Cả châu Âu lên cơn sốt với dàn sao trẻ đáng mơ ước của Monaco

17/03/2017 12:48 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Monaco đã giành vé vào Tứ kết Champions League sau khi loại Man City ở vòng 1/8 nhờ luật bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, thành công cho tới thời điểm hiện tại sẽ đẩy Monaco vào cuộc chiến mà họ không hề mong muốn trong mùa Hè tới: Giữ chân các ngôi sao trước sự chèo kéo của cả châu Âu.

Chứng kiến Monaco hạ Man City 3-1 trên sân Louis II có Gilles Grimandi, trinh sát viên của Arsenal, nhưng chắc chắn ông chỉ là một trong số nhiều "tai mắt" của các CLB hàng đầu châu Âu hiện diện ở đây. Đơn giản bởi dàn sao tài năng, trẻ trung của Monaco đang khiến cả châu Âu phát sốt, trong đó nổi bật là Kylian Mbappe (18 tuổi), Benjamin Mendy (22 tuổi), Bernardo Silva (22 tuổi), và Fabinho (23 tuổi).

Kylian Mbappe

Một lần nữa Mbappe trở thành tâm điểm của sự chú ý khi tiền đạo trẻ này "hành hạ" hàng thủ Man City đến khốn khổ, và chính Mbappe đã mở ra một đêm ác mộng cho đội bóng Anh bằng bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ 8. Chứng kiến Mbappe tỏa sáng ở một trận đấu lớn như với Man City, ít ai biết rằng tiền đạo này mới ra mắt Champions League cách đây có 6 tháng.

"Trông cứ như cậu ta đã chơi ở đẳng cấp này lâu rồi. Khả năng di chuyển của Mbappe thật đáng kinh ngạc và đó là điều không thường thấy ở những cầu thủ mới 18 tuổi", cựu trung vệ Rio Ferdinand bình luận trên BT Sport.

Mbappe có lối chơi rất giống với Thierry Henry, tiền đạo huyền thoại của Arsenal, và đang xuất hiện thông tin cho rằng "Pháo thủ" sẽ chiêu mộ ngôi sao mới nổi của bóng đá Pháp. Mà không riêng gì Arsenal, cả Premier League đều đang phát sốt với tiền đạo 18 tuổi đã góp công lớn khiến Man City bị loại khỏi Champions League.

Pep Guardiola đáng bị chỉ trích sau thảm họa Monaco

Pep Guardiola đáng bị chỉ trích sau thảm họa Monaco

Sau mỗi mùa giải, Chủ tịch Man City, Al-Mubarak đều có bài đánh giá kết quả của đội bóng và thường thì ông không thích kìm nén cảm xúc cho lắm. Đây có lẽ là tin không vui cho Guardiola sau khi Man City bị Monaco loại khỏi vòng 1/8 Champions League.


Benjamin Mendy

Mendy là mối đe dọa thường trực cho cánh phải của Man City ở trận đấu vừa qua và chứng kiến cầu thủ 22 tuổi này chơi bóng, Pep Guardiola có lẽ đã biết cần phải mua hậu vệ trái nào trong mùa Hè tới. Chắc chắn và lì lợm, Mendy còn lên tham gia tấn công cực tốt. Các quả tạt của Mendy có độ chính xác cực cao, như pha kiến tạo như đặt cho Fabinho ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0.

Không có một hậu vệ nào kiến tạo nhiều hơn Mendy (3 lần) ở Champions League mùa này, và với việc Arsenal, Liverpool lẫn Man City đều đang tìm kiếm một hậu vệ trái mới chất lượng cho mùa tới, cầu thủ 22 tuổi này sẽ trở thành "hàng hot" trong thời gian tới.

Bernardo Silva

Monaco nhiều khả năng sẽ phải tìm kiếm một viên ngọc thô mới nhằm lấp vào chỗ trống của Silva mùa tới sau màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ người Bồ Đào Nha mùa này.

Silva là một tiền vệ đa năng với khả năng công thủ toàn diện. Ở trận lượt đi với Man City, Silva chính là người châm ngòi cho các pha tấn công nguy hiểm của Monaco, trong khi ở trận lượt về, Silva có số lần tắc bóng thành công nhiều ngang với Mendy lẫn cặp trung vệ Jemerson – Fernandinho.

Tổng cộng, Silva đã ghi 6 bàn và có 7 pha kiến tạo ở Ligue 1 mùa này để trở thành người chơi sáng tạo nhất của đội bóng Công quốc. Tiền vệ 22 tuổi này hiện đang trong tầm ngắm của Chelsea và Man United, và khả năng ra đi của Silva trong mùa Hè tới là hoàn toàn có thể xảy ra. "Một ngày nào đó tôi muốn được chơi bóng ở Anh hay Tây Ban Nha, hai trong số những giải đấu hay nhất thế giới, nhưng bây giờ tôi đang hạnh phúc ở đây", Silva tiết lộ trên tờ The Times.

Fabinho

Fabinho không còn là cái tên mới mẻ với người hâm mộ nữa khi tiền vệ 23 tuổi này đã được liên hệ tới Man United từ lâu. Phong độ mà Fabinho thể hiện trong hai lượt trận với Man City vừa qua là điều rất bình thường nếu ai theo dõi thường xuyên cầu thủ 23 tuổi này.  

Khởi nghiệp ở vị trí hậu vệ phải nhưng Fabinho lại đang tỏa sáng trong vai trò của một tiền vệ trung tâm. Vì thế, Fabinho vẫn có đầy đủ mọi phẩm chất của một cầu thủ phòng ngự giỏi, như pha tắc bóng vào Leroy Sane trong hiệp 2 để ngăn một pha phản công của Man City. Còn về khả năng tấn công, đây chính là điểm mạnh nhất của Fabinho. Pha dứt điểm một chạm tinh tế tung lưới Man City sau đường căng ngang của Mendy chỉ là một ví dụ tiêu biểu.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm