Tuchel: ‘Không ai muốn mặc chiếc áo số 9 bị nguyền rủa tại Chelsea'

09/08/2022 18:48 GMT+7 | Chelsea

HLV Thomas Tuchel tiết lộ về chiếc áo số 9 tại Chelsea bị bỏ không kể từ khi tiền đạo Lukaku rời đi. Số áo mà không có cầu thủ nào muốn nhận bởi 'lời nguyền' đáng sợ liên quan đến những tiền đạo từng mang số áo này.

Thomas Tuchel nói gì khi chủ tịch Chelsea bị chỉ trích vì chuyển nhượng?

Thomas Tuchel nói gì khi chủ tịch Chelsea bị chỉ trích vì chuyển nhượng?

HLV Tuchel đã lên tiếng bảo vệ chủ tịch Todd Boehly trước những lời chỉ trích cho rằng ông đang “hoảng loạn” trước thị trường chuyển nhượng, không biết quản lý đội bóng cũng như “sành sỏi” trong việc mua bán cầu thủ.

Thông thường, số 9 là dành cho những tiền đạo trụ cột của một đội bóng. Chiếc áo số 9 như một vị trí cụ thể miêu tả những trung phong cắm điển hình.

Thế nhưng số 9 tại Chelsea lại là một câu chuyện khác. Số áo hiện giờ vẫn bị bỏ trống sau khi Romelu Lukaku trở lại Inter Milan dưới dạng cho mượn. HLV Tuchel cho biết không ai trong số các cầu thủ hiện tại của The Blues muốn nhận số áo này.

Chú thích ảnh
Những tiền đạo mang áo số 9 tại Chelsea thường gây thất vọng.

Sáu ngôi sao gần nhất của Chelsea mặc chiếc áo số 9 đã phải vật lộn để có được thành tích tốt ở The Blues, khiến Tuchel nói đùa rằng số 9 cho tiền đạo trung tâm của The Blues vẫn đang bị dính “lời nguyền”.

Trong suốt 19 năm thời kỳ của Chủ tịch Roman Abramovich tại Stamford Bridge, The Blues đã ký hợp đồng với 7 tiền đạo tên tuổi mặc chiếc áo số 9 nhưng tất cả đều mang lại thất vọng.

Tammy Abraham khẳng định anh không hề e ngại khi thử thách với chiếc áo số 9 khi chơi hai năm ở Chelsea. Anh ghi 26 bàn sau 79 ra sân cho The Blues trước khi lên đường sang Serie A và gây ấn tượng mạnh tại AS Roma.

Sau đó, tới lượt Lukaku bắt đầu tại Stamford Bridge với chiếc áo số 9 và kết thúc một cách chua chát khi chỉ ghi 8 bàn sau 26 lần ra sân.

 

Chú thích ảnh
Bản hợp đồng kỷ lục giá 97,5 triệu bảng của Chelsea - Lukaku chỉ ghi được 8 bàn sau 26 lần ra sân tại Premier League mùa trước.
Chú thích ảnh
Thống kê thành tích ra sân và ghi bàn của các số 9 tại Chelsea.
Chú thích ảnh
Cựu tiền đạo của Chelsea - Tammy Abraham, người từng có thời gian ngắn mang áo số 9 tại Stamford Bridge hiện đang có phong độ tốt nhưng cũng đã rời Chelsea để chơi cho AS Roma.

“Nó (Chiếc áo số 9) đã bị nguyền rủa, mọi người nói với tôi rằng nó bị nguyền rủa!” Tuchel nói đùa.

“Không phải chúng tôi để ngỏ chiếc áo này vì lý do chiến thuật hay vì có một số cầu thủ sẽ đến và chiếm lấy nó.

“Chẳng có vấn đề gì nếu như có một cầu thủ nào đó muốn đổi lấy áo số 9, tôi luôn sẵn lòng. Nhưng đáng ngạc nhiên là không ai muốn chạm vào nó.

“Những người đã làm việc lâu năm tại câu lạc bộ đều nói với tôi rằng: “À, bạn biết đấy, nó giống như việc bạn mặc áo số 9 và bạn sẽ không thể ghi bàn và nếu ai đó có số chín, họ cũng sẽ không thể ghi bàn”.

 

Chú thích ảnh
Tuchel thừa nhận chiếc áo số 9 tại Chelsea bị "dính lời nguyền"

Năm 2014, tiền đạo Loic Remy thậm chí đã lựa chọn mặc chiếc áo số 18 thay vì số 9, hành động được cho là để tránh “lời nguyền” của chiếc áo số 9 Fernando Torres để lại. Gần đây nhất là bản hợp đồng với Raheem Sterling, tiền đạo người Anh cũng chọn số áo 17 thay vì chiếc áo số 9 đang bị bỏ ngỏ.

Chú thích ảnh
Raheem Sterling đã chọn mặc số 17 mặc dù chiếc áo số 9 đang có sẵn.

Tuchel nói rằng ông đã phải trải qua một giai đoạn trước mùa giải đầy “sóng gió”, với cách tiếp cận chặt chẽ hơn trong các giao dịch chuyển nhượng khi chủ sở hữu mới Todd Boehly đảm nhiệm vai trò giám đốc thể thao. Chủ tịch Boehly vẫn đang "tham vọng" còn Tuchel thì cũng đang rất "kiên nhẫn".

HLV người Đức vẫn tin rằng dù The Blues đang trong giai đoạn chuyển giao nhưng điều này sẽ không hạn chế tiềm năng đội bóng của ông cho mùa giải mới. Tuchel nói: “Tôi nghĩ chúng tôi sẽ không có được phong độ cao nhất ngay từ đầu mùa mà chúng tôi sẽ thể hiện điều đó trong cả mùa giải.

Đồng thời, ông cũng khẳng định rằng nói các học trò của mình đã được “cảnh tỉnh” về trận thua 0-4 khi đối đầu Arsenal trước mủa giải trên đất Mỹ.

“Tôi nghĩ Raheem Sterling đã đến và sẽ giúp ích cho chúng tôi rất nhiều, trách nhiệm của tôi là tạo ra nhiều vị trí tấn công hơn để có thể có nhiều cầu thủ hơn trong vòng cấm.”

“Suy nghĩ đầu tiên của tôi là giành được vị trí trong Top 4 Premier League sau đó mới đến cuộc đua danh hiệu”, Tuchel nói thêm.

Trong khi Manchester City và Liverpool đều chiêu mộ được những trung phong như Erling Haaland và Darwin Nunez, thì Chelsea lại làm ngược lại - loại bỏ Lukaku và không mang về một sự thay thế.

Tuchel đang tập trung vào việc củng cố hàng thủ của mình, với bản hợp đồng trị giá 55 triệu bảng - Marc Cucurella gia nhập từ Brighton và sắp tới có thể là Wesley Fofana được định giá 85 triệu bảng của Leicester. 

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm