Allegri: ‘Khi gặp Real chỉ mong Ronaldo có một đêm tồi tệ'. Buffon: 'Ronaldo sánh ngang Pele, Maradona'

04/04/2018 07:26 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Thắng lợi 3-0 trước Juventus ở trận lượt đi Tứ kết Champions League đã giúpReal Madrid cầm chắc tấm vé vào Bán kết, khi mà trận lượt về họ có lợi thế trên sân nhà.

Tại buổi họp báo sau trận, HLV Zinedine Zidane tỏ ra hết sức hài lòng với màn trình diễn của các học trò, đặc biệt là Cristiano Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã lập một cú đúp và một kiến tạo trong chiến thắng 3-0 của Real Madrid trước Juventus. Ông nói: “Ghi 3 bàn vào lưới Juve không phải là điều đơn giản, mà lại còn là trên sân nhà của họ nữa. Họ đã có một trận đấu tốt, gây nhiều khó khăn cho chúng tôi".

Chú thích ảnh
Zidane hài lòng với kết quả, và hài lòng với Ronaldo

Nói về màn trình diễn của Ronaldo, chiến lược gia người Pháp hào hứng: “Cậu ấy rất khác biệt. Cậu ấy luôn mong muốn làm được những điều phi thường ở đấu trường Champions League, cậu ấy không muốn dừng lại. Dù đã lập siêu phẩm không thể tuyệt vời hơn, nhưng nên nhớ là cậu ấy cũng đã bỏ lỡ 2 cơ hội ghi bàn. Nhưng không vấn đề gì, vì bóng đá là thế”.

Khác hẳn với Zidane, HLV Allegri mang tới phòng họp một bầu không khí u ám. Không chỉ thua đậm, Juve còn sẽ không có sự phục vụ của cả Bentancour và Dybala trong chuyến làm khách đến Bernabeu giữa tuần sau. 

“Khi gặp họ, chúng tôi chỉ có thể mong tới sự may mắn và Ronaldo sẽ có một đêm tệ hại. Phải nói, chúng tôi hơi thụ động ở bàn thua đầu tiên nhưng rồi đã chơi tốt hơn sau đó. Nhưng đối thủ của chúng tôi quá mạnh. Không phải ngẫu nhiên mà họ đã giành được rất nhiều chức vô địch ở giải đấu này.

Chú thích ảnh
Trong khi đó, Allegri tỏ ra bi quan

Sau khi để lọt lưới 2 bàn, lẽ ra chúng tôi vẫn sẽ có cơ hội lật ngược tình thế tại Bernabeu. Nhưng bàn thắng thứ 3 đã đến và tôi cảm thấy vô cùng thất vọng. Có lẽ, giờ là lúc chúng tôi cần phải tập trung vào giải quốc nội. Nhưng trước mắt, chúng tôi vẫn sẽ cần nỗ lực hết mình ở trận lượt về. Đối mặt với Real, việc giữ sạch lưới là điều bất khả thi, nên tốt hơn hết là phải tìm cách để ghi bàn. Ramos sẽ bị treo giò ở trận tới, đó sẽ là lỗ hổng để chúng tôi khai thác. Trận này, không thể trách các cầu thủ của tôi được, vì họ đã phải đối mặt với tiền đạo xuất sắc nhất thế giới”.

Ronaldo cảm ơn fan...Juve, Zidane xoa đầu, vẩy tay vì sốc trước siêu phẩm ‘xe đạp chổng ngược’

Ronaldo cảm ơn fan...Juve, Zidane xoa đầu, vẩy tay vì sốc trước siêu phẩm ‘xe đạp chổng ngược’

Siêu phẩm ‘xe đạp chổng ngược’ của Cristiano Ronaldo đã khiến cho cả sân vận động Juventus nổ tung. Bởi ngay cả các fan của Bà đầm già cũng phải đứng lên và tán thưởng cho bàn thắng tuyệt đẹp của ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Về phần Buffon, người đã chôn chân sau siêu phẩm của Ronaldo, anh cho rằng cầu thủ người Bồ Đào Nha và đại kình địch Lionel Messi xứng đáng sánh vai với những huyền thoại như Pele và Maradona. Anh phát biểu: “Chúng tôi đã chứng kiến những gì mà Ronaldo có thể làm được. Một cầu thủ có đẳng cấp phi thường, một người luôn đặt ra những giới hạn cho bản thân và vượt qua nó. Messi cũng như thế. Theo tôi, họ có thể sánh vai được với những Maradona và Pele, vì họ là mấu chốt cho thành bại của đội nhà”.

Chia sẻ về thất bại của Juventus, Buffon cho biết: “Những sai lầm luôn hiện diện. Đối thủ của chúng tôi là một nhà vô địch và chúng tôi bỗng chốc trở nên yếu thế hơn bình thường. Hơn hết, bên phía họ có một cỗ máy ghi bàn và việc để bị lọt lưới là điều khó tránh khỏi. Tôi buồn và thất vọng. Có lẽ chúng tôi sẽ không thể tiến xa hơn được nữa. Nhưng sự thật, Real Madrid mạnh hơn chúng tôi”.

T.Tú

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm