Tin bóng đá MU 25/6: Ole được khuyên mua Fabinho mới. Rashford bị giễu đi giày của... Phil Jones

25/06/2020 20:12 GMT+7 | Man United

MU. Tin bóng đá MU. Chuyển nhượng MU. Thethaovanhoa.vn cập nhật những tin tức mới nhất liên quan tới MU ngày 25/6.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 25/6. Trực tiếp Chelsea vs Man City, Southampton vs Arsenal. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 25/6. Trực tiếp Chelsea vs Man City, Southampton vs Arsenal. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh, bóng đá Tây Ban Nha La Liga, Bóng đá Bồ Đào Nha Primeira Liga, bóng đá hạng Nhất quốc gia, bóng đá nữ U19 quốc gia, bóng đá futsal VĐQG. Lịch thi đấu ngày 25/6, sáng 26/6.

Rashford bị chế giễu “đi giày của Phil Jones” với pha bỏ lỡ khó tin

Marcus Rashford đã bị đem ra so sánh với Phil Jones sau khi tiền đạo người Anh bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khó tin ở trận MU thắng Sheffield 3-0 tối qua.

Rashford đã kiến tạo để Anthony Martial mở tỷ số cho MU ngay phút thứ 7 và sau đó có cơ hội nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Lần này Martial là người “dọn cỗ” cho Rashford sau một pha phản công nhanh nhưng tiền đạo người Anh lại dứt điểm hụt khi khung thành đã bỏ trống, do thủ thành Simon Moore đã lao ra ngăn Martial.

Chú thích ảnh
Pha bỏ lỡ của Rashford trước Sheffield

Dù sau đó Rashford còn có một pha kiến tạo nữa cho Martial ghi bàn ấn định tỷ số 3-0 thì pha bỏ lỡ của anh vẫn trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội sau trận đấu. “Hình như Rashford đã đi đôi giày của Phil Jones tối nay. Nếu thay giày trong giờ nghỉ, Rashford sẽ có bàn thứ 20 mùa này”, tài khoản Iamokon viết trên Twitter.

Một tài khoản khác là sonofAfrica thì đùa rằng pha bỏ lỡ của Rashford cần được đưa tới Roy Keane để cựu huyền thoại này của MU chỉ trích. Còn nhớ sau bàn thua của MU trước Tottenham mới đây, Keane đã mắng David de Gea lẫn hàng thủ MU không tiếc lời.

Với trận thắng Sheffield 3-0, MU đã rút ngắn khoảng cách với đội xếp thứ 4 Chelsea xuống còn 2 điểm nhưng đội bóng của Lampard còn 1 trận chưa đá với Man City.

Solskjaer được khuyên mua Fabinho mới

Tiền vệ Thomas Partey, 27 tuổi, đang là mục tiêu săn đón của nhiều đội bóng lớn ở châu Âu khi chỉ có phí giải phóng hợp đồng với Atletico là 44,5 triệu bảng.

Theo cựu tiền đạo của MU Louis Saha, MU sẽ sở hữu một trong những tiền vệ hay nhất châu Âu hiện tại nếu Ole Solskjaer chiêu mộ Partey.

Chú thích ảnh

“Partey là một cầu thủ hàng đầu. Anh ấy là một tiền vệ phòng ngự với tiềm năng khổng lồ. MU đã có McTominay, Fred và Matic cho vị trí này, nhưng với Partey, MU có thể có một Fabinho cho riêng họ như Liverpool đang có. Đó là mẫu tiền vệ toàn diện ở mọi vị trí. Fabinho giúp những cầu thủ xung quanh mình đá hay hơn. Fabinho như một hòn đá tảng vậy, giúp hàng công Liverpool thoải mái tấn công khi biết họ được bảo vệ đằng sau”, Saha nhận định.

MU đại thắng, Ole Solskjaer vẫn cảnh báo điều gì tới học trò?

Trước Sheffield United, MU có chiến thắng với tỷ số 3-0. Anthony Martial và Marcus Rashford là những ngôi sao sáng nhất bên phía đội chủ nhà ở trận đấu này. Martial tỏa sáng với một cú hat-trick, trong khi đó Rashford có 2 pha kiến tạo. Với 3 điểm có được tại Old Trafford, MU củng cố vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng và tạm thời rút ngắn khoảng cách với đội xếp thứ 4 Chelsea xuống còn 2 điểm. Đồng thời, Quỷ đỏ kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 13.

Song, HLV Ole Solskjaer chưa hoàn toàn hài lòng. MU có thể đã có trận thắng với cách biệt lớn hơn nếu như họ không bỏ lỡ một số cơ hội, trong đó có cú sút hụt của Rashford. Đó chính là khía cạnh HLV Ole Solskjaer đề cập khi trả lời phỏng vấn sau trận.

“Sự phối hợp để tạo ra các đường chuyền hay dứt điểm khá là tốt nhưng chúng tôi cần phải làm tốt hơn với không gian mà chúng tôi tạo ra”, Solskjaer chia sẻ với Sky Sports. “Tôi thực sự mong học trò của mình phải chắt chiu những khoảnh khắc đó. Chúng tôi cần nắm lấy cơ hội và ở những khoảnh khắc quyết định, cần phải táo bạo và dứt khoát hơn nữa. Đó là những gì tôi muốn nói”.

Trận đấu này, lần đầu tiên HLV Ole Solskaer sử dụng đồng thời Paul Pogba và Bruno Fernandes nơi tuyến giữa trong đội hình xuất phát, kết hợp cùng Nemanja Matic. HLV Solskjaer đã dành cho Pogba lời ca ngợi sau trận cầu này. “Paul là cầu thủ chất lượng. Cậu ấy chuyền tốt, giữ bóng tốt và biết ra quyết định. Tôi rất hài lòng. Hãy chờ xem những gì sẽ xảy ra trong thời gian tới”.

Martial vẫn bị chỉ trích dù lập hat-trick

Dù Anthony Martial vừa lập hat-trick giúp MU thắng Sheffield 3-0 nhưng tiền đạo người Pháp vẫn bị Graeme Souness chỉ trích. Điều mà Souness chỉ trích Martial chính là sự nhiệt tình trên sân bóng.

Chú thích ảnh

“Bàn thứ ba của Martial rất đẳng cấp nhưng thực ra tất cả chúng ta đều biết cậu ấy là một cầu thủ đẳng cấp. Martial có mọi thứ để trở thành một cầu thủ hàng đầu nếu cậu ấy có được sự nhiệt tình và hăng hái như Marcus Rashford”, Souness đánh giá.

Martial là cầu thủ MU đầu tiên lập hat-trick sau 7 năm

Sau hơn 7 năm, chính xác là kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, MU mới có một cầu thủ lập được hat-trick tại giải Ngoại hạng và đó chính là Anthony Martial.

Người gần nhất từng ghi được hat-trick cho MU tại Premier League là tiền đạo Robin Van Persie. Ngôi sao người Hà Lan đã ghi bàn và giúp MU đánh bại Aston Villa với tỷ số 3-0 vào ngày 22 tháng 4 năm 2013. Một trong số đó là cú vô-lê tuyệt đẹp sau pha kiến tạo đẳng cấp của Wayne Rooney. Chiến thắng này đã bảo vệ danh hiệu cho "Quỷ đỏ" trong mùa giải cuối cùng của Sir Alex Ferguson tại CLB.

Và sau hơn 7 năm với tổng cộng 263 trận đấu, CĐV MU mới thấy lại được một cú hat-trick khác tại giải Ngoại hạng và người “phá dớp” chính là Anthony Martial. Cầu thủ người Pháp đã nã 3 bàn giúp MU đánh bại Sheffield với tỷ số 3-0 ở vòng 31 Premier League mùa này, qua đó giúp CLB tiếp tục bám sát top 4.

Martial đã ghi 2 bàn trong hiệp một với những người kiến tạo là Marcus Rashford và Aaron Wan-Bissaka. Sang hiệp 2, cầu thủ 24 tuổi hoàn tất cú hat-trick của mình bằng một cú bấm bóng tinh tế sau tình huống thiết lập của bộ ba Paul Pogba - Bruno Fernandes - và Rashford.

Cú hat-trick vừa qua của Martial cũng đã đưa thành tích của anh lên con số 19 bàn trên tất cả đấu trường mùa này. Đây là thành tích tốt nhất của cầu thủ người Pháp kể từ khi chuyển đến sân Old Trafford hồi năm 2015. Trước đó, thành tích tốt nhất của Martial là ở mùa giải 2015-2016 với 17 bàn sau 49 trận.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm