Vị trí chạy cánh ở Man United: Depay sa sút, đã có Lingard

15/11/2015 06:54 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Memphis Depay đúng là đã gây thất vọng tràn trề. Nhưng đó không phải là vấn đề quá lớn đối với Man United khi họ đã tìm được một gương mặt trẻ khác còn chơi tốt hơn. Đó là Jesse Lingard.

Depay chuyển đến sân Old Trafford với giá 25 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, và những người yêu mến Man United tin rằng sự xuất hiện của cầu thủ 21 tuổi này sẽ mở ra một chương mới trong lịch sử đội bóng thân yêu.

Sa sút không phanh

Tuyển thủ người Hà Lan này gây ấn tượng mạnh với 22 bàn thắng cho PSV mùa trước, giúp đội bóng này giành chức VĐQG Hà Lan dưới triều đại của Phillip Cocu. Cùng với việc thuyền trưởng Man United cũng là một người Hà Lan, Louis van Gaal, nhiều người tin rằng Depay sẽ sớm để lại dấu ấn ở xứ sương mù.

Ba tháng đã trôi qua và các cổ động viên Man United tiếp tục phải chờ đợi. Ngoại trừ màn trình diễn ấn tượng trong trận đấu ở vòng sơ loại Champions League với Club Brugge, những con số thống kê về Depay là quá khiêm tốn: Một bàn ở đấu trường châu lục, một bàn ở Premier League, không để lại bất cứ đường kiến tạo thành bàn nào và đã nhận hai thẻ vàng. Đáng chú ý, tuyển thủ 21 tuổi này chưa hề đá hết 90 phút một lần nào kể từ trận thắng 3-2 trước Southampton hồi giữa tháng Chín. Đó không phải là cách khởi đầu mà những người yêu mến đội chủ sân Old Trafford kỳ vọng.

Thật may cho Van Gaal, khi Depay chưa thể đáp ứng được kỳ vọng, ông đã tìm thấy niềm tin ở Lingard. Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Man United này từng có thời điểm thử thách lòng kiên nhẫn, nhưng những tuần gần đây anh đã chứng tỏ tài năng để thuyết phục chiến lược gia người Hà Lan tin rằng mình xứng đáng là một lựa chọn ở đội một mùa này.

Một trong những yếu tố Lingard vượt trội so với Depay tính đến thời điểm này của mùa giải là khả năng chuyền bóng. Cầu thủ 22 tuổi này rất tự tin khi phải làm nhiệm vụ phân phối bóng. Cách chơi trực diện của anh làm nhiều người nhớ lại phong cách thi đấu quyết liệt dưới thời Sir Alex Ferguson.

Lingard và hành trình 16 năm khẳng định tên tuổi ở Man United

Lingard và hành trình 16 năm khẳng định tên tuổi ở Man United

Jesse Lingard đã tiến một bước dài trong sự nghiệp khi liên tục gây ấn tượng tại đội hình chính của Man United. Trải qua 16 năm ở đủ mọi cấp độ đội trẻ của United, anh đã được nếm những trái ngọt đầu tiên.


Lingard chơi đồng đội hơn Depay

Ở trận gặp Southampton, nếu không tính những quả phạt góc, Depay chỉ có đúng một đường chuyền hướng tới khu vực vòng cấm địa của đối phương. Trong khi đó, Lingard vừa có thể tung ra những đường chuyền nhắm vào vòng cấm địa cũng như mở ra hai biên trong trận gặp West Brom, đồng thời thường xuyên tạo ra cơ hội sau khi loại bỏ hậu vệ đối phương bằng một pha bứt tốc. Với Depay, thay vì tìm kiếm đồng đội đang ở vị trí thuận lợi để dứt điểm, anh thường tự mình tạo ra cơ hội và xử lý nó nếu có thể. Lingard thì có thể phối hợp tốt với Wayne Rooney hay Anthony Martial.

Ảnh hưởng của Lingard không chỉ được giới hạn ở những pha chuyền bóng. Cầu thủ 22 tuổi này còn tỏ ra đồng đội hơn so với Depay. Anh không chỉ tung ra nhiều pha tắc bóng hơn tuyển thủ người Hà Lan nhằm nhanh chóng giành lại bóng sau khi Man United đánh mất quyền kiểm soát bóng, mà còn cố gắng nhận đường chuyền từ các đồng đội ở một vị trí tốt hơn. Điều này giúp Lingard có thể căng ngang hoặc chuyền bóng nhanh hơn từ một vị trí ở ngoài biên so với Depay. Tuyển thủ 22 tuổi này còn nỗ lực đẩy bóng đi nhanh hơn so với các đồng đội, yếu tố giúp cho Man Untied có thể làm chủ nhịp độ trận đấu.

Câu hỏi lớn nhất dành cho Lingard là liệu anh có thể tiến bộ thêm nữa hay không. Danh tiếng và mức giá không hề thấp của Depay, chưa kể màn trình diễn ấn tượng của anh ở World Cup 2014 trong màu áo đội tuyển Hà Lan, khiến nhiều người tin rằng thật khó để cựu cầu thủ PSV chấp nhận làm bạn với ghế dự bị trong phần còn lại của mùa giải. Mặt khác, thành công của Lingard trong những trận gần đây nằm ở chỗ anh xử lý bóng hiệu quả mà không cần phải quá màu mè.

Vấn đề bây giờ sẽ nằm ở câu trả lời từ Van Gaal. Liệu ông có dám quyết đoán đẩy cậu học trò đồng hương từng tỏa sáng trên đất Brazil lên ghế dự bị để nhường cơ hội cho tài năng trẻ Lingard hay không?

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm