Vì sao Pogba sẽ thay đổi thái độ, muốn ở lại MU?

20/03/2020 16:24 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Paul Pogba và người đại diện của mình, Mino Raiola có nhiều lý do để tiếp tục ở lại MU trong mùa Hè năm nay.

 

Pogba lại 'chọc tức' MU, mặc áo Juve để tập hồi phục

Pogba lại 'chọc tức' MU, mặc áo Juve để tập hồi phục

Paul Pogba lại vừa 'tạo sóng' ở MU khi anh mặc áo Juventus để tập hồi phục dù tiền vệ người Pháp sau đó giải thích anh làm vậy để ủng hộ đồng hương Blaise Matuidi nhiễm covid-19.

 

Trong 1 năm qua, Mino Raiola đã không ngần ngại châm ngòi cho các cuộc khẩu chiến với HLV của MU, Ole Gunnar Solskjaer và bình luận viên của Sky Sports, Gary Neville về thân chủ của mình, Paul Pogba. Nhiều người tin rằng siêu cò này đang gây sức ép buộc MU phải bán tiền vệ người Pháp. Tuy nhiên, sau khi HLV Ole Gunnar Solskjaer tuyên bố danh thép “Paul Pogba là cầu thủ của chúng tôi” vào tháng trước, người đại của Paul Pogba đã ngừng công kích HLV người Na Uy.

Thay vào đó, siêu cò này dịu giọng giải thích rằng: “Tôi nghĩ HLV Solskjaer đang thất vọng vì những lí do khác nhau và bây giờ đang lẫn lộn một số vấn đề. Tôi nghĩ rằng Solskjaer có những thứ khác để lo lắng. Nếu tôi là ông ấy, tôi cũng sẽ như vậy”.

Bong da, Bong da hom nay, MU bán Pogba, FIFA điều chỉnh thị trường chuyển nhượng, tin tức MU, chuyển nhượng MU, chuyển nhượng, Covid-19, virus corona, Pogba, FIFA, TTCN
Pogba đã mặc kệ để Mino Raiola châm ngòi cho những cuộc khẩu chiến

Bản thân siêu cò Raiola cũng đang có rất nhiều thứ phải lo lắng. Đại dịch COVID-19 khiến cho cả thế giới như dừng lại, bao gồm cả TTCN. Lúc này, thời điểm mở cửa TTCN mùa Hè chắc chắn sẽ bị thay đổi để phù hợp với lịch thi đấu bị thay đổi của các CLB tại châu Âu trong những tuần và tháng tới tới.

Italy hiện đang là quốc gia có nhiều người nhiễm COVID-19 nhất tại châu Âu. Chính phủ nước này buộc phải phong tỏa các thành phố lớn để đối phó với dịch COVID-19. Điều này chắc chắn ảnh hưởng lớn tới khả năng đưa Paul Pogba trở lại Juventus vào mùa Hè này.

Còn nhớ vào Hè năm ngoái, Mino Raiola đã giúp Juventus giành được Matthijs de Ligt. Tuy nhiên hiện tại, một vụ chuyển nhượng khó có thể xảy ra khi mà Italy đã siết chặt kiểm dịch và việc phong tỏa có thể kéo dài tới hàng tháng.

Hiện tại, giá cả của Pogba không còn ở mức “trên trời” như trong quá khứ nữa. Hè năm ngoái, MU định giá tiền vệ người Pháp ở mức 180 triệu bảng. Tuy nhiên lúc này, giá trị của cầu thủ người Pháp đã giảm đi gần một nửa sau khi anh bị chấn thương hành hạ ở mùa giải này và chỉ ra sân 8 lần. Pogba đang tiến đến 15 tháng cuối cùng trong hợp đồng, mặc dù vậy, MU có lựa chọn gia hạn thêm 1 năm hợp đồng với tiền vệ người Pháp.

Bong da, Bong da hom nay, MU bán Pogba, FIFA điều chỉnh thị trường chuyển nhượng, tin tức MU, chuyển nhượng MU, chuyển nhượng, Covid-19, virus corona, Pogba, FIFA, TTCN
Real Madrid không còn là đội bóng hùng mạnh như trong quá khứ

Sự quan tâm của Real Madrid đối với Paul Pogba gần như chỉ bởi Zinedine Zidane điều khiển. Chính HLV người Pháp đã vận động để chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez cạnh tranh với MU để mua Pogba vào Hè 2016. Tuy nhiên ông Perez đã từ chối. Do vậy, Pogba, ban đầu rất thích sang Real Madrid nhưng cuối cùng lại cập bến MU. Raiola đã khuyên Pogba rằng cầu thủ này cứ quay trở về Old Trafford và đợi 3 năm sau hãy chuyển sang Real Madrid.

Pogba đã có ý định rời MU sau khi Zinedine Zidane được Real Madrid tái bổ nhiệm làm HLV cách đây 1 năm. HLV Solskjaer rất tức giận khi HLV người Pháp cố gắng lôi kéo Pogba sang Bernabeu trong một cuộc họp báo. Việc Pogba thổ lộ ý định rời MU để tìm kiếm thử thách mới, càng làm dấy lên hoài nghi về tương lai của cầu thủ này tại Old Trafford.

Tuy nhiên hiện tại, Real Madrid không phải là đội bóng hùng mạnh như trong quá khứ. Zidane đã giành nhiều chức vô địch Champions League hơn Sir Alex, Jose Mourinho và Pep Guardiola nhưng đó là khi trong đội hình của ông có siêu sao Cristiano Ronaldo. Kể từ khi cầu thủ người Bồ Đào Nha ra đi, đội bóng chủ sân Bernabeu đã chìm trong khủng hoảng.

Real Madrid đang trên bờ vực bị loại khỏi Champions League ở vòng 1/8 lần đầu tiên trong thập kỷ qua. Ký ức về việc đội bóng chủ sân Bernabeu 6 mùa liên tiếp bị loại ở vòng 1/8 Champions League đã ùa về ám ảnh các CĐV của CLB này. Nếu Real Madrid bị Man City loại ở Champions League, chủ tịch Florentino Perez có thể sẽ “trảm tướng giữa dòng”. Trong trường hợp Zidane bị sa thải, Real Madrid nhiều khả năng sẽ ngừng theo đuổi Pogba.

Nếu như không thể sang Juventus và Real Madrid, Pogba sẽ gia nhập CLB nào? PSG có thể là bến đỗ tương lai với cầu thủ người Pháp, tuy nhiên Pogba chưa thể hiện sự quan tâm nào đối với việc thi đấu ở Ligue 1. Có những thông tin cho rằng cầu thủ người Pháp đã hướng sự chú ý sang Barcelona.

Bong da, Bong da hom nay, MU bán Pogba, FIFA điều chỉnh thị trường chuyển nhượng, tin tức MU, chuyển nhượng MU, chuyển nhượng, Covid-19, virus corona, Pogba, FIFA, TTCN
Dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề tới bóng đá, bao gồm cả TTCN

Đột nhiên, viễn cảnh Pogba ở lại MU thêm 1 năm nữa có thể xảy ra. Hiện tại, cầu thủ người Pháp đang trong quá trình bình phục chấn thương, tuy nhiên MU vẫn thi đấu tốt mà không còn nhớ tới anh.

Scott McTominay và Fred đã trở thành những tiền vệ chất lượng của MU ở mùa giải này. Ngoài ra, Bruno Fernandes đã thi đấu thăng hoa kể từ khi cập bến MU, khiến các CĐV của đội bóng quên đi sự vắng mặt của Pogba.

Hè năm ngoái, MU từ chối mua Bruno một phần là nhằm giữ chân Pogba. Tuy nhiên việc cầu thủ người Pháp ngồi ngoài quá nhiều trận bởi chán thương rốt cuộc khiến MU phải bỏ tiền mua Bruno.

Phong độ cao của Bruno đã vô tình gây thêm sức ép cho người đại diện của Pogba, Raiola. Gần đây, thông tin về việc Pogba muốn kí hợp đồng mới với MU đã xuất hiện. Người ta tin rằng Pogba muốn ở lại MU để sát cánh với Bruno. Nhưng trên thực tế, Pogba đang có ít lựa chọn trong bối cảnh hiện tại. Rõ ràng, Pogba và người đại diện của mình đã phải thay đổi thái độ khi mà tình thế đã đảo chiều.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm