Wenger chê học trò YẾU ĐUỐI sau trận thua Watford

01/02/2017 14:48 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Arsene Wenger đã chỉ trích các học trò của mình là yếu đuối sau trận thua bẽ mặt 1-2 trước Watford vừa qua.

Arsenal đã bị Chelsea bỏ xa tới 9 điểm trên BXH, sau khi “Pháo thủ” thua 1-2 trên sân nhà trước Watford. Sau trận đấu, HLV Wenger đã tỏ ra tức giận và chỉ trích các học trò của mình. “Có vẻ các cầu thủ Arsenal đã không sẵn sàng về tinh thần cho những pha tranh chấp ở trong trận đấu vừa qua. Hiển nhiên là chúng tôi đã thua trong những pha đấu tay đôi và Arsenal cũng đã không chơi sắc sảo. Các đội bóng ở Premier League đều có thể lực rất tốt và vì vậy, chỉ đá 90% sức lực là không đủ”, HLV Wenger phát biểu.

“Trước trận đấu, chúng tôi đã được cảnh báo rằng Watford là đội bóng chơi thiên về thể lực và sẽ gây nhiều khó khăn. Tôi không biết là liệu các học trò của mình có ý nghĩ chủ quan về trận này hay không”, nhà cầm quân người Pháp tuyên bố.


HLV Wenger phải xem trận đấu trên khán đài do nhận án cấm chỉ đạo

Sau thất bại này, HLV Wenger muốn các học trò đứng dậy và giành chiến thắng trước Chelsea vào cuối tuần: “Tôi là người chịu trách nhiệm về kết quả. Do đó, tôi cảm thấy thất vọng khi Arsenal không giành được chiến thắng. Chúng tôi có lợi thế là chơi trên sân nhà và đây là cơ hội tuyệt vời cho đội bóng. Nhưng rốt cuộc Arsenal đã khởi đầu không tốt trước Watford. Một đội bóng sẽ chỉ có cơ hội giành chức vô địch, nếu họ giành được chiến thắng trong trận đấu của mình. Chúng tôi đã rút ra bài học đó trong trận đấu vừa qua và Arsenal cần phải nhanh chóng đứng lên bằng màn trình diễn thuyết phục trước Chelsea vào thứ Bảy tới”.


Arsenal đã tự làm khó mình khi thua Watford 1-2

“Hôm nay, Arsenal đã tỏ ra thiếu kiên nhẫn khi tổ chức tấn công và chúng tôi đã chơi bóng dài quá nhiều. Chúng tôi quá nôn nóng và đôi khi chơi không theo chiến thuật đã đề ra. Nhưng Arsenal không xứng đáng thua ở trận đấu này. Arsenal đã tạo ra những tình huống nguy hiểm với những pha chuyền bóng nhanh. Nhưng thật không may là chúng tôi lại thua”, HLV Wenger kết luận.

Nhà cầm quân người Pháp tuyên bố rằng tiền vệ Aaron Ramsey sẽ vắng mặt trong trận đấu với Chelsea do bị chấn thương ở trận thua trước Watford: “Ramsey bị căng cơ bắp chân và tôi không biết cậu ấy sẽ vắng mặt bao lâu". 

Arsenal chỉ còn duy nhất Francis Coquelin có thể đá ở vị trí tiền vệ trung tâm trong trận đấu tới, do lúc này Santi Cazorla và Aaron Ramsey đều chấn thương, trong khi Granit Xhaka bị treo giò còn Mohamed Elneny đang bận thi đấu ở CAN 2017.

Clip Arsenal 1-2 Watford

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm