bridge hướng tới một danh hiệu nào đó mùa này.

Sai lầm cá nhân quá nhiều

Lối đi nhanh hơn, mà cũng đầy thách thức. Chelsea đã vượt qua vòng bảng, nhưng để lại hàng loạt vấn đề, nổi cộm nhất là khâu phòng ngự. Ngoại trừ hai trận đấu gặp Qarabag, đối thủ yếu nhất bảng, 4 trận còn lại của Chelsea đều để lộ những sai lầm cá nhân trong khâu phòng ngự.

Rất dễ dàng liệt kê những sai lầm ấy. Trận gặp Atletico Madrid trên sân Wanda Metropolitano, David Luiz kéo áo Lucas Hernandez trong vòng cấm, khiến Chelsea bị dẫn trước và phải vất vả mới lội ngược dòng thành công. Lần tái ngộ trên sân Stamford Bridge đêm thứ Ba vừa rồi, Tiemoue Bakayoko, trong một pha phòng ngự bên phần sân nhà, làm hại đội bóng với một tình huống bỏ quên Saul Niguez, giúp cầu thủ này thoải mái dứt điểm thành bàn, và Chelsea một lần nữa ở thế bám đuổi.

Video clip highlights bàn thắng trận Chelsea 1-1 Atletico Madrid

Video clip highlights bàn thắng trận Chelsea 1-1 Atletico Madrid

Video clip highlights bàn thắng trận Chelsea 1-1 Atletico. Chelsea và Atletico đã bất phân thắng bại ở lượt trận cuối cùng vòng bảng Champions League 2017-18. Saul Niguez mở tỷ số cho đội khách ở phút 56, nhưng đến phút 79, Stefan Savic đã đá phản lưới nhà, gỡ hòa 1-1.

Lập tức Frank Lampard tỏ rõ sự không hài lòng với Bakayoko trên kênh BT Sport: “Bakayoko như đang còn ngái ngủ. Sự tập trung của anh ta bay đi đâu đó. Ở đẳng cấp cao, chỉ cần bạn lơ là một giây thôi thì Atletico Madrid đã kịp ghi bàn”. Đó là lần thứ hai cầu thủ này mắc sai lầm dẫn đến bàn thua cho đội nhà. Trận gặp Roma hồi tháng Mười trên sân nhà, Bakayoko có một pha phạm lỗi vô duyên ở cuối hiệp hai, nguyên nhân khiến Chelsea nhận bàn thua thứ ba. Trong lần tái ngộ giữa hai đội vào đầu tháng sau, những sai lầm của Marcos Alonso và Antonio Rudiger là lý giải cho trận thua 0-3 trên đất Italy. Một ứng viên vô địch không thể mắc một series sai lầm cá nhân như thế.

Champions League không phải mục tiêu khả thi

Sau một mùa giải vắng mặt ở Champions League, Chelsea coi như đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên: vượt qua vòng bảng trong bảng đấu có Atletico Madrid và Roma. Trước mắt thầy trò Conte sẽ là hai kịch bản ở vòng 1/8. Tệ nhất, Chelsea sẽ giáp mặt Barcelona và PSG. Cửa đi tiếp sáng hơn nếu gặp Besiktas hoặc đội bóng nhất bảng E (trừ Liverpool).

Bất luận kết quả bốc thăm ra sao, cơ hội tiến xa của Chelsea ở Champions League không quá rộng mở. Hàng thủ, như đề cập ở trên, quá nhiều bất ổn. Hàng công đội chủ sân Stamford Bridge bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Alvaro Morata, trái ngược với phong độ ấn tượng tại Premier League, chỉ ghi được đúng một bàn sau 5 lần ra sân tại Champions League. Trận gặp Atletico vừa qua, anh tung ra 7 cú sút, 5 lần trúng đích, nhưng không có bàn thắng nào. Hiệu suất ghi bàn nghèo nàn của chân sút người Tây Ban Nha ở đấu trường châu lục là một vấn đề của Chelsea ở giai đoạn đấu loại trực tiếp.

So với đội hình Chelsea vô địch Champions League năm 2012, đội hình Chelsea mùa này không mạnh bằng. Conte thiếu những phương án dự phòng tạo đột biến, như những gì Willian và Michy Batshuayi đã làm trong trận gặp Atletico Madrid trên đất Tây Ban Nha. Cả hai được vào sân từ ghế dự bị trong lần tái đấu vừa qua, nhưng không thể tạo ra khác biệt thêm một lần nữa. Tất cả những ứng viên vô địch Champions League đều cần một đội ngũ dày dạn, với các phương án phù hợp cho từng đối thủ ở giai đoạn đấu loại trực tiếp.

Trong số các đại diện của nước Anh ở Champions League mùa này, Chelsea được đánh giá cao nhờ bản lĩnh và thành tích tốt nhất trong những mùa vừa qua. Tuy vậy, đặt kỳ vọng giành danh hiệu Champions League lại là nhiệm vụ vượt tầm với thầy trò Conte. Trừ phi nhà ĐKVĐ Premier League mang về một đến hai chữ ký chất lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, hướng đến vòng 1/8 sau đây hai tháng nữa.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm