Vấn đề của Man City: Không phải khởi đầu Pep Guardiola mong đợi

05/10/2020 21:03 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Trận hòa 1-1 với Leeds United, tân binh Premier League mùa này, không phải một kết quả thảm họa với một Man City đang kiệt quệ nhân sự vì chấn thương. Nhưng 4 điểm sau 3 trận mở màn vẫn không phải là điều nằm trong tính toán của Pep Guardiola.

 

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 5: Đại chiến Everton vs Liverpool. Man City vs Arsenal

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 5: Đại chiến Everton vs Liverpool. Man City vs Arsenal

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh. Lịch thi đấu bóng đá Anh vòng 5. Lịch thi đấu Premier League. Kết quả bóng đá Anh vòng 4. Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Bảng xếp hạng bóng đá Anh. BXH Premier League.

 

Không quá lời khi nói Leeds là hiện tượng mùa này, nhìn vào thành tích 2 trận thắng, 1 trận thua tính đến trước khi đón tiếp Man City. Thầy trò Marcelo Bielsa rõ ràng đã làm tốt nhiệm vụ khai thác những vấn đề từ công đến thủ của đội chủ sân Etihad, buộc đội bóng của HLV Guardiola phải hài lòng với một điểm khi rời thánh địa Elland Road.

Thiếu chân sút, thủ bất ổn

Trên hàng công, bàn thắng của Raheem Sterling không thể nào che mờ thực tế Man City yếu đi ra sao khi thiếu một trung phong đúng nghĩa. Pep Guardiola lúc này đang chờ Gabriel Jesus hoặc Sergio Aguero trở lại từ giường bệnh càng sớm càng tốt. Thứ bóng đá với số 9 ảo của Man City đã triệt tiêu đáng kể sức mạnh tấn công, vốn là điểm mạnh ở mọi đội bóng HLV Guardiola cầm quân.

Gạt qua một bên bàn thắng mở tỷ số ở hiệp một, Sterling vẫn để lại những khoảnh khắc tiếc nuối, cụ thể là tình huống bỏ lỡ cơ hội sau một pha tăng tốc ngoạn mục trong hiệp hai. HLV Guardiola lúc đó đang ước giá như tình huống ấy là một tiền đạo thực thụ, bất luận Aguero hay Jesus, Man City sẽ mang về 3 điểm trọn vẹn, thay vì chỉ 1 điểm. Liệu vị HLV vùng Santpedor có nảy ra ý định kiếm một tiền đạo dự phòng nữa cho bộ đôi này trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè? E rằng kịch bản ấy rất khó xảy ra và những cổ động viên Man City nên hy vọng ít nhất một trong hai tiền đạo Guardiola sở hữu sẽ kịp trở lại ở vòng đấu kế tiếp.

Bên phần sân nhà, tâm điểm của mọi sự chú ý tất nhiên thuộc về thủ thành Ederson. Người gác đến quốc tịch Brazil đã mắc lỗi nghiêm trọng và chẳng có lý do gì để Rodrigo từ chối món quà ấy. Chỉ một sai lầm, nhưng đủ để phủ nhận hoàn toàn hàng loạt pha cứu thua xuất thần của anh trong 45 phút đầu tiên.

Chú thích ảnh
Man City của Guardiola không hề mong chờ khởi đầu chật vật như hiện tại, một phần đến từ sai lầm của Ederson ở trận gặp Leeds

Đó chỉ là bề nổi trong tảng băng chìm về vấn đề hàng thủ của Man City. Cặp trung vệ Ruben Dias-Aymeric Laporte chơi không đến nỗi nào trong lần đầu tiên kết hợp cùng nhau mùa này. Được cặp trung vệ thì HLV Guardiola lại bất an với bộ đôi hậu vệ cánh Kyle Walker-Benjamin Mendy. Chẳng phải ngẫu nhiên mà HLV Marcelo Bielsa yêu cầu các học trò tập trung khoét vào hai cánh. Cũng không hề bất ngờ khi HLV Guardiola buộc phải đưa Nathan Ake, một trung vệ nhưng có khả năng chơi tốt cả ở vị trí hậu vệ trái, vào thế chỗ Mendy khi nhìn thấy những dấu hiệu nguy hiểm ở nơi tuyển thủ người Pháp nắm giữ.

Thách thức lớn nếu muốn vô địch Premier League

Cơ hội vô địch của bất cứ đội bóng nào không thể đánh giá chỉ qua 3-4 vòng đầu tiên, thời điểm nhiều đội bóng vẫn còn vừa lắp ráp đội hình vừa gắn kết các tân binh thành một khối thống nhất. Đẳng cấp và kinh nghiệm vô địch Premier League khiến Man City không thể bị xem thường trong danh sách các ứng viên tranh ngôi vương mùa này.

Mặt khác, HLV Guardiola đang trải qua khởi đầu tệ hại nhất kể từ mùa 2008-09, mùa bóng ông chỉ giành 4 điểm sau 3 vòng đầu tiên cùng Barcelona. Cách đây 11 năm, Barcelona vẫn lên ngôi dù khởi đầu không như ý. Chuyện đấy liệu có tái lập ở Man City mùa này? Vẫn có khả năng, nhưng không dễ để HLV Guardiola cải thiện tình hình trong một sớm một chiều.

Vị HLV 49 tuổi này cũng cần lưu tâm thêm chi tiết khác: Ba nhà vô địch Premier League gần nhất đều chỉ đánh rơi số điểm lần lượt là 14, 16 và 15 điểm, với hai lần trong số ấy thuộc về chính Man City của Guardiola. 5 điểm đánh rơi sau 3 vòng mở màn không đem đến một tín hiệu tốt đẹp cho hành trình trở lại ngôi vương của nửa xanh thành Manchester.

Một tín hiệu đáng lo ngại khác cho Man City: Tần suất pressing của thầy trò Guardiola có dấu hiệu giảm đi. Một phần vì thể lực của các cầu thủ không còn đảm bảo sau khi phải đá giữa tuần ở Cúp Liên đoàn với Burnley (trận đó HLV Guardiola vẫn đưa ra đội hình gần như mạnh nhất), mặt khác các đối thủ đã có đủ thời gian để quen dần với thứ bóng đá của Man City dưới thời Guardiola. Liệu cựu HLV Barcelona và Bayern Munich đã sẵn sàng cho việc làm mới The Citizens, từ nhân sự đến lối chơi, cho những kết quả tích cực hơn ở các vòng đấu kế tiếp? Khởi đầu như hiện tại chẳng phải cách một ứng viên vô địch như Man City sẵn sàng cho lần lên ngôi thứ 7.

 

 

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm