Trực tiếp bóng đá. Man City vs Burnley: Cuộc tháo chạy khỏi Etihad?

23/06/2020 00:22 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City vẫn chưa biết liệu có kháng án cấm thi đấu cúp châu Âu 2 mùa giải thành công hay không nhưng trong khi đó các ngôi sao của họ đã và đang tìm những bến đỗ mới.

Cập nhật trực tiếp bóng đá Anh: Man City vs Burnley. K+, K+PM trực tiếp

Cập nhật trực tiếp bóng đá Anh: Man City vs Burnley. K+, K+PM trực tiếp

Trực tiếp bóng đá: Man City vs Burnley. K+, K+PM trực tiếp. Trực tiếp bóng đá Anh hôm nay. Trực tiếp ngoại hạng Anh. Lịch thi đấu bóng đá Anh. Bảng xếp hạng bóng đá Anh.

Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 30

* 02h00 ngày 23/6: Man City vs Burnley (K+PM)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

Xem bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/soccer/england/premier-league/

 

Theo đuổi mục tiêu

Theo báo chí Anh, Man City đã gia nhập với Man United và Chelsea trong cuộc đua giành chữ ký của Leon Bailey, cầu thủ đang thi đấu cho Bayer Leverkusen. Năm nay mới 22 tuổi nhưng cầu thủ người Jamaica đã có hơn 100 trận thi đấu cho CLB nước Đức. Sở hữu tốc độ, kỹ thuật khéo léo cùng nền tảng thể lực tốt, Bailey luôn là lựa chọn ưu tiên của Leverkusen ở hành lang trái.

Theo tờ Foot Mercato, đích thân HLV Pep Guardiola đã liên hệ với Bailey để thuyết phục anh gia nhập Man City ngay trong mùa Hè này. Hiện tại, cầu thủ người Jamaica có mức giá chuyển nhượng không quá 40 triệu bảng. Thời hạn hợp đồng của anh với sân BayArena còn kéo dài tới mùa Hè 2023.

Trong buổi họp báo mới đây, HLV Guardiola cũng đã thông báo chính thức CLB nhiều khả năng sẽ chia tay với Leroy Sane trong mùa Hè này. Tuyển thủ Đức chỉ còn 1 năm hợp đồng và đội chủ sân Etihad không muốn mất trắng, nhất là khi Sane có sự quan tâm từ phía Bayern Munich. Thương vụ dự kiến sẽ được hoàn tất ở mức phí 50 triệu bảng. Với con số này, Man City và Pep Guardiola hoàn toàn có thể tự tin trong việc đàm phán chiêu mộ Leon Bailey. Với những gì đã thể hiện trong các mùa giải gần đây và đặc biệt tuổi vẫn còn trẻ, cầu thủ người Jamaica chắc chắn sẽ là lựa chọn thay thế phù hợp cho Sane tại Etihad.

Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất lúc này của Man City chính là án phạt cấm thi đấu cúp châu Âu 2 năm. Họ đã kháng án nhưng phải tới tháng 7/2020 mới có kết quả. Trong trường hợp không kháng án thành công, việc chiêu mộ cầu thủ hàng đầu sẽ rất khó. Thậm chí, nhiều ngôi sao của CLB đang bỏ ngỏ khả năng gắn bó lâu dài.

Truc tiep bong da, Truc tiep Man City, Trực tiếp bóng đá, Man City vs Burnley, Nhận định kết quả, K+, K+PM, keo mha cai, xem bong da truc tuyen Man City vs Burnley
Leroy Sane sẽ rời Etihad Hè này. Sau anh sẽ là những ai?

Sẽ có một cuộc tháo chạy?

Leroy Sane thực chất đã rất gần với Bayern Munich từ mùa Hè trước. Tuy nhiên chấn thương ở đầu tháng 8/2019 đã khiến thương vụ này bị hoãn lại tới tận năm nay. Chính vì thế, không rõ Sane từ chối gia hạn hợp đồng vì Bayern hay vì Man City bị cấm thi đấu cúp châu Âu.

Nhưng tại Etihad lúc này, không chỉ có mình anh rục rịch ra đi. Kevin De Bruyne, Sergio Aguero và Raheem Sterling là 3 cái tên đáng chú ý nhất của Man City đã có những phát biểu lưỡng lự về tương lai của mình. Chưa kể, cuối mùa giải, David Silva chắc chắn sẽ chia tay Etihad. Nhiều thông tin rò rỉ còn cho biết Fernandinho cũng muốn rời khỏi Premier League để tìm môi trường thi đấu ít áp lực hơn trong khoảng thời gian cuối sự nghiệp.

Mới đây, Ilkay Gundogan còn tiết lộ anh rất hứng và thường xuyên theo dõi giải Super Lig (Thổ Nhĩ Kỳ - quê gốc của Gundogan). Hợp đồng của tuyển thủ Đức sẽ hết hạn vào năm 2023, thời điểm anh đã 32 tuổi. Thời điểm hiện tại được coi là khoảng thời gian đạt độ chín trong sự nghiệp của Gundogan. Vậy liệu anh có sẵn sàng ở lại Man City nếu bị cấm thi đấu cúp châu Âu không?

Rõ ràng, tuy không ai nói cụ thể nhưng Man City đang đối mặt với nguy cơ xảy một cuộc tháo chạy hàng loạt của các ngôi sao lớn. Điều này thực tế cũng dễ hiểu bởi họ gia nhập sân Etihad với khát vọng chinh phục danh hiệu và Champions League là đích đến cao cả nhất. Nếu nửa xanh thành Manchester không thể thi đấu tại đấu trường danh giá nhất châu Âu trong 2 mùa giải, họ có lý do chính đáng để ra đi, tìm bến đỗ thỏa mãn được khát vọng của họ. Lòng trung thành trong thời đại này tuy vẫn có nhưng nó không phải điều phổ biến giống trước đây.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm