Wenger: 'Wilshere ngồi ngoài đến tháng Hai. Arsenal sẽ đứng dậy sau thất bại'

28/12/2015 08:36 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Arsenal đã phải đón nhận một tin không vui. Sau thất bại 0-4 trước Southampton, HLV Wenger tuyên bố tiền vệ Wilshere sẽ vắng mặt cho đến tháng Hai năm sau.

HLV Wenger đã thông báo hung tin về tiền vệ Jack Wilshere cho các CĐV Arsenal. Tiền vệ 23 tuổi người Anh sẽ không thể trở lại thi đấu cho đến tháng 2/2016. Anh đang phải ngồi ngoài vì chấn thương xương mác và chưa đá trận nào ở mùa giải giải này. Tuyên bố của HLV Wenger sẽ khiến HLV Roy Hodgson phải cân nhắc về việc có sử dụng Wilshere ở EURO 2016 hay không.

“Wilshere sẽ không trở lại cho đến trước tháng Hai sang năm. Đó là điều chắc chắn. Tôi nói là tháng Hai, nhưng thành thực tôi không biết chính xác thời điểm cậu ấy trở lại”, HLV Wenger phát biểu.

Trước đó, Wilshere được dự kiến là sẽ trở lại vào tháng Giêng tới. Nhưng anh hiện vẫn chưa thể tập luyện đầy đủ và quá trình hồi phục của tiền vệ này là khá chậm chạp.

HLV Wenger nói tiếp: “Lực lượng của Arsenal đang khá mỏng bởi các chấn thương của các cầu thủ. Tuy nhiên chúng tôi luôn có giải pháp về nhân sự từ đội trẻ. Arsenal là CLB luôn tạo cơ hội cho những cầu thủ từ lò đào tạo trẻ. Thế nhưng mọi người thỉnh thoảng đã quên điều đó và luôn muốn đội bóng đưa về những tân binh”.


HLV Wenger tin rằng Arsenal sẽ thắng trước Bournemouth

HLV Wenger cũng tin rằng đội bóng của mình sẽ đứng dậy sau trận thua 0-4 trước Southampton vào tuần trước. Arsenal sẽ gặp Bournemouth ở trận đấu tới. “Về mặt cá nhân mà nói, ở thời điểm này của mùa giải, tôi không quá quan trọng về việc giành ngôi đầu bảng. Điều quan trọng với tôi là đội bóng phải thể hiện được chất lượng, sự ổn định và tập trung của mình ở trong các trận đấu. Chúng tôi đã quen với việc bị hoài nghi. Việc thua 1 trận là bình thường. Arsenal đủ mạnh mẽ để đối mặt với điều đó, cũng như đứng dậy ở trận đấu tới và thể hiện rằng chúng tôi có thể vượt qua trận thua trên. Arsenal vẫn chưa thi đấu đúng với đẳng cấp của mình. Với tôi, đó là điều gây thất vọng hơn việc không thể soán ngôi đầu bảng của Leicester”, HLV Wenger phát biểu.

HLV Wenger cho rằng các cầu thủ của Southampton có thể lực tốt hơn các học trò của mình ở trận đấu vừa qua. “Họ có thể lực dồi dào hơn chúng tôi. Southampton đã ngăn chặn chúng tôi bằng lối chơi thiên về thể lực. Chúng tôi là đội bóng giàu tham vọng, nhưng trong vài tuần qua, đội bóng đã thi đấu không tốt. Đây là thời điểm lạ lùng để thi đấu. Chúng tôi cần thời gian để hồi phục. Tôi thích Boxing Day với sân vận động chật cứng khán giả nhưng chơi 2 trận trong 48 giờ là không bình thường”, HLV Wenger phát biểu.

Ông nói tiếp: “Nhiều cầu thủ của chúng tôi không hề bị quá tải. Nếu bạn nhìn vào số trận của Flamini, Ramsey và Campbell từ đầu mùa giải tới giờ, bạn sẽ nhận ra điều đó. Giroud thậm chí còn ngồi dự bị trong một khoảng thời gian và không ra sân. Walcott cũng vậy”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm