Vì sao Man United NGĂN CẢN Marcus Rashford lên đội tuyển U21 Anh?

25/03/2016 07:31 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV đội tuyển U21 Anh, Gareth Southgate đã quyết định không gọi Marcus Rashford để cầu thủ này thoát khỏi áp lực truyền thông.

Southgate đã lên kế hoạch gọi Rashford cho đội tuyển U21 Anh sau khi cầu thủ này ghi 5 bàn từ ngày ra mắt Manchester United, bao gồm bàn gần nhất ở derby Manchester tại Premier League.

Ông đến nói chuyện với Giám đốc học viện đào tạo trẻ Manchester United Nicky Butt, nhưng nhận được cảnh báo rằng gọi Rashford lên tuyển bây giờ là “quá sớm”. Và Southgate đồng ý “tháo ngòi nổ tâng bốc” cầu thủ trẻ năm nay mới 18 tuổi.

Trước đó, thậm chí có thông tin Roy Hodgson cân nhắc cho Rashford một suất vào đội hình tuyển Anh dự EURO 2016.

“Thế giới của cậu bé đã thay đổi quá nhanh chỉ trong một vài tuần trở lại đây, và ai cũng nghĩ rằng “ôi, đây là một tài năng tuyệt vời”, Southgate phát biểu.



HLV Southgate của đội U21 Anh

“Đó là cầu thủ mà chúng tôi rất quan tâm trong quá trình xây dựng các đội tuyển trẻ, nhưng bây giờ cho cậu ta lên đội U21 là quá sớm”.

“Chúng tôi đã có cuộc thảo luận bổ ích với United về việc này và họ rất vui khi chúng tôi muốn chọn cậu ấy vào đội U20”.

“Đó là mức độ vừa phải và chúng tôi cho rằng cậu ấy sẽ đáp ứng được, cho cậu ấy trải nghiệm một chút kinh nghiệm thi đấu quốc tế, nhưng cũng giúp hạ bớt sức nóng áp lực lên cậu bé, và chúng tôi sẽ quan sát Rashford kĩ càng trong vài tháng tới”.

“Chúng tôi biết mình cần phải làm gì và United rất hài lòng với điều đó, chúng tôi cũng rất thoải mái với quyết định được đưa ra”.

Dự kiến, Rashford sẽ ra mắt đội U20 Anh trong trận gặp Canada hôm Chủ nhật, trong khi đó đội U21 sẽ gặp Thụy Sỹ ở vòng loại cúp châu Âu hôm thứ Bảy.

 H.Đ
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm