Trực tiếp bóng đá Man City vs Liverpool: Đại chiến cho hiện tại và tương lai. K+, K+PM trực tiếp

02/07/2020 13:49 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đại chiến đêm nay sẽ là một cuộc chuyển giao quyền lực chính thức giữa cựu vương Man City và tân vương Liverpool. Cả hai sẽ chiến đấu vì hiện tại lẫn những kỳ vọng ở tương lai.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 2/7. Trực tiếp Man City đấu với Liverpool. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 2/7. Trực tiếp Man City đấu với Liverpool. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh, bóng đá Tây Ban Nha La Liga, bóng đá Ý Serie A. Lịch thi đấu bóng đá futsal quốc gia. Lịch bóng đá ngày 2/7, sáng 3/7.

Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 32

* 00h00 ngày 3/7: Sheffield vs Tottenham (K+PM)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

* 02h15 ngày 3/7: Man City vs Liverpool (K+PM)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

Xem bảng xếp hạng bóng đá Anh TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/soccer/england/premier-league/

 

Một kịch bản dễ hình dung trước giờ đại chiến: Các cầu thủ Man City đứng thành hai hàng, vỗ tay chào đón Liverpool bước ra sân. Bất luận thực tế ở sân Etihad có diễn ra đúng như hình dung hay không, cần phải thừa nhận sự thất thế của thầy trò Pep Guardiola ở thời điểm hiện tại.

Liverpool lấn át Man City ở hiện tại

Sự hụt hơi của Man City trong cuộc đua vô địch thực tế đã hiện rõ ngay từ cuối năm ngoái. Màn trình diễn của thầy trò Guardiola không đến mức thảm họa, bởi họ vẫn có vị thế hơn một Arsenal bất ổn, một MU và Chelsea cùng đang trong quá trình chuyển giao, tái thiết đội ngũ. Chừng đó đủ để cho thấy không một đội bóng nào có thể trở thành đối trọng trong cuộc đua vô địch hơn nửa xanh thành Manchester. Phía sau Man City là ai? Leicester của Brendan Rodgers, đội bóng chỉ giành 16 trận thắng sau 31 trận, một con số không có gì quá đặc biệt. Nhưng chỉ tốt thôi là chưa đủ, bởi Man City phải đối mặt với một Liverpool chạm đến mức hoàn hảo và thầy trò Guardiola không đưa ra bất cứ câu trả lời xứng tầm nào.

Ngược lại, Liverpool được tưởng thưởng cho nỗ lực từ cuối mùa trước cho đến hiện tại. Tại sao nói từ cuối mùa trước? Đội chủ sân Anfield đã tạo ra một cuộc chạy đua gay cấn đến tận vòng cuối cùng với Man City và chỉ chịu gục ngã ở vòng đấu cuối cùng. Năm nay, thầy trò Klopp khiến cả Premier League không thể bắt kịp từ rất sớm. Khoảng cách 23 điểm vào lúc mùa giải chỉ còn 7 vòng đủ để Liverpool tự tin nói họ là nhà vô địch vĩ đại nhất trong lịch sử hạng đấu cao nhất nước Anh kể từ năm 1992.

Cả hai sẽ bước vào trận đại chiến đêm nay trong tâm thế không chút vướng bận nào. Liverpool đếm ngược đến ngày nhận chức vô địch Premier League, trong khi họ chẳng còn bất cứ đấu trường nào khác để chiến đấu. Ngược lại, mỗi trận đấu của Man City từ nay đến khi Premier League hạ màn là một cuộc tập dượt. Tập dượt cho trận chiến nào? Tháng 8 tới, Champions League trở lại. The Citizens đã no nê Premier League, nhưng lại thèm khát Champions League để tạo vị thế mới ở châu lục. Liverpool chinh phục thành công sân chơi châu lục lần thứ 6 mùa trước, trong khi thầy trò Guardiola chưa một lần được hưởng hạnh phúc ấy. Vô địch Cúp FA chỉ giúp Man City qua cơn đói, còn lên ngôi ở Champions League mới là phần thưởng đủ sức gỡ gạc cho cú hat-trick Premier League không thành hiện thực.

Chú thích ảnh
Trước mắt cả tân vương Liverpool lẫn cựu vương Man City là một núi thách thức ở mùa tới

Tương lai đầy thách thức cho cả hai

Song song với việc hoàn tất những vòng đấu còn lại mùa này, cả Liverpool lẫn Man City đều phải lên kế hoạch thật nhanh cho tương lai. Mọi thứ không hề dễ dàng với hai nhà vô địch Premier League gần nhất, dù hoàn cảnh mỗi đội rất khác nhau.

Man City chỉ có thể hoạch định kế hoạch mùa tới sau ngày 13/7, thời điểm họ sẽ biết kết quả kháng cáo từ Tòa án thể thao quốc tế (CAS). Nếu đội chủ sân Etihad được phép tham gia Cúp châu Âu mùa tới, Man City có quyền tự tin hướng tới mùa tới bằng những tân binh chất lượng. Ngược lại, án cấm dự Champions League mùa tới được giữ nguyên sẽ là một bài toán hóc búa cho HLV Guardiola và ban lãnh đạo Man City. Họ vừa phải khắc phục những lỗ hổng trong đội hình, vừa phải thuyết phục những ngôi sao như Kevin De Bruyne chấp nhận ở lại, trong bối cảnh sẽ mất một khoản doanh thu khổng lồ do phải làm khán giả ở đấu trường Champions League.

Tình hình Liverpool chắc khá hơn Man City? Chẳng hề như vậy. Nhiệm vụ của thầy trò Klopp mùa tới chắc chắn là bảo vệ ngôi vương. Nhưng phát biểu gần đây về tình hình nhân sự mùa tới của vị HLV người Đức như một gáo nước lạnh dội vào tham vọng ấy: “Chúng tôi cố gắng tìm giải pháp trong đội hình hiện có và sẽ có 3 đến 4 cầu thủ sẵn sàng cho những thử thách lớn hơn”. Điều này dẫn đến một nhận định: The Kop sẽ không tham gia những thương vụ đình đám mùa hè này.

Thất bại trong thương vụ Timo Werner là chỉ dấu cho những lo ngại về chiều sâu đội ngũ của Liverpool. Bộ ba Sadio Mane-Mohamed Salah-Roberto Firmino đã định vị cùng nhau một thời gian khá dài và HLV Klopp cần phải tìm những phương án để làm mới hàng công The Kop. Trong tay ông có ai? Một Takumi Minamino còn quá non yếu trong 45 phút đầu tiên trận derby vùng Merseyside gặp Everton. Một Divock Origi chỉ hợp với vai trò của một siêu dự bị. Tất cả những gì mới mẻ ở hàng công Liverpool chỉ dừng lại ở đó. Nếu tiếp tục để khoảng cách giữa những người đá chính và băng ghế dự bị ngày càng rõ ràng ở nhiều vị trí khác ngoài hàng công, Liverpool đứng trước nguy cơ sẽ bị các đối thủ cạnh tranh, bao gồm cả Man City, bắt kịp mùa tới.

Trận đại chiến Man City-Liverpool vì thế sẽ là nơi để hai đội cống hiến hết mình cho hiện tại, trước khi đối mặt với những dấu hỏi của bản thân về tương lai.

Linh Sam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm