Tiết lộ: Roy Hodgson suýt 'cướp' mất bàn thắng của Rooney

13/10/2014 08:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn)- Nếu Roy Hodgson không kịp rút lại quyết định của mình, có lẽ tuyển Anh không có được chiến thắng 1-0 trước Estonia đêm qua. Chuyện liên quan tới lựa chọn thay người của nhà cầm quân người Anh.

Trong trận đấu đêm qua, HLV Roy Hodgson đã có chút bối rối nơi băng ghế huấn luyện, phân vân về quyết định thay người. Phút thứ 73 của trận cầu, Rickie Lambert đứng dậy, tiến sát nơi đường biên ngang, có vẻ như sẵn sàng ra sân. Tuy nhiên, trong chốc lát, Lambert lại quay trở lại băng ghế dài, tiếp tục ngồi dự bị. Sau trận đấu, HLV Hodgson đã lý giải những gì đã xảy ra trên sân với báo chí.

Theo thuyền trưởng của tuyển Anh, chỉ ít giây trước khi Wayne Rooney thực hiện pha đá phạt trực tiếp, ông đã có ý định đưa anh hoặc Welbeck rời sân. Cả hai cầu thủ đều đã có trận đấu không tốt, bỏ lỡ nhiều cơ hội làm bàn và Hodgson cho rằng cần phải đưa Lambert vào sân để phá vỡ sự bế tắc. Cựu cầu thủ Southampton đã có 3 bàn thắng trong 10 trận ra sân cùng tuyển Anh và với kinh nghiệm của anh, Hodgson tin rằng tuyển Anh sẽ tìm ra giải pháp.

Quyết định thay người được Hodgson cân nhắc chỉ ít giây trước khi Rooney có cú đá phạt trực tiếp đẹp mắt, ghi bàn mang về chiến thắng cho tuyển Anh. May mắn cho Hodgson là thời điểm đó ông vẫn đang phân vân giữa Rooney và Welbeck. Nếu để Rooney rời sân, chưa chắc tuyển Anh đã có được 3 điểm trước Estonia.




Sau một lúc ban huấn luyện của tuyển Anh bàn bạc, Lambert lại trở về ghế dự bị

“Chúng tôi muốn tung Rickie và sân vì cậu ấy có khả năng săn bàn. Khi đó chúng tôi liên tiếp bỏ lỡ cơ hội và cần ai đó có duyên với bàn thắng như Rickie có mặt trên sân. Đó chính là vấn đề mà chúng tôi đã bàn bạc, khi cả Rooney và Welbeck đều bỏ lỡ cơ hội. Nếu tôi chọn một trong hai người rời sân thì họ cũng chẳng thể trách tôi”- ông Hodgson cho biết.

Có thông tin rằng phóng viên đứng sát nơi đường biên đã nhìn thấy tên của Rooney trong tờ giấy đề xuất thay người mà ông Hodgson chuẩn bị gửi lên cho trọng tài. Tuy nhiên, ông Hodgson bác bỏ điều này. Ông khẳng định thời điểm đó vẫn đang phân vân chọn lựa giữa Rooney và Welbeck. Cuối cùng, vấn đề được giải quyết khi Welbeck chẳng may dính chấn thương mắt cá và Lambert vào sân thay người. Tỷ số trận đấu sau đó không có gì khác biệt. Cách biệt 1-0 được giữ nguyên cho tới khi mãn cuộc.

Về phía Rooney, anh tỏ ra khá bất ngờ khi nghe tin mình suýt bị thay ra khi chuẩn bị thực hiện quả đá phạt. “Bóng đá là vậy”- Rooney nói. “Tôi nghĩ bao năm qua tôi vẫn luôn chứng minh được mình có khả năng ghi bàn”. Pha đá phạt xé tung lưới Estonia đã giúp chân sút của Man United nâng thành tích ghi bàn của cho “Tam sư” lên con số 43, thu hẹp hơn nữa cách biệt với kỷ lục 49 bàn của huyền thoại Bobby Charlton.

Về chấn thương của Welbeck, HLV Hodgson cho biết: “Tôi không nghĩ đó là chấn thương nặng. Có vẻ cậu ấy chỉ bị lật mắt cá. Các bác sĩ sẽ làm việc và đánh giá cụ thể tình hình”.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm