Bóng đá thế giới: Bay giữa hiểm họa Covid-19

11/10/2020 18:03 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Giai đoạn các cầu thủ làm nhiệm vụ đội tuyển chưa bao giờ gây ra những nỗi lo lắng như lúc này. Đằng sau những chuyến bay dài cả ngàn cây số là nguy cơ không ít cầu thủ mang trong mình virus corona giữa mùa dịch Covid-19.

Bóng đá hôm nay 11/10: Sao Barca tự nhận tầm thường. MU lại bị đặt đấu hỏi vì mua Cavani

Bóng đá hôm nay 11/10: Sao Barca tự nhận tầm thường. MU lại bị đặt đấu hỏi vì mua Cavani

Sao Barca tự nhận bản thân tầm thường. MU tiếp tục bị đặt đấu hỏi vì mua Cavani. Kai Havertz thừa nhận Ngoại hạng Anh khắc nghiệt. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Trong lúc nhiều nước trên thế giới căng mình với làn sóng thứ hai của dịch Covid-19, hàng trăm cầu thủ, phần lớn từ châu Âu, tỏa về khắp nơi trên thế giới để phục vụ cho các trận đấu ở cấp độ ĐTQG.

Những mối lo là có thật

Theo Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới FIFPro, có tổng cộng 251 cầu thủ, trong đó có hơn một nửa đang chơi bóng ở Anh, Tây Ban Nha, Italy, Mỹ và Mexico, đã di chuyển một quãng đường dài xuyên lục địa để trở về Nam Mỹ, nơi các trận đấu vòng loại World Cup 2022 chính thức khởi tranh vào cuối tuần này.

Điểm đáng lo ngại nằm ở chỗ nhiều cầu thủ sẽ di chuyển trực tiếp từ những CLB đang đóng quân ở các khu vực chịu ảnh hưởng từ những biện pháp giãn cách xã hội, chẳng hạn như Liverpool và Everton, những đội bóng ở phía Bắc nước Anh hay Real Madrid và Atletico Madrid ở thủ đô Madrid, Tây Ban Nha về Nam Mỹ, rồi sau đó lại di chuyển giữa các quốc gia trong vùng.

HLV Jurgen Klopp đã bày tỏ sự lo ngại về việc liệu các biện pháp phòng dịch có được thực hiện nghiêm ngặt nhằm đảm bảo các cầu thủ không mắc virus corona hoặc lan truyền nguồn bệnh trong quá trình di chuyển của mình. Không nói đâu xa, chính đội bóng của ông đang tiềm ẩn nguy cơ bùng nổ dịch bệnh, sau khi Sadio Mane và Thiago Alcantara buộc phải vắng mặt ở trận thua Aston Villa 2-7 cuối tuần qua vì dương tính với Covid-19. Tình hình càng đáng lo ngại khi hôm thứ Ba vừa qua tiền vệ Xherdan Shaqiri trở thành cầu thủ Liverpool thứ ba dính Covid-19 sau khi đã bay về Thụy Sĩ để làm nhiệm vụ ở ĐTQG. Lời xác nhận từ phía Liên đoàn bóng đá Thụy Sĩ về Shaqiri đặt ra những dấu hỏi về sự an toàn khi để các cầu thủ trở về đội tuyển trong bối cảnh dịch bệnh chưa thật sự được kiểm soát như hiện nay. Thêm một thông tin đáng lo ngại nữa: Liên đoàn bóng đá Ukraine xác nhận hai cầu thủ ở đội tuyển Ukraine đã nhiễm virus corona ngay trước thềm trận giao hữu vừa diễn ra ở thủ đô Paris, Pháp, nơi đã nâng cảnh báo Covid-19 lên mức cao nhất sau khi chứng kiến số ca mắc tăng vọt cùng những biện pháp quyết liệt như đóng cửa quán bar, phòng gym, bể bơi trong vòng hai tuần.

Chú thích ảnh
Những ngôi sao chơi bóng ở trời Âu như Messi hoàn toàn có nguy cơ nhiễm Covid-19 trên những chuyến bay kéo dài trở về với ĐTQG

Kẻ khước từ, người lo âu

FIFA đã ban hành bộ quy tắc: “Return to Football – International Match Protocols” (tạm dịch: Quy tắc về các trận đấu quốc tế trong thời điểm bóng đá trở lại sau dịch), bao gồm những khuyến cáo cơ bản về dịch bệnh như việc giữ gìn vệ sinh, giữ khoảng cách cho đến quy định về xét nghiệm trước trận đấu. Ở cấp độ thấp hơn Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) cũng có bản quy tắc “Return to Play” bao gồm những yêu cầu bắt buộc về y tế và tổ chức cho những địa điểm diễn ra các trận đấu bóng đá.

Trên lý thuyết, các cầu thủ vẫn phải trở về làm nhiệm vụ ở đội tuyển khi được lệnh triệu tập, dù FIFA đã trao ngoại lệ cho các CLB có quyền từ chối lệnh triệu tập cầu thủ nếu đội bóng ấy phải tự cách ly trong 5 ngày tính từ thời điểm được yêu cầu triệu tập hay quốc gia triệu tập có những hạn chế về du lịch liên quan đến dịch bệnh. Đó là một chi tiết đáng lưu tâm. Trong khi số ca mắc Covid-19 tại phần lớn các nước ở Nam Mỹ có chiều hướng giảm, Argentina lại ghi nhận số lượng ca nhiễm tăng vọt, tín hiệu đáng lo ngại cho Lionel Messi hay những cầu thủ xứ Tango đang chơi bóng ở châu Âu.

Phản ứng của các CLB với lệnh tập trung từ các đội tuyển ra sao? RB Salzburg, CLB hàng đầu của Áo, quyết định nói không với lệnh triệu tập cầu thủ từ tất cả các đội tuyển sau khi ghi nhận ba cầu thủ mắc virus corona trong tuyên bố trên trang web chính thức của đội bóng: “FC Red Bull Salzburg đã từ chối tất cả những lệnh triệu tập quốc tế cho các cầu thủ của mình trong hai tuần tới”. Điều này ảnh hưởng đến nhiều đội tuyển khác nhau, từ Áo, Hungary ở châu Âu cho đến Mali, Cameroon, Zambia ở châu Phi. Ajax cũng từ chối nhả bốn cầu thủ cho các đội tuyển ở châu Phi do quy định họ sẽ phải cách ly sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở ĐTQG.

Các CLB buộc phải nhả quân thì đang cầu nguyện cầu thủ của mình sẽ trở về bình an. Chỉ cần thêm một vài ổ dịch từ những gương mặt quần đùi áo số, bóng đá châu Âu và thế giới sẽ lại chao đảo.

Linh Sam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm