Van Gaal: 'Depay của tôi đã ghi bàn. Hôm nay, tôi là người hạnh phúc’

21/11/2015 23:24 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Sau khi giành chiến thắng 2-1 trên sân của Watford, Man United đã tạm thời vươn lên ngôi đầu BXH Premier League với 27 điểm, nhiều hơn Man City và Arsenal 1 điểm. Sau trận đấu, HLV Louis Van Gaal của Man United không giấu nổi sự hài lòng trước màn trình diễn của các học trò.

Dù đang phải vật lộn với cơn bão chấn thương nhưng Man United vẫn giành thắng lợi 2-1 trong chuyến làm khách trước Watford. Depay đã mở tỉ số trận đấu. Sau đó, Deeney đã gỡ hòa 1-1 cho Watford trên chấm penalty vào phút thứ 87 của trận đấu. Tuy nhiên, chính cầu thủ này đã đá phản lưới nhà ở phút 90 +1 sau tình huống dứt điểm của Schweinsteiger và Man United ra về với 3 điểm quý giá.

Sau chiến thắng khó nhọc này, HLV Van Gaal đã hết lời ca ngợi tinh thần chiến đấu của các cầu thủ, cũng như các cầu thủ lập công như Memphis Depay và Schweinsteiger.

Phát biểu sau trận đấu, chiến lược gia người Hà Lan cho biết: “Tôi thực sự ngạc nhiên bởi tinh thần thi đấu của các học trò. Chúng tôi đã phải chịu một quả penalty vào những phút cuối (phút 87 của trận đấu), tuy nhiên cả đội đã thi đấu đoàn kết và tạo ra 3 cơ hội ngon ăn trong 5 phút sau đó. Trước khi Schweiny (Schweinsteiger) ghi bàn, Chris Smalling đã tung ra pha dứt điểm nguy hiểm, khiến Heurelho Gomes phải trổ tài cứu thua. Ngày hôm nay, chứng kiến màn trình diễn của toàn đội, tôi có thể tự hào nói rằng mình là HLV của đội bóng này”.

Mất thêm Herrera và Phil Jones, Man United chìm sâu vào khủng hoảng nhân sự

Mất thêm Herrera và Phil Jones, Man United chìm sâu vào khủng hoảng nhân sự

Trong bối cảnh cơn bão chấn thương đang tàn phá đội hình Man United, Quỷ đỏ đã phải gánh chịu thêm những tổn thất về lực lượng khi cả Ander Herrera và Phil Jones đều gặp chấn thương trong chiến thắng 2-1 trước Watford.



Các cầu thủ Man United đã chiến đấu kiên cường cho đến những phút cuối cùng

“Chúng tôi đang chiến đấu cho ngôi đầu Premier League. Mặc dù chỉ tạm thời đứng đầu BXH, mọi người nên nhớ rằng đây là lần thứ hai chúng tôi làm được điều đó. Mỗi tuần trôi qua, chúng tôi lại gần hơn với mục tiêu của mình, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là kết quả cuối cùng của giải đấu”.

“Chúng tôi không làm tốt lắm ở mặt trận tấn công. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn có thể kết thúc trận đấu sớm hơn rất nhiều. Các cầu thủ cũng không kiểm soát bóng tốt, tuy nhiên chúng tôi đã chơi xuất sắc khi đối phương có bóng. Chúng tôi không để cho đối thủ có nhiều cơ hội, ngoại trừ quả penalty, tuy nhiên tôi mong chờ nhiều hơn ở các học trò trong trận đấu này”.


Van Gaal vẫn chưa hoàn toàn hài lòng với các học trò

Van Gaal cũng dành lời khen ngợi đến Lingard và Memphis Depay, cầu thủ phá vỡ thế bế tắc của trận đấu: “Màn trình diễn của Memphis và Jesse Lingard trong hiệp một thật tuyệt vời. Tôi tin rằng vị trí ngày hôm nay là thích hợp nhất đối với Memphis. Cậu ấy đã từng chơi ở vị trí đó dưới sự chỉ đạo của tôi tại World Cup, khi Van Persie và Robben không thể thi đấu. Chính vì vậy, tôi biết cậu ấy đủ sức làm nên sự khác biệt. Jesse Lingard cũng rất xuất sắc và chúng tôi đã tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm nhờ vào bộ đôi này”.


Depay đã chơi tốt trong lần hiếm hoi được đá chính

HLV Man United cũng rất hài lòng với Bastian Schweinsteiger, cầu thủ mang lại bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho Quỷ đỏ: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc với Bastian Schweinsteiger. Cậu ấy rất cần bàn thắng đầu tiên ở đội bóng mới và đã thành công. Bên cạnh đó, “anh bạn” Memphis Depay của tôi cũng ghi được bàn thắng tuyệt đẹp. Ngày hôm nay, tôi là một người hạnh phúc”.

Đức Anh
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm