Van Gaal: 'Đùa à, tôi không từ chức. Báo chí quá nhảm, quá tệ'

29/01/2016 06:22 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Louis van Gaal đã chỉ trích truyền thông khi họ tung tin ông đệ đơn xin từ chức.

Van Gaal về Hà Lan thăm gia đình, cho Man United nghỉ tập vài ngày, và thế là truyền thông Anh đưa tin rằng ông đã đệ đơn xin từ chức lên Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward.

Khi HLV 64 tuổi trở lại Manchester, phóng viên lại hỏi ông “nghĩ thế nào trước tin đồn ông nộp đơn từ chức”, Van Gaal giận dữ nói: “Thật quá nhảm và tồi tệ, nhưng các anh cứ viết bất cứ thứ gì các anh muốn. Đây là lần thứ ba các anh viết rằng tôi bị sa thải và tôi vẫn ngồi đây”.

“Tôi luôn chiến đấu. Nhiệm vụ của một HLV và một cầu thủ là phải đứng lên làm những gì phải làm, bởi vì đó là thái độ của những kẻ chuyên nghiệp”.

“Thua trận, lại còn thua ở phút cuối, bạn luôn luôn chán nản. Lối chơi của Man United trong trận gặp Southampton chẳng có vấn đề gì hết, bởi đội khách đá tệ hơn nhưng đã thắng chúng tôi”.

“Khi chuyện này diễn ra, bạn không được quá chán chường. Nhưng chúng tôi đá tốt rồi thua, tương tự Chelsea mùa trước. Chuyện đó đương nhiên tác động tiêu cực lên cầu thủ”.



Van Gaal không từ chức

Sau đó, Van Gaal nhấn mạnh thêm một lần nữa: “Tôi chưa từng đề cập đến chuyện từ chức với Ed Woodward”.

“Sự ủng hộ của Woodward thật tuyệt vời, dĩ nhiên, nhưng cũng tạo ra nhiều áp lực. Khi ban lãnh đạo tự tin, áp lực sẽ lớn hơn cả khi họ nói đây là trận đấu cuối cùng của anh. Khi không có tự tin, bạn phải chiến đấu để có nó”.

Sức ép lên Louis van Gaal tăng cao sau trận thua Southampton 0-1 trên sân nhà. Ba trận gần nhất ở Premier League, họ chỉ thắng được 1 trước Liverpool (hòa Newcastle).

Man United hiện xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng với 37 điểm, kém đầu bảng Leicester tới 10 điểm, kém vị trí thứ 4 của Tottenham 5 điểm.

Vòng tới, đội bóng của Van Gaal sẽ tiếp Stoke City (3/2). Trước đó, ngày 30/1, Man United làm khách của đội hạng Nhất Derby County ở cúp FA.

D.H
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm