Bundesliga trở lại: Bóng đá châu Âu hướng về nước Đức

11/05/2020 06:44 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau rất nhiều tuần đồn đoán, Bundesliga của Đức sẽ trở lại vào cuối tuần này. Trong thời điểm châu Âu và thế giới vẫn đang nỗ lực chống đại dịch thì sự kiện này sẽ được bóng đá châu lục hướng tới để học kinh nghiệm về việc tổ chức các vòng còn lại của các giải VĐQG mùa này.

Barca: Umtiti khốn khổ với đôi chân pha lê

Barca: Umtiti khốn khổ với đôi chân pha lê

Ngay khi trở lại tập luyện sau thời gian né tránh đại dịch Covid-19, Barca thông báo về trường hợp chấn thương của Samuel Umtiti. Lần thứ 3 trong mùa giải Umtiti chấn thương.

Bundesliga và Bundesliga 2 sẽ là những giải đấu lớn đầu tiên ở châu Âu khởi động lại vào ngày 16/5 tới, trong đó có trận derby vùng Ruhr giữa Dortmund và Schalke. Kế hoạch mà DFL (German Football League) đưa ra đã được chính phủ chấp thuận, bất chấp sự phản đối từ một số bang. DFL và hầu hết các đội bóng hi vọng điều này sẽ cho phép mùa giải được hoàn thành.

Những điều kiện ngặt nghèo

Đương nhiên, việc trở lại đi kèm với nhiều điều kiện. Sẽ không có người hâm mộ nào được phép vào sân, số lượng nhân viên và quan chức di chuyển theo mỗi trận đấu sẽ bị hạn chế, các đội sẽ đến sân vào những thời điểm riêng biệt, yêu cầu giãn cách xã hội sẽ áp dụng ngoài sân cỏ và các thủ tục trước trận đấu như chụp ảnh đội, bắt tay và linh vật sẽ được bỏ qua. Các cầu thủ sẽ được xét nghiệm virus corona ít nhất một lần một tuần và sẽ chỉ được phép thi đấu nếu kết quả âm tính hai lần liên tiếp. Thậm chí, quả bóng sẽ được khử trùng trước và trong trận đấu.

Dự kiến sẽ có tối đa 322 người trong mỗi trận đấu tại Bundesliga. Trong số này bao gồm khoảng 100 người ở 3 khu vực được xác định: bên trong sân, trên khán đài và bên ngoài sân. Các con số không chỉ có cầu thủ, huấn luyện viên và trọng tài, mà còn các phóng viên, các nhân viên kiểm soát doping, phục vụ, dịch vụ khẩn cấp, hậu cần và các cậu bé, cô bé nhặt bóng. Do quy định cấm tụ tập đông người ở các sự kiện lớn của Đức kéo dài cho đến cuối tháng 8, không có chuyện người hâm mộ sẽ được phép vào sân.

Trong khi các biện pháp giãn cách xã hội trong phòng thay đồ và trước các trận đấu có thể hiệu quả, nhưng rõ ràng không thể tránh được tiếp xúc gần trên sân. Mặc dù DFL tuyên bố họ sẽ thực hiện gần 25.000 xét nghiệm trên các cầu thủ, các báo cáo truyền thông Đức cho thấy rằng không có trọng tài trận đấu nào từng được xét nghiệm cho đến trước khi Bundesliga trở lại. Ngoài ra, việc chuyển từ luyện tập theo các nhóm nhỏ sang luyện tập cả đội cũng sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm, chưa kể nhiều chuyên gia y tế cho rằng, các vận động viên thực sự có thể có nguy cơ lây nhiễm virus cao hơn.

Bóng đá hôm nay, Bundesliga, bóng đá Đức, giải Đức, giải VĐQG Đức, Bayern, Dortmund, bóng đá, tin bóng đá, bong da hom nay, tin tuc bong da, tin tuc bong da hom nay
Bundesliga sẽ là giải đầu tiên trong 5 giải VĐQG trở lại sau khi dịch Covid-19 lắng xuống

Về phía cầu thủ, thật khó khẳng định tất cả đều muốn trở lại. Chẳng hạn như tiền vệ của Cologne, Birger Verstraete đã bày tỏ sự thất vọng khi biết Bundesliga sắp diễn ra, trong lúc Giám đốc thể thao của Eintracht Frankfurt, Fredi Bobic cho rằng 90% các cầu thủ ủng hộ việc trở lại. Với số lượng cầu thủ ở Bundesliga và Bundesliga 2, số cầu thủ phản đối là khá lớn, có thể gần 100. Tuy vậy, bất kỳ sự từ chối thi đấu nào cũng sẽ phải chịu hậu quả về tài chính hoặc thậm chí pháp luật.

Khi nào mùa giải kết thúc?

Việc trở lại sớm có thể giúp Bundesliga kết thúc mùa giải 2019-20 vào cuối ngày 27/6. Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) được cho là đang lên kế hoạch cho trận bán kết Cúp Quốc gia vào giữa tháng 6, và trận chung kết diễn ra ngay sau đó. Cuối tháng 6 là thời điểm hợp đồng của cầu thủ hết hạn, do đó tránh được các tình huống pháp lý khó khăn.

Với việc còn 9 vòng đấu nữa cho 32 trong số 34 đội ở hai hạng hàng đầu (Frankfurt và Werder Bremen có 10 trận) và Leverkusen, Bayern Munich, Frankfurt và Saarbrucken ở hạng 4 vẫn còn vòng bán kết Cúp Quốc gia, lịch thi đấu vẫn phải linh hoạt. Sẽ có 2 vòng đấu vào giữa tuần ở Bundesliga trong 6 tuần liên tiếp.

Điều đáng nói là trước khi đại dịch Covid-19 lây lan và khiến Bundesliga bị hoãn, đây được xem là một trong những mùa giải hấp dẫn nhất gần đây. Chỉ có 6 điểm cách biệt giữa các vị trí hàng đầu khi Leverkusen, RB Leipzig, Monchengladbach và Dortmund cố gắng phá vỡ sự thống trị của Bayern Munich.

Ngoài trận derby giữa Dortmund và Schalke, chuyến làm khách của Bayern Munich tới Dortmund vào ngày 26 hoặc 27/5 có thể có tác động rất lớn đến cuộc đua danh hiệu, chưa kể trận đấu của họ tại Leverkusen vào cuối tuần bắt đầu từ ngày 5/6. Trận đấu áp chót vào ngày 20/6 giữa RB Leipzig và Dortmund cũng hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.

Tính đến 8 giờ ngày 10/5 (giờ Việt Nam), Đức có 171.324 người nhiễm virus corona, trong đó có 7.549 người chết. Số trường hợp mắc và chết của Đức thấp hơn nhiều so với Tây Ban Nha, Italy, Anh và Pháp, đồng thời giải thích tại sao Bundesliga có thể trở lại sớm như vậy trong 5 giải hàng đầu châu Âu.

Tuy vậy, trước thời điểm Bundesliga trở lại, toàn bộ đội Dynamo Dresden ở Bundesliga 2 đã bị cách li 2 tuần sau khi có 2 cầu thủ của đội nhiễm Covid-19. Như thế, trận đấu mở màn của Dynamo Dresden sau giai đoạn bị hoãn với Hannover 96 vào Chủ nhật tới sẽ không thể diễn ra.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm